Tin tức

Thúc đẩy chuỗi giá trị bền vững trong hợp tác da giày Việt Nam-Ấn Độ

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 9/4, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ phối hợp với Viện Da giày Việt Nam tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề “Định hình tương lai hợp tác Da giày Việt Nam – Ấn Độ”, nhằm tăng cường kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực da giày. Tham gia hội thảo có đại diện các cơ quan quản lý, hiệp hội ngành hàng, viện nghiên cứu và đông đảo doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ.
  Chủ đề hội thảo trực tuyến giữa Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ và Viện Da giầy Việt Nam. Ảnh: Ngọc Thúy - P/v TTXVN tại New Delhi  
  Bà Renu Sharma từ Viện Thiết kế và Phát triển Giày dép Ấn Độ (FDDI) giới thiệu về các chi nhánh của FDDI. Ảnh: Ngọc Thúy - P/v TTXVN tại New Delhi  

Phát biểu khai mạc, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Ấn Độ Bùi Trung Thướng nhấn mạnh ngành da giày đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu và tạo việc làm của cả hai nước. Theo Tham tán, Việt Nam và Ấn Độ có tính bổ trợ cao khi Ấn Độ có thế mạnh về nguyên liệu, còn Việt Nam nổi bật về sản xuất và xuất khẩu, từ đó mở ra nhiều cơ hội hợp tác hiệu quả trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Đại diện Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), ông Trần Xuân Thụy cho biết Việt Nam đang thúc đẩy chuyển dịch từ gia công sang thiết kế, xây dựng thương hiệu và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, thông qua các chính sách về phát triển công nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ông đề xuất xây dựng cơ chế hợp tác song phương cấp bộ, tăng cường kết nối doanh nghiệp và khuyến khích đầu tư từ Ấn Độ vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam.

Cũng tại hội thảo, đại diện phía Ấn Độ, ông Sanjay Gupta từ Hiệp hội Các nhà sản xuất linh kiện giày dép Ấn Độ (IFCOMA) nhận định ngành da giày Ấn Độ đang tăng trưởng nhanh với mục tiêu đạt quy mô 50 tỷ USD vào năm 2030. Ông cho rằng đây là thời điểm thuận lợi để hai nước thúc đẩy liên doanh, chuyển giao công nghệ và hợp tác sản xuất, qua đó hình thành hệ sinh thái sản xuất bền vững phục vụ thị trường toàn cầu.

Bà Renu Sharma từ Viện Thiết kế và Phát triển giày dép Ấn Độ (FDDI) nhấn mạnh tiềm năng hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, đặc biệt thông qua trao đổi sinh viên, giảng viên, phát triển chương trình đào tạo chung và phối hợp nghiên cứu. Trong khi đó, ông Gopal Gupta, Chủ tịch Phòng Thương mại sản xuất và xuất khẩu giày dép Agra, đề xuất doanh nghiệp Việt Nam tham gia Hội chợ “Meet at Agra Fair” vào đầu tháng 10 tới như một nền tảng kết nối và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực nguyên phụ liệu và công nghiệp hỗ trợ.

Tại hội thảo, các đại biểu hai bên đã tích cực trao đổi, chia sẻ thông tin về thị trường, xu hướng phát triển ngành và thảo luận các hướng hợp tác cụ thể, từ hình thành chuỗi cung ứng nguyên phụ liệu, thu hút đầu tư, đến hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhiều doanh nghiệp bày tỏ quan tâm tới việc thiết lập quan hệ đối tác, liên doanh và mở rộng thị trường tại mỗi nước.

Kết thúc hội thảo, đại diện Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ khẳng định sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối, đồng hành cùng các hiệp hội, doanh nghiệp và tổ chức hai nước trong việc cung cấp thông tin thị trường, hỗ trợ kết nối đối tác, xúc tiến thương mại và triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể. Qua đó, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác da giày Việt Nam – Ấn Độ ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững.

Việt Nam và Ấn Độ là hai trung tâm sản xuất và tiêu dùng giày dép hàng đầu châu Á, với nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực nguyên phụ liệu, thiết kế, đào tạo nhân lực và mở rộng thị trường quốc tế. Việt Nam hiện là quốc gia sản xuất giày dép lớn thứ ba và xuất khẩu lớn thứ hai thế giới, trong khi Ấn Độ đứng thứ hai về sản xuất và tiêu dùng, chiếm khoảng 9% sản lượng toàn cầu. Thị trường nội địa Ấn Độ được dự báo tiếp tục tăng trưởng mạnh nhờ nhu cầu tiêu dùng và các chính sách hỗ trợ sản xuất./.

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/thuc-day-chuoi-gia-tri-ben-vung-trong-hop-tac-da-giay-viet-nam-an-do-439586.html


top