Tiếp sau chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith vừa diễn ra vào cuối tháng 4 vừa qua, từ ngày 15-17/5, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cũng đã có chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Và đây cũng là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên trên cương vị mới của đồng chí Thongloun Sisoulith. Chuyến thăm một lần nữa khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt - Lào anh em.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Thongloun Sisoulith đã hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ; đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón Thủ tướng Thongloun Sisoulith. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Hai Thủ tướng chứng kiến Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư của hai nước.
Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Các cuộc tiếp xúc đã diễn ra trong bầu không khí chân tình, tin cậy, thắm tình hữu nghị anh em. Hai bên hài lòng về mối quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào không ngừng được củng cố, phát triển, ngày càng gắn bó, tin cậy; tiếp tục khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam là tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai dân tộc, là quy luật tồn tại và phát triển, là quan hệ sống còn và là nguồn lực quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ và phát triển ở mỗi nước, góp phần tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới, cần giữ gìn, vun đắp, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau.
Hai bên khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ để tổ chức thực hiện tốt các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước về tăng cường quan hệ chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng cũng như hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư; nhất trí chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả Kế hoạch hợp tác giữa hai Chính phủ năm 2016 và Hiệp định hợp tác song phương Việt Nam-Lào giai đoạn 2016-2020; tiếp tục kiện toàn Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương để cơ chế này đạt hiệu quả cao nhất.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Thongloun Sisoulith. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Thongloun Sisoulith. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Thongloun Sisoulith. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng hội kiến Thủ tướng Chính phủ Lào Thongloun Sisoulit. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN
Hai bên nhất trí phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác quan trọng hai nước vừa ký trong năm 2015; khẳng định sẽ phối hợp triển khai tốt Nghị định thư về hợp tác quốc phòng, an ninh giai đoạn 2016-2020.
Hai bên nhất trí tiếp tục nâng cao chất lượng hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; phối hợp chặt chẽ và tăng cường hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; phối hợp chặt chẽ với nhau và với các nước, các tổ chức quốc tế trong việc quản lý, sử dụng bền vững, có hiệu quả nguồn nước sông Mekong.
Nhân dịp này, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện giữa các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam và Lào; chứng kiến Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) hỗ trợ Lào 200.000 USD để phát triển công tác an sinh xã hội./.
TTXVN/Báo ảnh Việt Nam
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/tinh-huu-nghi-dac-biet-viet-lao-khong-ngung-duoc-cung-co-nang-cao-116637.html