Tham dự Lễ trao giải có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành địa phương…
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao Giải A cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
Tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đồng chí Bùi Thị Minh Hoài trao 12 giải A cho các tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả, gồm:
Tác phẩm “Xây dựng mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa - chủ trương đúng đắn nhằm hiện thực hóa khát vọng 100 năm thành lập nước” (thể loại tạp chí) của nhóm tác giả: Đại tá Nguyễn Đức Hiếu, Thượng tá Phan Văn Tuệ, Trung tá Vũ Văn Quốc, Trung tá Lê Xuân Đức, Trung tá Vũ Minh Thành, Trung tá Nguyễn Tiến Thành (Trường Sĩ quan Chính trị, Bộ Quốc phòng; Binh đoàn 11, Bộ Quốc phòng);
Tác phẩm "Nhận diện và đấu tranh với thủ đoạn “giải thiêng” lãnh tụ qua hiện tượng dung tục hóa trong xuất bản và giáo dục lý luận chính trị" (thể loại tạp chí) của tác giả Châu Văn Hoài, Chi bộ ấp Ba Gò, xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh;
Tác phẩm “Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào - Campuchia trong kỷ nguyên mới” (thể loại tạp chí) của nhóm tác giả: CHANTHAVONG KHAMHOUNG, Thiếu tá Nguyễn Đức Duy, Thiếu tá Phạm Tiến Dương, Thượng tá Tạ Đình Toàn, Đinh Vũ Minh, Phạm Đức Dương, Phạm Gia Khánh (Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Tổng công ty Công nghệ Công nghiệp Toàn cầu (D02), Bộ Công an; Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an thành phố Bắc Ninh; Phòng Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Ninh Bình; Vụ Các định chế tài chính, Bộ Tài chính; Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Văn phòng Quốc hội);
Tác phẩm “Phản bác các luận điệu xuyên tạc vai trò của việt nam trong các sáng kiến hòa bình quốc tế” (thể loại Tạp chí) của nhóm tác giả Quách Thị Huệ, Reena Marwwah (Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Đại học Delhi, Ấn Độ);
Tác phẩm “Hồ Chí Minh từ khát vọng "dân giàu, nước mạnh" đến lý luận kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới” (thể loại Báo) của nhóm tác giả Nguyễn Khắc Trai, Nguyễn Tuấn Hạnh, Lê Việt Bắc, Nguyễn Khắc Đỗ, Phan Anh Tuấn (Khoa Hồ Chí Minh học, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng);
Loạt bài "Lũy đá trong lòng dân" (thể loại Báo in) của nhóm tác giả: Phạm Thị Hoan, Lý Thị Thu, Dương Thanh Phúc (Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Tuyên Quang);
Tác phẩm “Phát huy vai trò "sếu đầu đàn" của kinh tế nhà nước trong kỷ nguyên mới” (thể loại Báo in) của tác giả Nguyễn Thành Vinh (Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Thanh Xuân);
Tác phẩm “Việt Nam: tăng trưởng 2 con số là mệnh lệnh phát triển” (thể loại Phát thanh) của tác giả Vũ Hồ Điệp, Nguyễn Thị Hằng Nga (Ban Thời sự, Đài Tiếng nói Việt Nam);
Tác phẩm “Bản lĩnh trong sứ mệnh toàn cầu” (thể loại phát thanh) của Thượng tá Đỗ Duy Nghị, Thiếu tá Đỗ Thị Ngọc Linh (Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu; Phòng Thời sự Phát thanh, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Bộ Quốc phòng);
Tác phẩm “Từ trái tim đến trái tim” (thể loại Truyền hình) của Đại úy Nguyễn Thị Minh Phương, Trung tá Nguyễn Xuân Hoàng,Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Tạ Mạnh Hà (Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Bộ Quốc phòng);
Tác phẩm “Cách mạng màu” trong kỷ nguyên số" (thể loại truyền hình) của Đại tá Trần Văn Hùng, Trung tá Nguyễn Văn Bách, Thiếu tá Nguyễn Viết Tiến, Thiếu tá Lê Hoa Thiệu (Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Cảnh sát biển Việt Nam);
Tác phẩm “Thấy lá cờ, đó chính là Tổ quốc” của tác giả Trần Ngọc Như, Phạm Thị Huỳnh Anh, Lăm Văn Cảnh (Phòng Văn hóa - Giải trí, Báo và Phát thanh, Truyền hình thành phố Cần Thơ).
Tại Lễ trao giải, các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Trịnh Văn Quyết, Phạm Gia Túc, Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao 22 giải B cho các tác giả và nhóm tác giả.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao 39 giải C cho các tác giả và nhóm tác giả.
Ban Chỉ đạo Cuộc thi trao tặng Bằng khen cho 16 tập thể có thành tích xuất sắc; 74 giải Khuyến khích và 18 giải Triển vọng. Ban Tổ chức ghi nhận đặc biệt đối với tác giả cao tuổi nhất là ông Nguyễn Đình Khải, sinh năm 1939, là đảng viên Chi bộ phường Thanh Xuân Trung, thành phố Hà Nội, có tác phẩm dự thi thể loại Tạp chí. Tác giả nhỏ tuổi nhất là các em Đinh Trang Anh, Đỗ Danh Việt Đức, sinh năm 2012, là học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường An Biên, thành phố Hải Phòng, có tác phẩm dự thi thể loại video clip.
Tham dự cuộc thi, Thông tấn xã Việt Nam đoạt 1 giải C với tác phẩm “Thực tiễn sinh động ở Việt Nam - lời đáp trả đanh thép nhất trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch” (tiếng Nga, thể loại Báo điện tử) của tác giả Dương Văn Trí, Ban Biên tập tin đối ngoại; 1 giải Khuyến khích với loạt 3 bài: "Văn hóa - Lịch sử do ai "chấp bút" chênh vênh giữa sáng tạo và sai lệch" của tác giả Trần Ngọc Long và Đào Dương Linh (Báo điện tử Vietnamplus).