Tin tức

TP.HCM mong muốn tỉnh Aichi hợp tác phát triển công nghiệp hỗ trợ

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng tặng quà Thống đốc tỉnh Aichi Hideaki Ohmura.
(Ảnh: Tiến Lực/Vietnam+)
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, tối 11/4 tại tỉnh Aichi, ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Thành phố, đã có cuộc gặp Thống đốc tỉnh Aichi Hideaki Ohmura, nhằm tìm hiểu khả năng hợp tác và xây dựng mối quan hệ đối tác bền vững giữa hai địa phương. Cùng dự có Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường.

Tại buổi tiếp, ông Đinh La Thăng đánh giá cao các dự án cơ sở hạ tầng hoạt động theo hình thức hợp tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh Aichi, đồng thời bày tỏ ấn tượng trước cách thức Aichi huy động nguồn lực từ khối doanh nghiệp tư nhân để phát triển các dự án công.

Trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh đang rất cần vốn để phát triển cơ sở hạ tầng, đây là những mô hình mà thành phố cần học tập.

Ông Đinh La Thăng cho biết Việt Nam hiện muốn phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp ôtô, hai ngành gắn kết với nhau và có thể giúp tăng vị trí của Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong khi đó, Aichi là địa phương có thế mạnh về ngành sản xuất chế tạo, thiết bị máy móc. Ông Đinh La Thăng mong rằng Aichi có thể hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh, nơi môi trường đầu tư đang ngày càng cải thiện và lực lượng lao động trẻ dồi dào, để phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng bày tỏ mong muốn trên cơ sở quan hệ hữu nghị đang rất phát triển giữa Việt Nam và Nhật Bản, sự hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Aichi, chính quyền tỉnh Aichi tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam học tập và làm việc tại đây; phía Thành phố Hồ Chí Minh cam kết tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp, người dân của Aichi sinh sống và làm ăn.

Chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh đến thăm tỉnh Aichi, Thống đốc Hideaki Ohmura cho biết hiện có khoảng 18.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Aichi (đứng thứ hai, chỉ sau Tokyo). Đến nay, Aichi có khoảng 200 doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam, trong đó có khoảng 50 doanh nghiệp đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thống đốc Hideaki Ohmura hi vọng sự hợp tác giữa hai địa phương sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp, mong muốn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là cơ sở để doanh nghiệp Aichi phát triển ra khu vực châu Á.

Trên cơ sở ghi nhớ hợp tác giữa hai địa phương được ký kết tháng 9/2016 cũng như chuyến thăm của Đoàn thành phố lần này, ông Hideaki Ohmura mong rằng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có cái nhìn tổng quan về các dự án, áp dụng cách làm của Aichi trong phát triển các tuyến đường, công trình giao thông.

Ông Hideaki Ohmura khẳng định, Aichi sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh đối với các dự án đầu tư theo hình thức PPP.

Cùng ngày, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo nhiều sở ngành thành phố đã đi thăm và tìm hiểu mô hình đầu tư, vận hành, quản lý một số dự án cơ sở hạ tầng hoạt động theo hình thức PPP tại tỉnh Aichi, bao gồm Trạm dừng chân Kariya Highway Oasis, Trung tâm điều hành đường cao tốc; tuyến đường thu phí Chita Peninsula; sân bay quốc tế Chubu và dự án Trung tâm Triển lãm quốc tế Aichi (đang xây dựng).

Aichi là tỉnh nằm ở miền Trung Nhật Bản, có thế mạnh về các ngành sản xuất chế tạo. Đây là nơi đặt trụ sở của nhiều tập đoàn công nghiệp hàng đầu của Nhật Bản như Toyota, Aisin Seiki, Denso.../.
 
Nguồn: vietnam+

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/tphcm-mong-muon-tinh-aichi-hop-tac-phat-trien-cong-nghiep-ho-tro-145921.html


top