Tin tức

Tổng Thư ký Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Cuba thăm, làm việc tại thành phố Cần Thơ

Chiều 11/11, Đoàn Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Cuba do ông Homero Acosta Álvarez, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Cuba làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ. Tiếp đoàn có ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo Thành ủy, các sở, ngành của thành phố.
  Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường tiếp Tổng Thư ký Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Cuba Homero Acosta Álvarez. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường khẳng định, quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, đoàn kết thủy chung giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba không ngừng được củng cố và phát triển trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, ngoại giao, quốc phòng, kinh tế, khoa học kỹ thuật, giáo dục, y tế…

Thông tin với Đoàn, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, hiện nay, thành phố đang tập trung triển khai các biện pháp phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19, trong đó có việc đẩy mạnh thực hiện chính sách được nêu tại Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ. Để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Cần Thơ và Cuba, ông Trần Việt Trường đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tổ chức các đoàn công tác, xúc tiến thương mại, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp xúc, trao đổi, nghiên cứu về nhu cầu, lợi thế, năng lực thực tế của mỗi bên. Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ mong muốn Tổng Thư ký Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Cuba và đoàn công tác hỗ trợ tăng cường quảng bá, giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư của thành phố Cần Thơ đến với các hiệp hội, nhà đầu tư tại Cuba.

  Tổng Thư ký Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Cuba Homero Acosta Álvarez thăm Công ty TNHH Công nghiệp Thủy sản Miền Nam ở Khu công nghiệp Trà Nóc. Ảnh: Thanh Liêm – TTXVN

Tổng Thư ký Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Cuba Homero Acosta Álvarez cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và nồng ấm của lãnh đạo thành phố Cần Thơ. Ông Homero Acosta Álvarez nhấn mạnh, nhân dân Cuba luôn dành sự khâm phục nhân dân Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ghi nhận và trân trọng sự ủng hộ của Việt Nam, Tổng Thư ký Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Cuba cho biết, trong lúc Cuba gặp nhiều khó khăn, Việt Nam đã dành sự ủng hộ, chia sẻ với Cuba trên nhiều phương diện. Đánh giá cao tiếng nói của Việt Nam trên trường quốc tế, Tổng Thư ký Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Cuba mong muốn Việt Nam ủng hộ Cuba nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ, Đoàn Tổng Thư ký Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Cuba đã đến tham quan Đền thờ các Vua Hùng, thăm Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Thủy sản miền Nam ở Khu Công nghiệp Trà Nóc.

Tổng Thư ký Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Cuba Homero Acosta Álvarez bày tỏ sự quan tâm đến quy trình nuôi, chế biến cá tra; kinh nghiệm vừa chống dịch vừa sản xuất, những đóng góp của Công ty cho an sinh xã hội của thành phố Cần Thơ.../.

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/tong-thu-ky-quoc-hoi-va-hoi-dong-nha-nuoc-cuba-tham-lam-viec-tai-thanh-pho-can-tho-314675.html


top