Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng, với tâm huyết, trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ và tùy theo điều kiện của mỗi người, sẽ tiếp tục có những đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của nhân dân và dân tộc; cùng nhau vun đắp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và những giá trị tốt đẹp của văn hóa, con người Việt Nam, tạo thành sức mạnh nội sinh to lớn, đưa đất nước ta ngày càng phát triển giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu như nguyện ước của Bác Hồ kính yêu; đồng thời ghi nhận, trân trọng và khẳng định các kiến nghị sẽ được cấp ủy đảng và chính quyền các cấp xem xét, giải quyết theo tinh thần “nếu làm được thì làm ngay”.
Tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư thông tin về một số thành tựu cũng như một số định hướng phát triển trong thời gian tới, đặc biệt là việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII của đảng và chuẩn bị thật tốt để tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Tổng Bí thư nêu rõ, kể từ Hội nghị Trung ương 10 khóa XIII (tháng 9/2024) đến nay, Ban Chấp hành Trung ương đã giải quyết một khối lượng công việc khổng lồ để quyết tâm, quyết liệt thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt là việc triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, khoa học Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và quyết định tổ chức chính quyền 3 cấp gồm 2 cấp ở địa phương với việc cơ cấu lại không gian phát triển của địa giới hành chính cấp tỉnh, thành phố và cấp xã, phường, đặc khu. Đây là sự quyết liệt đổi mới tư duy của Đảng; tạo đột phá mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tạo ra khí thế mới, xung lực mới cho sự nghiệp tiếp tục đổi mới toàn diện; đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh ở cả cấp Trung ương và cấp tỉnh; hoàn toàn không biểu hiện lơi lỏng, trên nóng dưới lạnh. Việc thi hành kỷ luật cán bộ Đảng các cấp, kể cả cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý được tiến hành bài bản, tuân thủ pháp luật, đúng người, đúng tội trên tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật”, được nhân dân dân đồng tình ủng hộ và đánh giá cao. Các hình thức kỷ luật được áp dụng ngoài thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật còn thể hiện tính nhân văn, nhân ái.
Các tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tại buổi gặp mặt. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
* Tăng cường Ủy viên Trung ương Đảng ở những vị trí, địa bàn, lĩnh vực quan trọng
Tổng Bí thư cho biết, theo dự kiến, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ được tiến hành vào quí I/2026. Đến nay, Trung ương đang tích cực chuẩn để Đại hội XIV của Đảng trở thành Đại hội lịch sử, tạo dấu ấn để đưa nước ta bước vào kỷ nguyên giàu mạnh, phát triển bền vững, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Các Văn kiện trình Đại hội sẽ được gửi lấy ý kiến các Đảng bộ, chi bộ, toàn thể đảng viên và quần chúng nhân dân trong tháng 8/2025.
Chủ trương của Đảng là Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV phải đặc biệt coi trọng chất lượng và cần có số lượng, cơ cấu phù hợp để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện và tăng cường Ủy viên Trung ương Đảng ở những vị trí, địa bàn, lĩnh vực quan trọng được ưu tiên. Cụ thể như sau: Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 200 đồng chí, trong đó 180 Ủy viên Trung ương Đảng chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bộ Chính trị khóa XIV từ 17-19 đồng chí, Ban Bí thư từ 11-13 đồng chí. Một số Ủy viên Bộ Chính trị do Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và một số Ủy viên Ban Bí thư do Ban Chấp hành Trung ương bầu. Tỉ lệ Ủy viên Trung ương Đảng (gồm cả chính thức và dự khuyết) dự kiến cán bộ trẻ dưới 47 tuổi khoảng trên 10%; cán bộ nữ khoảng từ 10 - 12%; cán bộ dân tộc thiểu số khoảng từ 10 - 12%. Những đồng chí được lựa chọn phải thật sự tiêu biểu, trong sạch, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh lợi ích cá nhân vì cái chung, đặt lợi ích tập thể, lợi ích nhân dân, lợi ích quốc gia lên trên hết, là người có uy tín trong Đảng và được nhân dân tín nhiệm...
Về tình hình kinh tế- xã hội, tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách kinh tế vĩ mô khác; cân bằng hợp lý giữa lạm phát và tăng trưởng, giữa lãi suất và tỷ giá. Quyết định miễn học phí cho học sinh phổ thông từ Mầm non đến hết Trung học Phổ thông từ năm học mới này; chủ trương xây dựng trường nội trú liên cấp cho 248 xã biên giới đất liền; tăng cường hỗ trợ bảo hiểm y tế... đang là những nỗ lực lớn của Đảng và Chính phủ trong mục tiêu thực hiện chính sách xã hội của nhà nước xã hội chủ nghĩa đối với nhân dân và được nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Chính phủ đã trình Quốc hội xem xét, thông qua khối lượng nhiệm vụ lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay với 50 dự án luật, nghị quyết; ban hành 119 nghị định; Thủ tướng Chính phủ ban hành 15 quyết định quy phạm pháp luật để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục pháp lý, tạo không gian phát triển năng động cho nền kinh tế quốc dân.
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự buổi gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Về hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, đây là dấu mốc mở ra một giai đoạn phát triển mới với bộ máy đơn vị hành chính địa phương 2 cấp, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và gần dân hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn. Về cơ bản, sau 1 tháng hoạt động, guồng máy hoạt động của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị cấp xã hoạt động đồng bộ, thông suốt, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của nhân dân, phục vụ người dân tốt hơn, thuận tiện hơn.
Về xây dựng và phát triển quốc phòng- quân đội, trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI (2020- 2025), mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, song với trách nhiệm, quyết tâm cao, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu, tăng tốc, bứt phá, hoàn thành toàn diện 15 nhóm nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra, đạt nhiều thành tựu nổi bật.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, để có được những kết quả ban đầu nêu trên là nhờ sự đoàn kết thống nhất rất cao trong Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự đồng lòng quyết tâm của toàn Đảng, cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực cố gắng của từng tổ chức cơ sở đảng, của mỗi đảng viên và đặc biệt là sự ủng hộ, hưởng ứng của đại bộ phận quần chúng nhân dân, trong đó có cán bộ lão thành, cựu chiến binh.
Tổng Bí thư nêu rõ, lịch sử đã cho thấy tương lai thuộc về những dân tộc biết ấp ủ khát vọng lớn và chung tay hành động vì lợi ích chung. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, đạt được nhiều kỳ tích trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; nhất định sẽ kế thừa, phát huy cao độ truyền thống cha ông, tiếp tục nỗ lực phấn đấu đạt được những kỳ tích mới trong tương lai.
Trong thành tựu chung của đất nước, các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp trong quân đội, các cựu chiến binh đã cùng nhân dân làm non sông đất nước vang khúc khải hoàn, trường tồn và phát triển. Tổng Bí thư mong muốn với nhiệt huyết, trách nhiệm của mình, tùy theo điều kiện của mỗi người, tiếp tục có những đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, nhân dân và dân tộc ta./.