Tin tức

Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư với các đối tác Indonesia

Ngày 14/3, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh tiếp ông Arsjad Rasjid, Chủ tịch Phòng Thương mại Công nghiệp Inonesia (KADIN) đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
  Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi (phải) tiếp ông Arsjad Rasjid (trái), Chủ tịch Phòng Thương mại Công nghiệp Indonesia (KADIN). Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Chào mừng Chủ tịch KADIN đến thăm thành phố, ông Phan Văn Mãi chúc mừng kết quả tích cực Indonesia là Chủ tịch ASEAN; đánh giá chuyến thăm và làm việc của ông Arsjad Rasjid sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam - Indonesia nói chung, giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các đối tác Indonesia ngày càng phát triển tốt đẹp trong thời gian tới. 

Cảm ơn sự chia sẻ về 5 ưu tiên của Indonesia trong năm Chủ tịch ASEAN, ông Phan Văn Mãi cho rằng, Việt Nam và Indonesia cần tăng cường sự hợp tác ở cấp độ Chính phủ, địa phương và giữa các doanh nghiệp để thực thi những nội dung các ưu tiên nói trên. Trên phương diện hợp tác cấp địa phương, Thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẽ là một đối tác trách nhiệm, tích cực tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp hai bên, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp vốn có nhiều điểm tương đồng và dự địa phát triển hợp tác. 

Chủ tịch UBND Thành phố cho rằng, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp của Thành phố và Indonesia có thể cùng hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi kỹ thuật số; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng khung pháp lý về tài chính số, ngân hàng số. Trên cơ sở thế mạnh về dân số, thị trường lớn của nhau, Thành phố luôn ưu tiên tăng cường, hợp tác thương mại với Indonesia trong những năm tiếp sau. 

Với vai trò quan trọng trong chuỗi phát triển sản xuất nông nghiệp của khu vực, một trung tâm chăm sóc sức khỏe của Việt Nam tại khu vực phía Nam, Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng tham gia, chia sẻ cùng các đối tác Indonesia trong lĩnh vực đảm bảo an ninh lương thực; hợp tác trong lĩnh vực phát triển y tế, đối phó dịch bệnh. Đồng thời, Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn đẩy mạnh hợp tác cùng Indonesia trong đào tạo nguồn nhân lực; ngoại giao nhân nhân để cùng đóng góp phát triển mối quan hệ Việt Nam - Indonesia và xây dựng cộng đồng ASEAN. 

Cảm ơn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh dành thời gian tiếp, ông Arsjad Rasjid bày tỏ sự ấn tượng trước sự phát triển năng động, mạnh mẽ của Thành phố Hồ Chí Minh; nhấn mạnh trong năm làm Chủ tịch ASEAN, Indonesia mong muốn sẽ tăng cường mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác thương mại với các thành viên của ASEAN, đặc biệt là Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh, bởi dân số hai quốc gia chiếm một tỷ lệ rất lớn so với nội khối. 

Ông Arsjad Rasjid cho biết, trong năm Chủ tịch ASEAN, Indonesia đặt trọng tâm ưu tiên về phát triển kinh tế bao gồm phát triển kỹ thuật số; phát triển bền vững bao trùm; phục hồi y tế; đảm bảo an ninh lương thực và phát triển thuận lợi đầu tư, thương mại. Trong đó, nhiều lĩnh vực thuận lợi để Indonesia và Việt Nam tăng cường hợp tác như: hợp tác giữa doanh nghiệp vừa và nhỏ; hợp tác phát triển bền vững trong thực hiện lộ trình cam kết hạ phát thải cacbon xuống bằng 0; hợp tác trong lĩnh vực sản xuất, đảm bảo an ninh lương thực; nghiên cứu, sản xuất thuốc chữa bệnh…

Cảm ơn ý kiến của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh về hợp tác phát triển nguồn nhân lực và ngoại giao nhân dân, ông Arsjad Rasjid bày tỏ mong muốn hai bên đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp. Indonesia mong muốn Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ kinh nghiệm trong những lĩnh vực phát triển thế mạnh, sẵn sàng hợp tác cùng Thành phố để thúc đẩy thương mại và đầu tư, góp phần vào sự phát triển mối quan hệ của hai quốc gia./.

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/thanh-pho-ho-chi-minh-thuc-day-hop-tac-thuong-mai-dau-tu-voi-cac-doi-tac-indonesia-326099.html


top