Các thành viên ban tổ chức và nhà tài trợ nhận kỷ niệm chương của chương trình. Ảnh: Việt Dũng - TTXVN
Hầu hết các thí sinh tham dự là học viên đến từ các trung tâm tiếng Việt trên khắp CH Séc. Dù chỉ mới trải qua vài khóa học, các em đã thể hiện khả năng ngôn ngữ qua những phần thi sinh động như đọc thơ, kể chuyện, hát, vẽ tranh… Không ít em khiến cha mẹ bất ngờ vì sự tiến bộ vượt bậc và tự tin nói tiếng Việt.
Mùa Hè thường là kỳ nghỉ của các học sinh sau một năm học vất vả. Nhưng với con em cộng đồng người Việt tại Séc, đây lại là khoảng thời gian quý giá để đến các lớp học tiếng Việt, gặp gỡ bạn bè đồng trang lứa và giao lưu bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ. Vì vậy, cuộc thi Tôn vinh tiếng Việt không chỉ là sân chơi mà còn là dịp để các em thể hiện thành quả học tập trước gia đình và cộng đồng.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN, cô giáo Lê Hồng Nhung - thành viên Ban tổ chức - cho biết: “Mục đích lớn nhất của cuộc thi là tạo ra sân chơi bổ ích để thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên tại Séc có cơ hội học tập, rèn luyện và sử dụng tiếng Việt, ngôn ngữ mà cha mẹ các em vẫn nói hằng ngày. Khi các em nói được tiếng Việt, khoảng cách giữa các thế hệ trong gia đình được thu hẹp và sự gắn kết sẽ thêm bền chặt. Đồng thời, học giỏi tiếng Việt cũng giúp các em hiểu hơn về văn hóa Việt Nam và tự tin quảng bá tới bạn bè Séc”.
Nhiều phụ huynh có mặt trong khán phòng không giấu nổi xúc động khi nghe con em mình đọc những câu thơ, kể những câu chuyện dân gian bằng tiếng Việt hay cất lên giai điệu quen thuộc của quê hương. Ánh mắt họ đong đầy hạnh phúc khi tiếng Việt vẫn được gìn giữ và tiếp nối qua từng thế hệ.