Tin tức

Trại hè Việt Nam 2025: Kiều bào trẻ viết tiếp câu chuyện hòa bình bằng tri thức, bản sắc và tình yêu Tổ quốc

Chính thức khép lại sau 14 ngày diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động ý nghĩa tại các địa phương trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam, chương trình Trại hè Việt Nam 2025 đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng các thanh niên, sinh viên kiều bào. Trại hè Việt Nam không chỉ là một chuyến đi mà là một hành trình nuôi dưỡng, truyền cảm hứng mạnh mẽ về tình yêu quê hương và lòng tự hào dân tộc, góp phần vận động kiều bào, nhất là thế hệ trẻ hướng về quê hương, đất nước.
  Sinh viên kiều bào hào hứng tham dự buổi Lễ khai mạc chương trình “Trại hè Việt Nam 2025” với chủ đề “Cùng nhau viết tiếp câu chuyện hòa bình”. Ảnh: Tường Quân - TTXVN  

* Gắn kết trái tim kiều bào trẻ

Tham gia Trại hè Việt Nam 2025, các thanh niên kiều bào đã có những kỷ niệm khó quên, vun đắp tình cảm tốt đẹp về quê hương và cội nguồn dân tộc mà các em là một phần máu thịt.

Với Moungkhounsin Vilatda, kiều bào Lào, tham gia Trại hè năm nay em được đi nhiều nơi, có những trải nghiệm tuyệt vời. Lần đầu tiên trong đời đến với Đắk Lắk nhưng Moungkhounsin Vilatda cảm nhận được tình cảm nồng hậu, mến khách của người dân nơi đây. "Sau hành trình ý nghĩa này, em sẽ giới thiệu cho các bạn biết nhiều hơn về quê hương Việt Nam và những trải nghiệm của bản thân", Moungkhounsin Vilatda chia sẻ.

Chung cảm xúc, em Mai Thành Long, kiều bào Séc, ấn tượng nhất khi cùng các bạn trao những suất quà ý nghĩa cho 35 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn của buôn Tuôr B (tỉnh Đắk Lắk). Qua chương trình thiện nguyện, Long cảm thấy rất vui và hạnh phúc; mong muốn sẽ ngày càng có nhiều kiều bào tham gia, thực hiện các chương trình thiện nguyện.

Được tham gia các hoạt động của Trại hè Việt Nam 2025 là kỷ niệm không thể quên đối với Nguyễn Đức Minh (19 tuổi, kiều bào Nga). Minh chia sẻ, dịp này em không chỉ được gặp gỡ, giao lưu với bạn bè khắp nơi trên thế giới mà đây còn là cơ hội để em và các bạn được thăm các vùng miền, từ đó hiểu biết thêm văn hóa, lịch sử, quê hương Việt Nam. Những trải nghiệm trong chuyến đi này sẽ là nền tảng cho em hiểu biết thêm về một Việt Nam hiện đại, phát triển nhanh chóng; đồng thời, là cơ hội lan tỏa văn hóa Việt Nam đến bạn bè nơi em sinh sống...

Với Đặng Minh Tâm, kiều bào Ba Lan, Trại hè Việt Nam là cơ hội để em biết rõ hơn nguồn gốc của mình. Đây là cơ hội tuyệt vời để em hoàn thiện bản thân, nhất là khả năng nói tiếng Việt. Em đã tự tin và dũng cảm hơn khi phát biểu, nói chuyện bằng tiếng Việt - tiếng mẹ đẻ mà em yêu thương. "Qua hành trình lần này, em cảm nhận rất rõ rằng, không quan trọng em đi bao lâu và đi xa đến nhường nào, khi trở về quê hương, Tổ quốc, mọi người luôn mở rộng vòng tay đón chào em. Trở lại Ba Lan, em sẽ tự hào khi giới thiệu, lan tỏa tới bạn bè về quê hương em - đất nước Việt Nam thân thiện, nhân ái và phát triển", Đặng Minh Tâm xúc động chia sẻ.

Trong chương trình, giao lưu tiếng Việt là một điểm nhấn đặc biệt của Trại hè năm nay. Các thanh niên kiều bào có cơ hội thể hiện khả năng sử dụng tiếng Việt rất sôi nổi qua phần thi kể chuyện, đọc thơ, hát dân ca và thuyết trình về cảm nhận của mình khi trở về quê hương. Chủ đề của cuộc thi “Cùng nhau viết tiếp câu chuyện hòa bình” không chỉ là thông điệp ý nghĩa mà còn là lời kêu gọi thế hệ trẻ Việt Nam ở khắp năm châu gìn giữ tiếng mẹ đẻ, phát huy truyền thống yêu chuộng hòa bình và cùng nhau vun đắp cho một tương lai Việt Nam giàu mạnh.

“Với nhiều em, tiếng Việt là ngôn ngữ thứ hai, thậm chí là mới bắt đầu học - nhưng tôi tin rằng, trái tim biết yêu tiếng Việt thì dù nói chưa sõi, tình cảm vẫn trọn vẹn”, bà Ngô Thị Thanh Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Trưởng đoàn Trại hè Việt Nam năm 2025 chia sẻ.

  110 thanh niên, sinh viên kiều bào tiêu biểu và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm bên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Quảng Bình (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị). Ảnh: Võ Dung - TTXVN  

* Tự hào là “Con Lạc, cháu Hồng”

Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên cho biết, chương trình Trại hè Việt Nam do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao chủ trì tổ chức hằng năm dành cho thanh niên, sinh viên người Việt Nam ở nước ngoài. Đây là sân chơi để các đại biểu thế hệ trẻ kiều bào tìm hiểu về đất nước, khám phá vẻ đẹp của quê hương, kết nối, tăng cường tình đoàn kết với nhau và với thế hệ trẻ trong nước. Quan trọng hơn, đây còn là môi trường để giáo dục về truyền thống yêu nước và nhân nghĩa của dân tộc Việt Nam, tri ân công đức tổ tiên và công ơn các thế hệ đi trước đã chiến đấu, hy sinh và tạo dựng nên đất nước ngày nay.

Với chủ đề “Cùng nhau viết tiếp câu chuyện hòa bình”, Trại hè Việt Nam 2025 là lời nhắn nhủ, gửi gắm đến thế hệ trẻ Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài, để các em tiếp nối lịch sử hào hùng của dân tộc, sẽ đồng hành cùng đất nước, thắt chặt tình đoàn kết và cùng nhau đưa đất nước vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên hội nhập và phát triển.

Năm nay, chương trình diễn ra từ ngày 13-26/7/2025 với sự tham gia của 110 đại biểu là thanh niên, sinh viên người Việt Nam ở nước ngoài đến từ 31 quốc gia và vùng lãnh thổ, Đoàn đi qua Thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Quảng Trị, Nghệ An, Ninh Bình và Hà Nội.

Các em đã tham gia vào hoạt động giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", tri ân như: thăm Địa đạo Củ Chi, Khu di tích Ngục Kon Tum, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị…; đồng thời tích cực hoạt động từ thiện, hỗ trợ bà con dân tộc thiểu số tại một số tỉnh Tây Nguyên; giao lưu, tìm hiểu văn hóa cồng chiêng, kết nối giữa các trại sinh trong nội bộ Trại hè, giao lưu Tiếng Việt... Bên cạnh đó, trong khuôn khổ chương trình Trại hè, các đại biểu đi tham quan, tìm hiểu danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa như: Nhà rông Kon K’lor, Khu di tích Mỹ Sơn, Phố cổ Hội An, Phong Nha - Kẻ Bàng…; tìm hiểu về quá trình trồng trọt, chế biến và xuất khẩu cà phê, góp phần phát triển kinh tế của đất nước.

Đây cũng là lần đầu tiên, đoàn Trại hè Việt Nam được giao lưu với các cán bộ, chiến sỹ Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bộ Quốc phòng. Đại tá Mạc Đức Trọng, Phó Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết, đây là dịp lan tỏa tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế; đồng thời tạo không gian giao lưu, đối thoại cởi mở giữa lực lượng sĩ quan gìn giữ hòa bình với thế hệ trẻ người Việt ở nước ngoài, góp phần khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần hội nhập. Thông qua chương trình, hình ảnh Việt Nam chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong các sứ mệnh quốc tế được quảng bá sâu rộng tới bạn bè thế giới qua chính các đại biểu kiều bào.

Như Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chia sẻ, các em chính là cầu nối giữa Việt Nam và thế giới, là thế hệ tiếp bước để viết tiếp câu chuyện hòa bình bằng tri thức, tình yêu thương, sự sáng tạo và lòng tự hào dân tộc.

"Sau hành trình này, các em sẽ mang theo những kỷ niệm quý báu, những tình bạn đẹp và hơn hết là một tình yêu sâu đậm với quê hương Việt Nam - để dù ở bất cứ nơi đâu, các em vẫn luôn tự hào là “Con Lạc, cháu Hồng”, luôn sẵn sàng góp phần xây dựng một thế giới hòa bình, đoàn kết và nhân ái", Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nói.

Một hành trình đẹp đã khép lại, song những dư âm và kỷ niệm yêu thương chắc chắn vẫn còn mãi trong lòng mỗi kiều bào trẻ... Bởi, Trại hè Việt Nam 2025 không chỉ là chuyến đi trở về cội nguồn, mà còn là hành trình vun đắp tình yêu quê hương, hun đúc tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm với đất nước.

Những trải nghiệm đầy xúc cảm tại các địa danh lịch sử, phút giây lắng đọng bên mộ các Anh hùng liệt sĩ, vòng tay nhân ái trong hoạt động thiện nguyện... sẽ trở thành hành trang tinh thần quý giá, tiếp thêm động lực để thế hệ trẻ kiều bào tiếp tục viết tiếp câu chuyện hòa bình bằng tình yêu, khát vọng và hành động cụ thể, vì một Việt Nam hòa bình, phát triển và nhân văn./.

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/trai-he-viet-nam-2025-kieu-bao-tre-viet-tiep-cau-chuyen-hoa-binh-bang-tri-thuc-ban-sac-va-tinh-yeu-to-quoc-403700.html


top