Tin tức

Trao Huân chương cao quý tặng Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022), chiều 18/7, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Lào đã diễn ra Lễ trao Huân chương cao quý nhất của Đảng, Nhà nước Việt Nam cho các đồng chí Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước CHDCND Lào.
  Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao Huân chương cho đồng chí Phankham Viphavanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đồng chí Xaysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ảnh: Đỗ Bá Thành-Pv TTXVN tại Lào  

Tham dự lễ trao Huân chương, về phía Lào có đồng chí Thongloun Sisoulith, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào, đồng chí Phankham Viphavanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào, đồng chí Xaysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND, và các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào.

Về phía Việt Nam có đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cùng Lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương Việt Nam.

Thực hiện Thỏa thuận giữa Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dịp kỷ niệm trọng thể 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào, Đảng, Nhà nước Việt Nam đã quyết định trao tặng đồng chí Phankham Viphavanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào; đồng chí Xaysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, là những phần thưởng cao quý nhất của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh đây là những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước Việt Nam dành tặng các đồng chí có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào. 

Trong những năm qua, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt - Lào luôn kề vai sát cánh, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau trong công cuộc đổi mới của mỗi nước và đã giành được những thành tựu hết sức to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên các lĩnh vực. Kết quả hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở mỗi nước, tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; đồng thời nâng cao vị thế, uy tín của cả hai Đảng, hai nước trên trường quốc tế, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc rằng, mỗi thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, đều gắn liền với sự đoàn kết, ủng hộ, giúp đỡ to lớn, chí nghĩa, chí tình của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào anh em, trong đó đặc biệt là sự đóng góp rất quan trọng của các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào.

Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: “Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong trực tiếp gây dựng, đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp, đã, đang và sẽ mãi mãi là tài sản vô giá của hai Đảng, hai dân tộc, được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác”./.

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/trao-huan-chuong-cao-quy-tang-lanh-dao-cap-cao-dang-nha-nuoc-lao-303664.html


top