Tin tức

Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Tài chính Quốc tế hợp tác phát triển

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân (phải) tiếp ông Philippe Houerou (trái),
Tổng giám đốc điều hành của Công ty Tài chính Quốc tế (IFC). Ảnh: Xuân Khu-TTXVN.
Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) tiếp tục hợp tác hỗ trợ thành phố giải quyết các thách thức trong lĩnh vực giao thông đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng, xử lý rác thải, đảm bảo sự phát triển bền vững. Đó là đề nghị của ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trong buổi tiếp ông Philippe Houerou - Tổng giám đốc điều hành của IFC, diễn ra trưa 12/8 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thiện Nhân cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của IFC đối với thành phố trong thời gian qua, đặc biệt trong chuyến công tác của lãnh đạo thành phố tới trụ sở của IFC tại Hoa Kỳ cuối tháng 12/2017. Mối quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh và IFC đang phát triển rất tốt đẹp, thể hiện qua các chương trình, dự án hợp tác cụ thể như đánh giá tín nhiệm tín dụng, tư vấn đầu tư bằng hình thức hợp tác đầu tư công-tư (PPP), phát triển giao thông thông minh…Thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng IFC trong các dự án nâng cao chất lượng đời sống người dân Thành phố.

Chia sẻ tình hình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị IFC tiếp tục hỗ trợ thành phố trong quá trình xây dựng đô thị thông minh, giải quyết các thách thức trong quá trình phát triển đô thị bền vững. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, trong bối cảnh dân số tăng nhanh, trong khi chỉ khoảng 60% nhà ở tại thành phố là nhà bán kiên cố, vì vậy lĩnh vực phát triển nhà ở là một cơ hội lớn cho các nhà thầu xây dựng. Cùng với đó, Thành phố Hồ Chính Minh rất mong muốn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của IFC về vốn, xây dựng cơ cấu tài chính nguồn vốn, công nghệ cho việc giải quyết các yêu cầu trong lĩnh vực xử lý chất thải, biến rác thải thành năng lượng; tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng cho hệ thống giao thông đô thị.

Cảm ơn lãnh đạo thành phố dành thời gian tiếp, ông Philippe Houerou bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hợp tác giữa IFC và Thành phố Hồ Chí Minh; khẳng định mối quan hệ song phương đó đã được xây dựng trên nền tảng sự tin tưởng lẫn nhau, sẽ tiếp tục phát triển thành các dự án giải quyết các vấn đề hai bên cùng quan tâm. IFC có đủ năng lực, kinh nghiệm và sẵn sàng hợp tác cùng thành phố giải quyết các khó khăn trong quá trình phát triển đô thị như xây dựng hệ thống giao thông thông minh, phát triển năng lượng xanh…Trước mắt là IFC sẽ hợp tác cùng thành phố thực hiện dự án đánh giá tín nhiệm tín dụng của thành phố, mở rộng các dự án đầu tư theo mô hình đầu tư công-tư (PPP)…

Đánh giá cao tiềm năng phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo IFC sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ trong quá trình xây dựng đô thị thông minh và tin tưởng quá trình phát triển đô thị thông minh của thành phố sẽ trở thành mô hình mẫu cho sự phát triển của khu vực và thế giới. Trên cơ sở kết quả tốt đẹp của các dự án đã triển khai trên thực tế tại Việt Nam như mô hình PPP y tế đầu tiên triển khai tại Đại học Y Phạm Ngọc Thạch, nhà máy điện mặt trời Phong Điền, IFC sẵn sàng tiếp tục hợp tác cùng giải quyết vấn đề như cung cấp giải pháp cho hoạt động xây dựng nhà ở thân thiện môi trường với giá cả hợp lý và hỗ trợ tài chính cho người mua; nghiên cứu mở rộng phương thức kêu gọi nguồn vốn cho phát triển hệ thống giao thông đô thị; xử lý rác thải thành năng lượng.

IFC là tổ chức tài chính thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới và là tổ chức phát triển toàn cầu lớn nhất về hỗ trợ khu vực tư nhân ở các nền kinh tế mới nổi. IFC bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1992./.

TTXVN/VNP

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/thanh-pho-ho-chi-minh-va-cong-ty-tai-chinh-quoc-te-hop-tac-phat-trien-208996.html


top