Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Tham dự buổi Lễ có: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Phu nhân; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng phủ Phạm Minh Chính; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các bậc lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, đại diện nhân sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số tiêu biểu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đọc Diễn văn Kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Đọc Diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm xúc động nhắc lại, cứ mỗi mùa Thu đến, triệu triệu trái tim người Việt Nam lại bồi hồi hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi cách đây 81 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đọc bản Tuyên ngôn Độc lập - tuyên bố với thế giới sự khai sinh của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từng câu, từng chữ của lời hịch non sông ấy, dù trải qua bao thăng trầm của lịch sử vẫn vẹn nguyên giá trị, là âm thanh vang vọng trong tâm thức mỗi người con đất Việt, là cội nguồn sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam. Ngài Raúl Pollak Giampietro, Đại sứ Uruguay tại Việt Nam, đại diện Đoàn Ngoại giao phát biểu. Ảnh: An Đăng - TTXVN
Thay mặt Đoàn Ngoại giao, các Trưởng Cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh đạo và đại diện các tổ chức khu vực và quốc tế tại Việt Nam, phát biểu chúc mừng tại Lễ kỷ niệm, ông Raúl Juan Pollak Giampietro, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Đông Uruguay tại Việt Nam bày tỏ ấn tượng, kế thừa tư tưởng và tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt 81 năm qua, Việt Nam đã xây dựng nên một quốc gia mới, vượt qua vô vàn khó khăn và thử thách. Từ một nền kinh tế nông nghiệp truyền thống, Việt Nam đã vươn lên trở thành một quốc gia thịnh vượng, tràn đầy sức sống và năng động, khẳng định vị thế xứng đáng trên trường quốc tế, không ngừng thắt chặt quan hệ với cộng đồng quốc tế và khẳng định mình là một đối tác tin cậy, một người bạn chân thành. Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: An Đăng - TTXVN
Tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng các đại biểu đã thưởng thức Chương trình hòa nhạc “Việt Nam - Kỷ nguyên mới” chào mừng 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam./.
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-chu-tri-le-ky-niem-81-nam-quoc-khanh-2-9-464394.html