Ông Dalaphone Phonsavanhdee, Phó Giám đốc Sở Nông Lâm tỉnh Bolikhamxay trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào
Tỉnh Bolikhamxay, nằm ở vùng Trung Lào, đang trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực trồng cây nông sản xuất khẩu và chăn nuôi phục vụ nhu cầu trong nước Lào cũng như xuất khẩu sang các nước, trong đó có Việt Nam. Tỉnh này có vị trí địa lý rất thuận lợi khi cách cửa khẩu Cầu Treo (Việt Nam, tỉnh Hà Tĩnh) khoảng 150 km, cách tỉnh Beungkan (vùng Đông Bắc Thái Lan) hơn 30 km, và cách thủ đô Viêng Chăn – nơi có ga đường sắt Lào-Trung – hơn 100 km. Đặc biệt, sau khi cầu Hữu Nghị số 5 được hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2025, nối tỉnh Bolikhamxay với tỉnh Beungkan của Thái Lan, việc giao thương và vận chuyển hàng hóa sẽ trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Đây là cơ hội lớn giúp thúc đẩy phát triển kinh tế và thu hút đầu tư vào nông nghiệp tại khu vực này, nhất là khi nền nông nghiệp của Lào còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác.
Tỉnh Bolikhamxay là một trong những địa phương có thế mạnh về nông nghiệp của Lào, với đất đai màu mỡ và các kế hoạch sản xuất, phòng chống thiên tai luôn được chính quyền địa phương triển khai thực hiện đồng bộ hàng năm.
Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Lào, ông Dalaphone Phonsavanhdee, Phó Giám đốc Sở Nông Lâm tỉnh Bolikhamxay, cho biết trong mùa khô vừa qua, tỉnh đã triển khai sản xuất hiệu quả diện tích trồng cây nông sản. Riêng diện tích lúa vụ mùa khô đạt 1.500 ha, đã thu hoạch 100%, năng suất trung bình hơn 6 tấn/ha. Đáng chú ý, cây sắn là một trong những cây trồng chủ lực đạt diện tích 9.000 ha, hoàn thành thu hoạch với tổng sản lượng vượt 600.000 tấn. Thực tế, tổng diện tích trồng sắn của tỉnh hiện đã lên tới hơn 20.000 ha, vượt kế hoạch đề ra.
Song song với thành quả mùa khô, tỉnh Bolikhamxay hiện đang triển khai sản xuất vụ mùa mưa với kế hoạch trồng hơn 37.000 ha. Đến nay, đã thực hiện được 14.000 ha, tương đương 39% kế hoạch.
Tỉnh Bolikhamxay cũng chú trọng phát triển chăn nuôi làm hàng hóa phục vụ tiêu dùng trong nước và hướng đến xuất khẩu. Hiện tỉnh có 48 trang trại bò, trâu với tổng đàn hơn 5.000 con và 13 trang trại lợn, chủ yếu cung cấp cho các tỉnh lân cận. Ngoài ra, các mô hình nuôi cá, ếch và chăn nuôi nhỏ lẻ hộ gia đình tiếp tục được khuyến khích để bảo đảm sinh kế bền vững.
Cùng với phát triển nông nghiệp truyền thống, tỉnh Bolikhamxay còn tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các mô hình sản xuất nông nghiệp xuất khẩu như trồng chuối, xoài, sầu riêng, mít, cam, bưởi… Hiện nhiều nhà máy trên địa bàn tỉnh chế biến tinh bột sắn hoạt động hiệu quả tại các huyện Khamkeut, Viengthong, Pakkading…, cung cấp sản phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu sang Việt Nam, Thái Lan và Trung Quốc.
Trên nền tảng sản xuất nông nghiệp đa dạng, tỉnh Bolikhamxay cũng tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai theo hướng dẫn tăng cường ứng phó mùa mưa trong các năm do Chính phủ Lào ban hành. Theo đó, tỉnh luôn chủ động có kế hoạch để khẩn trương hoàn thiện các phương án phòng tránh thiên tai cho Chính phủ Lào ban hành, đồng thời tổ chức diễn tập định kỳ, chú trọng các nguy cơ cao trong mùa mưa như lũ quét, sạt lở, bão, sốt xuất huyết và sâu bệnh hại cây trồng.
Ngành nông lâm tỉnh Bolikhamxay cũng luôn chủ động theo dõi chặt chẽ mực nước tại 29 trạm quan trắc trên sông Mekong, kiểm tra hệ thống tưới tiêu, trạm bơm, đồng thời hỗ trợ giống cây trồng phù hợp cho người dân. Các trung tâm dịch vụ kỹ thuật tại tỉnh cũng tích cực hỗ trợ bà con áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.
Phó Giám đốc Sở Nông Lâm tỉnh Bolikhamxay cho biết thêm, hiện tỉnh luôn có sẵn các kế hoạch cử cán bộ kỹ thuật đến tận cơ sở để hướng dẫn bà con nuôi bò, trồng rau, chăm sóc cây ăn quả, cây cao su… Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông lâm và phát triển nông thôn của tỉnh hiện cũng đảm nhiệm sản xuất giống lúa chất lượng cao, phân phối và thu mua nông sản sau thu hoạch, giúp ổn định đầu ra cho người nông dân.
Ngoài ngành nông nghiệp, các ngành khác của tỉnh Bolikhamxay cũng luôn chủ động phối hợp trong công tác phòng chống thiên tai, ví dụ ngành công thương luôn theo dõi sát hoạt động xả lũ của các nhà máy thủy điện, đảm bảo an toàn hạ lưu; ngành giáo dục và thể thao thường xuyên kiểm tra điều kiện an toàn trường học và tăng cường giáo dục kỹ năng phòng tránh thiên tai cho học sinh; ngành y tế luôn chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, thành lập đội phản ứng nhanh và trang bị phương tiện y tế lưu động sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra.
Hướng đến mục tiêu giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, tỉnh Bolikhamxay xác định phát triển sản xuất luôn phải gắn liền với phòng ngừa rủi ro và đây được coi là nhiệm vụ song hành. Những nỗ lực đồng bộ từ chính quyền đến người dân đang và sẽ góp phần tạo nền tảng vững chắc để tỉnh Bolikhamxay vững vàng vượt qua mùa mưa hàng năm nhằm đảm bảo sản xuất đạt hiệu quả, đồng thời góp phần thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đến tỉnh Bolikhamxay đầu tư ngày càng nhiều hơn./.
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/tinh-bolikhamxay-cua-lao-diem-den-dau-tu-tiem-nang-cua-nha-dau-tu-viet-nam-trong-linh-vuc-nong-nghiep-400324.html