Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Chương trình gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam – Malaysia

Theo đặc phái viên TTXVN, trong chương trình thăm chính thức Malaysia, sáng 25/5 tại thủ đô Kuala Lumpur, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Chương trình gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam – Malaysia nhằm thúc đẩy các hoạt động hợp tác, đầu tư, kinh doanh giữa doanh nghiệp hai nước.
  Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại chương trình Gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam - Malaysia. Ảnh: Dương Giang-TTXVN  
Các doanh nghiệp Việt Nam và Malaysia tham dự buổi gặp. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Tại cuộc gặp gỡ, cộng đồng doanh nghiệp hai nước bày tỏ vui mừng về bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ Việt Nam - Malaysia, nhất là sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Trong đó, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là một trong những điểm sáng trong quan hệ hai nước.
Malaysia hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam trong khối ASEAN và là đối tác thương mại lớn thứ 9 của Việt Nam trên thế giới. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước không ngừng gia tăng, đạt 14,2 tỷ USD năm 2024, phấn đấu đạt mục tiêu 18 tỷ USD vào năm 2025. Malaysia hiện là nhà đầu tư đứng thứ 10/143 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, tổng vốn đăng ký 13 tỷ USD.
Đánh giá cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong ASEAN và trên thế giới; cũng như môi trường đầu tư hết sức thuận lợi của Việt Nam, các đại biểu cho rằng, hai nước sở hữu những điểm mạnh mang tính chiến lược và bổ trợ lẫn nhau cần được nắm bắt để hợp tác, từ đó các doanh nghiệp hai nước sẽ có thêm điều kiện thuận lợi để tiếp cận tốt nhất thị trường của nhau, đặc biệt trong các lĩnh vực hợp tác mới còn nhiều dư địa như công nghiệp Halal, may mặc, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, năng lượng xanh, phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế hàng hải…
Các đại biểu cho rằng, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động như hiện nay, hai bên cần tận dụng tối đa các cơ chế hợp tác mà cả hai cùng tham gia để thúc đẩy phát triển của mỗi nước vì hoà bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.
Phát biểu tại sự kiện, ghi nhận các ý kiến tâm, trí tuệ của các đại biểu, nhất là về việc thúc đẩy kết nối doanh nghiệp hai nước, kết nối hai nền kinh tế, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, trong bối cảnh thế giới có những biến động nhanh, khó lường, doanh nghiệp, nhân dân và các dân tộc, các nước càng phải đoàn kết hơn, đề cao chủ nghĩa đa phương để giải quyết các vấn đề quốc tế, trong đó có vấn đề của doanh nghiệp và của mỗi quốc gia, đảm bảo công bằng, bình đẳng giữa các dân tộc, không để ai bị bỏ lại phía sau…
Thủ tướng Chính phủ đề nghị các doanh nghiệp đóng góp tích cực vào thúc đẩy kết nối ASEAN, trong đó có kết nối Việt Nam – Malaysia; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, năng lượng xanh…; đồng thời làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống gồm đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng.
Thông tin về Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ cho biết, sau 80 năm giành độc lập dân tộc, Việt Nam trải qua hơn 40 năm chiến tranh và bao vây, cấm vận. Sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đạt được những thành tựu quan trọng. Từ một nước nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá, Việt Nam đã vươn lên thuộc nhóm 34 nền kinh tế lớn nhất thế giới; thuộc nhóm các nước đang thúc đẩy thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất thế giới; nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại, đã ký kết 17 Hiệp định thương mại tự do với hơn 60 nền kinh tế.
Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2025 đạt ít nhất 8% và phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai chữ số trong giai đoạn 2026-2030. Việt Nam chủ trương xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả để sớm bắt kịp, tiến cùng và tham gia dẫn dắt các vấn đề chung, vì lợi ích của tất cả các bên.
Cùng với tiến hành 3 đột phá chiến lược về hạ tầng, thể chế và đào tạo nguồn nhân lực, Việt Nam thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng, tạo lập môi trường thuận lợi cho sản xuất, đầu tư, kinh doanh; tạo đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia; thúc đẩy hội nhập quốc tế trong tình hình mới, mở rộng quan hệ với các quốc gia và đối tác quốc tế.
Kêu gọi các doanh nghiệp Malaysia và các nước tiếp tục hợp tác, đầu tư vào Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, Việt Nam cam kết nỗ lực cải thiện, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Trong đó, tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều nhóm giải pháp trên tinh thần “thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, nhân lực và quản trị thông minh”; bảo đảm quyền tự do kinh doanh, quyền tài sản, cạnh tranh bình đẳng và các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp trên tinh thần “cùng làm, cùng hưởng, cùng phát triển; cùng tận hưởng niềm vui và hạnh phúc”, “đã hứa phải làm, đã cam kết phải thực hiện, đã thực hiện phải đạt kết quả cụ thể, thiết thực”.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi các doanh nghiệp FDI, đặc biệt là các doanh nghiệp Malaysia, tiếp tục tin tưởng và gắn bó với Việt Nam trong quá trình phát triển; không ngừng đóng góp cho sự phát triển thịnh vượng của hai quốc gia cũng như mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Malaysia và vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới./.

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/thu-tuong-pham-minh-chinh-du-chuong-trinh-gap-go-doanh-nghiep-viet-nam-–-malaysia-398163.html


top