Các đại biểu đánh giá Việt Nam nằm trong khu vực kinh tế năng động và tăng trưởng cao; còn Estonia là nước hàng đầu thế giới trong chuyển đổi số. Hai nước đang thúc đẩy hợp tác song phương ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả; sẵn sàng là cầu nối để mỗi bên đi sâu vào thị trường khu vực của nhau.
Nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp trong thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước, các đại biểu cho biết hai bên sẽ tăng cường kết nối, tổ chức các đoàn doanh nghiệp thăm, tìm hiểu hợp tác đầu tư của nhau, nhất là trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, năng lượng, hàng không…
Phát biểu tại tọa đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết ông và Thủ tướng Estonia vừa có cuộc hội đàm rất thành công, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, nhất là thúc đẩy quan hệ chính trị, tạo nền tảng cho hợp tác kinh tế.
Đại diện doanh nghiệp Estonia phát biểu. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
Hai bên thống nhất mở rộng hơn hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, lĩnh vực mà hai nước còn dư địa lớn; khai thác hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA) khi được thông qua nhằm đem lại lợi ích cho người tiêu dùng và vì sự phát triển của hai nước. Đặc biệt, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số - lĩnh vực mà Estonia có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết hai bên nhất trí đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các doanh nghiệp hai nước tại mỗi nước, đồng thời khẳng định luôn chào đón, khuyến khích doanh nghiệp mỗi nước tới hợp tác, đầu tư, kinh doanh, nhất là trong các lĩnh vực chuyển đổi số, điện toán đám mây, Internet vạn vật…
Thông tin tới các đại biểu về tình hình Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam đang thúc đẩy 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực, đảm bảo “thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, nguồn nhân lực thông minh”; thực hiện cuộc “cách mạng” trong sắp xếp, tổ chức bộ máy, chuyển trạng thái bị động sang chủ động, kiến tạo phục vụ người dân, doanh nghiệp; đặc biệt Việt Nam thực hiện “bộ tứ trụ cột” để đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, trước mắt đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025 và 2 chữ số trong những năm tiếp theo.
Khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để các doanh nghiệp Estonia xâm nhập sâu vào thị trường Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN); đồng thời mong muốn Estonia sẽ là cầu nối để doanh nghiệp Việt Nam đi vào các nước Baltic và các nước Bắc Âu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam và Estonia tăng cường kết nối, góp phần kết nối hai nền kinh tế để hai bên cùng lắng nghe và thấu hiểu; cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động; cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng, cùng phát triển và cùng chung niềm vui, niềm hạnh phúc, sự tự hào.
Thủ tướng Chính phủ đề nghị các doanh nghiệp Estonia tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng Chính phủ và các doanh nghiệp Việt Nam khai phá những cánh cửa mới, mở rộng hợp tác đầu tư trong những lĩnh vực mà hai bên có nhiều thế mạnh, tiềm năng; tăng cường trao đổi, tiếp tục duy trì và mở rộng hợp tác, đảm bảo hoạt động sản xuất ổn định vì lợi ích của cả hai bên theo hướng đa dạng, minh bạch, bền vững; mạnh dạn, chủ động có những giải pháp đột phá, sáng tạo, hiện đại, tận dụng và nắm bắt cơ hội để hợp tác phát triển, đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung.
Trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, “đã nói là làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã làm là phải có sản phẩm”, Chính phủ Việt Nam khẳng định sẽ luôn đồng hành, lắng nghe, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp nói chung và các nhà đầu tư nước ngoài nói riêng đầu tư thành công, bền vững, lâu dài ở Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính mong đợi và tin tưởng doanh nghiệp hai nước sẽ đến hợp tác đầu tư, kinh doanh thành công tại nước kia, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của cả Việt Nam và Estonia, góp phần vào hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới./.