Văn hóa

Tỏa sảng những tài năng piano trẻ

Cuộc thi Piano Quốc tế Hà Nội lần thứ III, năm 2015 do Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Chopin Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, diễn ra từ ngày 4/9 – 11/9, được đánh giá là cuộc thi piano lớn ở khu vực Đông Nam Á và được giới truyền thông quốc tế đánh giá cao về mặt chất lượng cũng như công tác tổ chức chuyên nghiệp của nước chủ nhà Việt Nam.
Tiếp nối thành công từ cuộc thi lần thứ nhất (2010) và lần thứ hai (2012), cuộc thi lần thứ ba năm nay quy tụ 55 thí sinh đến từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ (Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Singapore, Thái Lan, Indonesia, Ukraina, Nhật Bản, Hàn Quốc) với độ tuổi từ 10 đến 25 tuổi. Các thí sinh dự thi được chia làm 3 bảng: bảng A: từ 10 đến 13 tuổi; bảng B: từ 14 đến 17 tuổi; bảng C: từ 18 đến 25 tuổi. Các thí sinh ở mỗi bảng sẽ lần lượt thể hiện tài năng qua 2 vòng thi cá nhân, trước khi đến với phần thi Concerto cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội ở vòng chung kết (trừ bảng A chỉ thi độc tấu 2 vòng).

Ban Giám khảo của cuộc thi năm nay có sự góp mặt của 7 nhà sư phạm, nghệ sĩ biểu diễn piano nổi tiếng thế giới, đứng đầu là GS.TS.NGND Trần Thu Hà làm Chủ tịch. Các giám khảo quốc tế gồm có GS. Hae Won Chang (Hàn Quốc), nghệ sĩ Michel Bourdoncle (Pháp), GS Tamas Ungar (Hoa Kỳ), GS Fumiko Eguchi (Nhật Bản), GS Stephan Moller (Đức-Áo), GS Hamsa Al-Wadi Juris (Phần Lan). Đặc biệt, GS.NSND Đặng Thái Sơn tiếp tục là Chủ tịch danh dự.


Cuộc thi Piano Quốc tế Hà Nội lần thứ III thu hút 55 thí sinh đến từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ,
và 
được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng cũng như công tác tổ chức chuyên nghiệp của nước chủ nhà Việt Nam.


Thí sinh Yeon Min Park (Hàn Quốc), Giải Nhất bảng C
với Concerto số 1 cho Piano và Dàn nhạc (Chương 1) của P. Tchaikovsky.


Thí sinh Nguyễn Đăng Quang (Việt Nam), Giải Nhất bảng B với Scherzo số 2, tập số 31 của F. Chopin.


Thí sinh Nguyễn Lan Anh (Việt Nam), Giải Nhất bảng A với Deux Arbesques của C. Debussy.


Thí sinh Ngô Phương Vi (Việt Nam), Giải Nhất bảng B với Musical Moment số 1 và số 4  của S. Rachmaninoff.


Thính giả trong và ngoài nước dành những tràng pháo tay không ngớt
cho phần biểu diễn xuất sắc của các thí sinh.

Cuộc thi lần này được đánh giá có nhiều điểm tiến bộ cả về chất lượng chuyên môn và tổ chức. PGS.TS Tạ Quang Đông, Thư ký, thành viên Ban Giám khảo cho biết, điểm khác biệt lớn nhất được các giám khảo quốc tế đánh giá cao trong cuộc
Năm 2012, Cuộc thi Piano Quốc tế Hà Nội chính thức được gia nhập Hiệp hội các Cuộc thi âm nhạc trên thế giới mang tên Alink Argerich Foudation và chính thức có mặt trên website www.alink-argerich.org. Đây là một trong hai website lớn của thế giới về các cuộc thi âm nhạc, sau website của Hiệp hội Coucours Quốc tế www.wfimc.org.
thi năm nay so với hai lần tổ chức trước đó là không gian phòng hoà nhạc đạt đủ tiêu chuẩn chuyên nghiệp quốc tế. Vì thế nó đã giúp cho phần thi của các thí sinh đạt chất lượng tốt hơn.

Được biết, phòng thi năm này là không gian phòng hoà nhạc mới của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam mới được khánh thành vào hồi tháng 1/2015 với sức chứa 800 chỗ ngồi cùng hệ thống âm thanh đạt chuẩn quốc tế.

Về chất lượng của cuộc thi, NSND Đặng Thái Sơn cho biết, chất lượng các thí sinh năm nay được chọn lọc kĩ càng hơn nhờ cố hội đồng các chuyên gia uy tín qua nhiều vòng. Đây đều là các tài năng trẻ, trong đó nhiều thí sinh đã từng đạt các giải thưởng quốc tế lớn. Còn các thí sinh của Việt Nam cũng góp mặt nhiều tài năng trẻ, gây được nhiều ấn tượng, đặc biệt là ở bảng A, bảng của các thí sinh từ 10 – 13 tuổi. Năm nay, với một số lí do khách quan, ở bảng B, bảng C có sự thiếu hụt những gương mặt tài năng trẻ của piano Việt Nam như: Lưu Hồng Quang, Lưu Đức Anh,…

Trong đêm Gala của cuộc thi, một lần nữa khán giả lại được thưởng thức và đắm chìm trong những giai điệu cổ điển nổi tiếng thế giới với những phần trình diễn xuất sắc của các thí sinh đạt giải cao của cuộc thi năm nay./.


Ban Tổ chức và Ban Giám khảo chụp ảnh lưu niệm cùng các thi sinh đạt giải tại cuộc thi.


Thí sinh Nguyễn Lan Anh của Việt Nam (váy đỏ, và cũng là thí sinh nhỏ tuổi nhất của cuộc thi)
và Alyssa Kok (Singapore) đồng Giải Nhất của bảng A.


Giải Nhất bảng C được trao cho thí sinh Yeon Min Park của Hàn Quốc.


Hai thí sinh của Việt Nam là Ngô Phương Vi (trái) và Nguyễn Đăng Quang cùng giành Giải Nhất bảng B.

 


KẾT QUẢ CUỘC THI PIANO QUỐC TẾ LẦN THỨ III


I. BẢNG A:

1. Thí sinh chơi tác phẩm cổ điển hay nhất Bảng A: Nguyễn Lan Anh
    (Giải của Tổ chức “Nhịp cầu Âm nhạc tương lai Nhật Bản”)
2. Thí sinh Việt Nam triển vọng: Nguyễn Chúc An
    (Giải của Hội Âm nhạc Chopin Hà Nội)
3. Thí sinh Việt Nam xuất sắc nhất vòng chung kết bảng A: Nguyễn Lan Anh
    (Giải của GS. NSND Đặng Thái Sơn)
4. Đồng Giải Ba: Nguyễn Bá Tân; Trương Thị Ngân Hà
5. Đồng Giải Nhì: Phạm Lê Phương; Trần Minh Châu
6. Đồng Giải Nhất: Nguyễn Lan An; Alyssa Kok (Singapore)


II. Bảng B:

1. Thí sinh chơi tác phẩm cổ điển hay nhất Bảng B: Ngô Phương Vi
    (Giải thưởng của Tổ chức “Nhịp cầu Âm nhạc tương lai” Nhật Bản)
2. Thí sinh Việt Nam chơi thể loại Concerto hay nhất: Nguyễn Đăng Quang
   (Giải thưởng của Hội Âm nhạc Chopin Hà Nội)
3. Giải Ba: Nguyễn Bá Duy Anh
4. Giải Nhì: Kostenko Mariya (Ucraine)
5. Giải Nhất: 1. Ngô Phương Vi
                     2. Nguyễn Đăng Quang


III. BẢNG C: 

1. Thí sinh chơi tác phẩm cổ điển hay nhất Bảng C: Nakamura Yui (Nhật Bản)
    (Giải của Tổ chức “Nhịp cầu Âm nhạc tương lai” Nhật Bản)
2. Thí sinh chơi tác phẩm của nhạc sĩ Mendelssohn hay nhất: Yoen Min Park
    (Hàn Quốc) (Giải của Hội Âm nhạc Chopin Hà Nội)
3. Thí sinh đạt kết quả cao nhất trong số thí sinh Việt Nam tham gia thi tại bảng
    C: Vũ Hoàng Cương (Giải của GS. NSND Đặng Thái Sơn)
4. Giải Khuyến khích: Vũ Hoàng Cương
5. Giải Ba: Inagawa Mizuho (Nhật Bản)
6. Giải Nhì: Nakamura Yui (Nhật bản)
7. Giải Nhất: Yeon Min Park (Hàn Quốc)
8. Thí sinh chơi bản nhạc hay nhất trên đàn YAMAHA CFX (một đàn Piano
   điện YAMAHA Clavinova CLP-545 do YAMAHA tài trợ): Yeon Min Park (Hàn
   Quốc)
 
Bài: Thảo Vy - Ảnh: Trần Thanh Giang

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/toa-sang-nhung-tai-nang-piano-tre-94136.html


top