Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Ngày 26/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đang thăm, làm việc tại Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.
  Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước. Ảnh: Dương Giang-TTXVN  
  Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã giành được, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và cá nhân đồng chí Chủ tịch; tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, các đồng chí Lào sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội lần thứ IX.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn quyết tâm kề vai sát cánh, hỗ trợ Lào tối đa trong khả năng có thể để cùng nhau vượt qua những thách thức hiện nay; đồng thời không ngừng phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Trong thời gian qua, hai bên thường xuyên trao đổi các đoàn cấp cao, kịp thời trao đổi, phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề cùng quan tâm. Riêng từ đầu năm 2023 đến nay, Thủ tướng đã có dịp sang thăm đất nước Lào tươi đẹp hai lần, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng vừa có chuyến thăm thành công tại Lào (10-11/4/2023).

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Sinlavong Khoutphaythoune vui mừng nhận thấy quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp. Hai nước thường xuyên tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp. Năm 2022 vừa qua, hai nước tổ chức thành công hàng trăm hoạt động trong năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022 và nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân có ý nghĩa, có sức lan tỏa rộng rãi tới các tầng lớp nhân dân hai nước. Hai bên đang tích cực triển khai, cụ thể hóa kế hoạch thực hiện Thỏa thuận cấp cao Việt Nam-Lào năm 2023.

Các cơ chế hợp tác song phương tiếp tục được duy trì hiệu quả. Hợp tác giữa các địa phương, giao lưu nhân dân tiếp tục phát triển ngày càng sâu rộng. Các chương trình, dự án quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai bên được Lãnh đạo cấp cao thường xuyên quan tâm, chỉ đạo như Dự án Hợp tác đầu tư phát triển bến cảng 1,2,3 của cảng Vũng Áng; Dự án Bệnh viện Hữu nghị tại tỉnh Hủa Phăn và Xiêng Khoảng, Dự án sân bay Nỏng Khạng...

Các cơ quan hai nước đang tiếp tục nỗ lực hơn nữa để nâng cao hiệu quả hợp tác, nhất là nâng tầm hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư; cùng nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, thực chất, hiệu quả; tăng cường hơn nữa tính kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế.

Chia sẻ về cương lĩnh xây dựng đất nước, Thủ tướng cho biết, Việt Nam xây dựng đất nước dựa trên 3 trụ cột là nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Cùng với đó, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập sâu rộng, thiết thực, hiệu quả. Việt Nam luôn luôn kề vai sát cánh, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ để Lào cùng phát triển; thành công của Lào cũng là thành công của Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khoutphaythoune bày tỏ vinh dự và cảm ơn sự đón tiếp của Thủ tướng dành cho Đoàn; chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tới Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Thông cáo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về kết quả hội đàm giữa ông với Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Sinlavong Khoutphaythoune cho biết hai bên đã đánh giá kết quả hợp tác, chia sẻ bài học kinh nghiệm trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc của mỗi nước. Đặc biệt, hai bên đã kiểm điểm việc triển khai thỏa thuận cấp cao giữa hai Bộ Chính trị, hai Chính phủ và bàn giải pháp thúc đẩy hơn nữa các thỏa thuận này, nhằm phát huy hiệu quả mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào từ cấp Trung ương đến cấp cơ sở.

Đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune bày tỏ vui mừng nhận thấy Việt Nam đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển đất nước, nhất là thời gian gần đây; ông và Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước sẽ thăm một số mô hình để học hỏi kinh nghiệm quý báu từ Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Dân vận Trung ương thời gian qua. Hai bên phối hợp tổ chức thành công Hội nghị quốc tế về xây dựng đường biên giới Lào-Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển lần thứ 6; ký Giao ước thi đua giữa Mặt trận các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào giai đoạn 2022-2025; ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan Mặt trận giai đoạn 2022-2027.

Thủ tướng đề nghị, Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện hiệu quả Thỏa thuận hợp tác hai cơ quan Mặt trận giai đoạn 2022-2027; tích cực triển khai hợp tác trong các lĩnh vực chuyên môn mặt trận, đào tạo nguồn nhân lực, dân vận, tôn giáo, dân tộc, thúc đẩy giao lưu nhân dân hai nước; đẩy mạnh các hoạt động thiết thực, tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về quan hệ đặc biệt, lịch sử vẻ vang, hào hùng của quan hệ Việt Nam - Lào, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của từng cá nhân trong việc cùng vun đắp và phát huy quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện hai nước; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tích cực cùng với phía Campuchia để tổ chức thành công Hội nghị Chủ tịch Mặt trận ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 5 tại Lào trong năm 2023.

Nhân dịp Tết cổ truyền Lào, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc đồng chí Chủ tịch cùng Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công; gửi lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe thân tình đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào./. 

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/thu-tuong-pham-minh-chinh-tiep-chu-tich-uy-ban-trung-uong-mat-tran-lao-xay-dung-dat-nuoc-329591.html


top