Tin tức

Thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật của Việt Nam – Australia


Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm với Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Chiều 9/11, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an có buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao kiêm Bộ trưởng Phụ nữ Australia Marise Payne, đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Australia đang ngày càng phát triển, có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, tiến tới quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, tương xứng với tiềm năng và nhu cầu hợp tác của hai nước trong tình hình mới. Việt Nam cảm ơn Chính phủ Australia đã hỗ trợ vaccine, trang thiết bị phòng dịch; mong muốn Australia tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch COVID-19…

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, những năm qua, với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Australia, mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật Australia đã từng bước được tăng cường trên các lĩnh vực phòng, chống tội phạm, quản lý xuất, nhập cảnh, tương trợ tư pháp… Bộ Công an Việt Nam cùng Bộ Nội vụ Australia đang triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận trong các văn bản hợp tác đã ký và Biên bản Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng lần thứ hai tại Hà Nội vào tháng 12/2019, dự kiến sẽ tổ chức Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng lần thứ ba tại Australia khi tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát. Hai bên cũng thường xuyên tổ chức các đoàn tham vấn về quản lý xuất, nhập cảnh, phối hợp xác minh thông tin, xử lý các đường dây đưa người di cư trái phép, tuyên truyền phòng ngừa di cư trái phép… Bộ Công an Việt Nam cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của Chính phủ Australia, Bộ Ngoại giao Australia trong công tác đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi pháp luật thông qua các chương trình học bổng, đào tạo chuyên ngành.

Để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và các đối tác Australia nói riêng, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác về thương mại, đầu tư nhằm hỗ trợ cùng phục hồi bền vững sau dịch COVID-19; tăng cường hợp tác tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là Liên hợp quốc và ASEAN…

Hai bên tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Australia giai đoạn 2020 – 2023; thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng, an ninh; nghiên cứu triển khai có hiệu quả Hiệp định về Chuyển giao người bị kết án phạt tù 2018; Hiệp định về Dẫn độ 2013; Bản ghi nhớ giữa Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Liên bang Australia về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và hợp tác cảnh sát; Tuyên bố chung Hội nghị cấp Bộ trưởng về nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia 2019 tại Hà Nội…

Bộ Công an Việt Nam mong muốn, Bộ trưởng Marise Payne cùng các thành viên Chính phủ Australia tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật của Australia ngày càng phát triển hơn nữa trên các lĩnh vực an ninh, cảnh sát, quản lý xuất nhập cảnh, tương trợ tư pháp, nâng cao năng lực, phòng, chống các loại tội phạm ma túy, công nghệ cao, mua bán người và đưa người di cư trái phép, tội phạm phi truyền thống.

Cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, bà Marise Payne bày tỏ vui mừng trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Australia đang phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực; tin tưởng trong những năm tiếp theo, mối quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa các cơ quan thực thi pháp luật của Australia và Bộ Công an Việt Nam tiếp tục gặt hái nhiều kết quả hơn nữa trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng, chống các loại tội phạm.

Bộ trưởng Marise Payne khẳng định, trên cương vị công tác sẽ nỗ lực hết sức mình thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa các đối tác Australia với Bộ Công an Việt Nam, coi đây là nhân tố quan trọng tạo lòng tin và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia theo hướng ngày càng hiệu quả, thiết thực hơn trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm, đáp ứng nhu cầu phát triển và mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước./.

TTXVN/VNP

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/thuc-day-hop-tac-giua-cac-co-quan-thuc-thi-phap-luat-cua-viet-nam-–-australia-275790.html


top