Sáng 13/8, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ký kết bản ghi nhớ hợp tác thành lập, vận hành Phòng Hỗ trợ tâm lý - xã hội trẻ em và gia đình; đồng thời ra mắt các điểm tiếp nhận, hỗ trợ trẻ em và gia đình trên địa bàn.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Mai Thị Ngọc Mai, Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, đây là mô hình thiết thực, đáp ứng yêu cầu bảo vệ, chăm sóc trẻ em theo hướng toàn diện, trong đó tập trung chăm sóc sức khỏe, tinh thần. Việc ra mắt Phòng Hỗ trợ tâm lý - xã hội trẻ em và gia đình là bước tiến trong tăng cường phối hợp liên ngành, phát huy chuyên môn của đội ngũ tâm lý và nguồn lực xã hội. Mô hình góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em trên địa bàn Thành phố.
Từ kinh nghiệm, ông Đinh Phương Duy, Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, mô hình được xây dựng từ yêu cầu thực tế khi các vấn đề bạo lực, xâm hại và những tác động tâm lý đối với trẻ em ngày càng cần được quan tâm.
Bà Mai Thị Ngọc Mai, Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP. Hồ Chí Minh và ông Đinh Phương Duy, Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục TP. Hồ Chí Minh ký kết thành lập, vận hành Phòng Hỗ trợ tâm lý – xã hội trẻ em và gia đình. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Trước mắt, mô hình triển khai tại hai điểm tiếp nhận gồm trụ sở Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế (SCI) tại Thành phố Hồ Chí Minh và tại 5 cơ sở vệ tinh là: “Phòng Tư vấn và Hỗ trợ cộng đồng” tại phường Tây Thạnh và Tăng Nhơn Phú, Cơ sở Bảo trợ xã hội Tre Xanh, Mái ấm Hoa Hồng nhỏ, Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục nghề nghiệp Thiếu niên Thành phố Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn đầu, Phòng tập trung hỗ trợ tâm lý cho các trường hợp trẻ em và gia đình gặp khó khăn, đồng thời từng bước mở rộng mạng lưới chuyên gia và các dịch vụ hỗ trợ.
Theo Thạc sỹ Trần Công Bình, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Hỗ trợ tâm lý - xã hội trẻ em và gia đình hoạt động theo nguyên tắc phi lợi nhuận, huy động nguồn lực cộng đồng, bảo mật thông tin và đặt lợi ích tốt nhất của trẻ em làm trung tâm. Phòng thực hiện các nhiệm vụ từ tiếp nhận thông tin, đánh giá nhu cầu, sàng lọc và tham vấn tâm lý ban đầu đến can thiệp hỗ trợ, kết nối dịch vụ và đồng hành cùng trẻ em, gia đình. Mục tiêu cốt lõi là giúp trẻ em và gia đình vượt qua khó khăn tâm lý, ổn định cuộc sống và phát triển toàn diện.
Theo bản ghi nhớ, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Thành phố là đầu mối điều phối hoạt động, tiếp nhận thông tin, quản lý trường hợp, kết nối nguồn lực và phối hợp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của trẻ. Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Thành phố phụ trách chuyên môn về tâm lý, tham vấn và chăm sóc sức khỏe tinh thần; huy động chuyên gia, nhà tâm lý, đồng thời tham gia xây dựng, chuẩn hóa và giám sát quy trình chuyên môn. Hai Hội sẽ phối hợp phát triển mạng lưới chuyên gia, nhà tham vấn, cơ sở trợ giúp xã hội, trường học, cơ sở y tế và các tổ chức liên quan; tổ chức truyền thông, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác trẻ em và định kỳ tổ chức rà soát, đánh giá kết quả hoạt động và thống nhất các giải pháp phù hợp.
Dịp này, Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ chức Save the Children International (SCI) và Hội Bảo vệ Quyền trẻ em thành phố phối hợp tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao kiến thức, kỹ năng về tâm lý và sức khỏe tâm thần trẻ em” cho cán bộ quản lý, nhân viên công tác xã hội, nhân viên chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở trợ giúp trẻ em trên địa bàn.
Việc ra mắt Phòng Hỗ trợ tâm lý - xã hội trẻ em và gia đình được kỳ vọng tạo thêm địa chỉ tin cậy để trẻ em và gia đình được lắng nghe, hỗ trợ đúng nhu cầu, đồng thời góp phần hình thành mạng lưới liên ngành bảo vệ và chăm sóc sức khỏe tinh thần trẻ em trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh./.
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/thanh-pho-ho-chi-minh-ra-mat-dong-loat-nhieu-diem-ho-tro-tam-ly-xa-hoi-tre-em-va-gia-dinh-461718.html