Dự án cầu Nhật Tân được đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn vay ưu đãi (ODA) của Chính phủ Nhật Bản và nguồn vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Dự kiến, cầu sẽ được khánh thành và đưa vào sử dụng vào tháng 1 năm 2015. Cầu Nhật Tân được khởi công xây dựng từ tháng 4/2009 đến tháng 12/2014 với tổng chiều dài là 8,95km, thiết kế theo hình thức cầu dây văng liên tục 6 nhịp. Cầu được thi công bằng công nghệ hiện đại, tiên tiến của thế giới và là cầu dây văng có nhiều nhịp nhất Đông Nam Á. Cây cầu này khi hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ tạo thành trục giao thông kết nối trung tâm chính trị Ba Đình với Sân bay quốc tế Nội Bài và đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá, du lịch của Thủ đô Hà Nội và của quốc gia.

Đại diện Bộ GTVT Việt Nam, cán bộ ngoại giao Nhật Bản, lãnh đạo Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (Jica),
các kỹ sư, công nhân cùng các học sinh hai nước Việt Nam, Nhật Bản trên cây cầu hữu nghị Nhật Tân.

Ông Mori Mutsuya, trưởng đại diện JICA Việt Nam cùng hòa niềm vui với các bạn học sinh trên cây cầu hữu nghị.

Đại diện các nhà thầu Nhật Bản tặng quà lưu niệm cho các bạn học sinh hai nước Việt Nam, Nhật Bản.

Kỹ sư xây dựng cầu Nhật Tân giới thiệu với học sinh Trường THCS Thực Nghiệm
và Trường Nhật Bản Hà Nội về ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án cầu Nhật Tân.

Qua cuộc giao lưu giúp thế hệ trẻ hai nước thêm hiểu biết, thêm gắn kết làm đẹp thêm mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản.

Niềm vui của học sinh Trường PTCS Thực Nghiệm trên cây cầu hữu nghị Nhật Tân.

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Fukada Hiroshi đã có buổi nói chuyện với học sinh hai nước
về mỗi quan hệ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản nhân chuyến tham quan cây cầu Nhật Tân. |
Đứng trên cây cầu biểu tượng cho tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, em Nguyễn Ngọc Vân Thảo, học sinh lớp 8C trường THCS Thực nghiệm chia sẻ: “Chuyến tham quan này giúp em hiểu hơn về sự giúp đỡ của chính phủ và nhân dân Nhật Bản để Việt Nam có được cây cầu bề thế, hiện đại này. Em mong cây cầu sẽ luôn vững bền, luôn trường tồn mãi mãi qua thời gian, cũng như tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Nhật Bản luôn gắn bó, đời đời bền chặt”.
Thay mặt các bạn học sinh Nhật Bản, Wakui Yugo cho biết: “Chúng em nguyện sẽ tiếp tục làm cầu nối để gắn kết mối quan hệ hữu nghị đặc biệt này giữa hai đất nước, hai dân tộc chúng ta”.
Ông Mori Mutsuya, Trưởng Đại diện JICA tại Việt Nam thì bày tỏ hy vọng rằng, sau chuyến thăm này, các em học sinh Việt Nam và Nhật Bản sẽ kể lại cho người thân của mình biết về ý nghĩa của cây cầu mang biểu tượng hữu nghị Việt- Nhật. Đồng thời, sự hợp tác giữa hai nước cũng sẽ ngày càng bền chặt hơn qua sự giao lưu, học hỏi lẫn nhau của thế hệ trẻ hai nước./.
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/tren-cay-cau-huu-nghi-nhat-tan-69342.html