Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
Ghi nhận ý kiến của cử tri nêu về những dự án khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ tại Đà Nẵng, Thường trực Ban Bí thư cho biết, qua thống kê bước đầu, cả nước có gần 3.000 dự án có khó khăn, vướng mắc tồn đọng, kéo dài gây lãng phí nguồn lực rất lớn của Nhà nước, doanh nghiệp, người dân.
Bộ Chính trị đã có kết luận về chủ trương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng kéo dài. Quốc hội cũng đã có Nghị quyết về vấn đề này.
Theo đó, Thường trực Ban Bí thư đề nghị thành phố Đà Nẵng có những dự án tồn đọng kéo dài phải tập trung quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết khó khăn, tháo gỡ để các dự án đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả, không để lãng phí nguồn lực rất lớn của Nhà nước cũng như của thành phố.
Trao đổi về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Thường trực Ban Bí thư cho biết, nhiệm kỳ qua, Bộ Chính trị đã chỉ đạo rất quyết liệt trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nghị quyết Đại hội XIV cũng đã chỉ rõ chúng ta phải tiếp tục kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đây là chủ trương, đường lối xuyên suốt, nhất quán của Đảng, Nhà nước ta. Hội nghị Trung ương 2 sắp tới sẽ bàn về nghị quyết mới cũng với nội dung này nhằm xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
*Trước đó, chiều 4/3, các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc trực tiếp với cử tri các phường: Hoà Khánh, Liên Chiểu và Hải Vân.
Thay mặt các ứng cử viên, Thường trực Ban Bí thư đã có trao đổi về ba nôi dung chính; cho biết, Đại hội XIV của Đảng tiếp tục xác định huy động mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, hoàn thiện thể chế huy động, sử dụng nguồn lực là trọng tâm cải cách lớn phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội. Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân nhấn mạnh toàn diện về phát triển kinh tế tư nhân – một động lực quan trọng nhất, động lực chính của tăng trưởng, khuyến khích khu vực này tham gia vào các lĩnh vực chiến lược, trong đó có đầu tư hạ tầng và dịch vụ công. Trong bối cảnh nguồn lực nhà nước là hữu hạn, vì vậy cơ chế khơi thông nguồn lực từ khu vực kinh tế tư nhân đảm bảo công khai minh bạch là yêu cầu mang tính chiến lược.
Chủ trương phát triển nhà ở đã được Đảng, Nhà nước xác định đây là nhiệm vụ an sinh xã hội trọng tâm. Theo đó, hoàn thiện thể chế pháp luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản theo hướng minh bạch, ổn định, hạn chế tối đa đầu cơ "găm đất, găm nhà, thổi giá" làm mất đi tính minh bạch, làm "méo mó" thị trường bất động sản, nhất là phân khúc cho người có thu nhập trung bình có nhu cầu.
Tiếp thu ý kiến của cử tri về di dời, chuyển đổi các khu công nghiệp cũ,Thường trực Ban Bí thư cho biết sẽ báo cáo các cấp có thẩm quyền nghiên cứu theo hướng rà soát, đánh giá toàn diện hiệu quả sử dụng đất, mức độ tác động môi trường và sự phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị để làm cơ sở cho quyết định chuyển đổi; nghiên cứu cơ chế chuyển đổi các khu công nghiệp cũ theo hướng công nghiệp xanh, áp dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải và nâng cấp hạ tầng xử lý chất thải, tăng cường kiểm tra, giám sát môi trường.