Thành phố Hồ Chí Minh hội tụ nhiều lợi thế về đô thị, cảng biển, logistics, kinh tế biển, thương mại, dịch vụ và du lịch, trở thành một trong những cửa ngõ quan trọng kết nối Việt Nam với châu Á và thế giới.
Sau mở rộng, Thành phố Hồ Chí Minh có thêm một không gian phát triển rộng lớn, hội tụ nhiều lợi thế về đô thị, cảng biển, logistics, kinh tế biển, thương mại, dịch vụ và du lịch. Những lợi thế này đang tạo nền tảng để Thành phố nâng cao vai trò đầu tàu kinh tế, đồng thời trở thành một trong những cửa ngõ quan trọng kết nối Việt Nam với châu Á và thế giới.
Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang dịch chuyển và các trung tâm kinh tế châu Á ngày càng liên kết chặt chẽ, việc phát huy lợi thế cảng biển, logistics cùng khả năng tổ chức các sự kiện quốc tế và phát triển du lịch đang mở ra những cơ hội mới cho Thành phố.
Cảng biển, logistics - lợi thế kết nối với thế giới
Một trong những lợi thế nổi bật của TP.Hồ Chí Minh sau mở rộng là không gian kinh tế biển và hệ thống cảng được kết nối trong một chỉnh thể rộng lớn hơn. Cùng với mạng lưới giao thông liên vùng, các cảng biển tạo điều kiện đưa hàng hóa từ các trung tâm sản xuất đến thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời mở rộng khả năng tiếp nhận các dòng hàng hóa từ khu vực và thế giới.
Hệ thống cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh góp phần thúc đẩy hoạt động logistics, xuất nhập khẩu và kết nối hàng hóa Việt Nam với các tuyến vận tải biển quốc tế.
Đặc biệt, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải với các tuyến vận tải container trực tiếp tới châu Âu và Bắc Mỹ là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới hàng hải quốc tế. Khi gắn kết với hệ thống logistics, kho vận và các trung tâm sản xuất, thương mại của Thành phố và vùng phụ cận, lợi thế này tạo nên một hành lang kết nối hàng hóa có quy mô lớn.
Không gian mở rộng cũng giúp TP.Hồ Chí Minh có thêm dư địa phát triển các dịch vụ logistics, công nghiệp hỗ trợ và thương mại quốc tế. Từ cảng biển, hàng hóa có thể nhanh chóng kết nối với các vùng sản xuất; ngược lại, các sản phẩm của Việt Nam có thêm điều kiện tiếp cận những thị trường lớn.
Hệ thống cảng biển và kho chứa nhiên liệu tại Thành phố Hồ Chí Minh góp phần bảo đảm nguồn cung năng lượng, thúc đẩy lưu thông hàng hóa và kết nối giao thương trong nước, quốc tế.
Đây không chỉ là lợi thế về hạ tầng mà còn là lợi thế cạnh tranh trong thu hút đầu tư. Một hệ thống cảng biển và logistics có khả năng kết nối rộng sẽ giúp Thành phố tăng sức hấp dẫn đối với các doanh nghiệp, tập đoàn đang tìm kiếm những địa điểm thuận lợi để xây dựng và mở rộng chuỗi cung ứng tại châu Á.
Phối cảnh Cảng container quốc tế Cần Giờ, dự án được định hướng phát triển thành đầu mối cảng biển quy mô lớn, mở rộng năng lực logistics và tăng cường kết nối giao thương quốc tế của Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Portcoast
Với vị trí địa kinh tế đặc biệt, TP.Hồ Chí Minh đang có điều kiện phát huy vai trò cửa ngõ giao thương, kết nối các trung tâm sản xuất của Việt Nam với mạng lưới thương mại toàn cầu.
Hội nghị, hội chợ, du lịch - những nhịp cầu quốc tế
Nếu cảng biển và logistics đưa hàng hóa đến với thế giới thì hệ thống hội nghị, hội chợ, sự kiện quốc tế và du lịch lại tạo nên những nhịp cầu trực tiếp giữa con người, doanh nghiệp và các thị trường.
Phố đi bộ Nguyễn Huệ, một trong những không gian công cộng tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh, nơi giao thoa giữa nhịp sống đô thị hiện đại, các hoạt động văn hóa và kiến trúc đặc trưng của thành phố. Ảnh: Kim Cương
TP.Hồ Chí Minh là địa điểm tổ chức nhiều hội nghị, diễn đàn, triển lãm, hội chợ và sự kiện quốc tế, thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia và du khách từ nhiều quốc gia. Đây không chỉ là nơi gặp gỡ, trao đổi và tìm kiếm cơ hội hợp tác mà còn là dịp quảng bá hình ảnh Thành phố năng động, hiện đại và cởi mở.
Các sự kiện thương mại, du lịch và xúc tiến đầu tư giúp doanh nghiệp trong nước tiếp cận đối tác quốc tế, đồng thời tạo cơ hội để Thành phố giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ và tiềm năng phát triển mới. Qua mỗi sự kiện, mạng lưới liên kết của Thành phố với khu vực và thế giới tiếp tục được mở rộng.
Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 và chương trình “CEO 500 – Tea Connect” tại Thành phố Hồ Chí Minh tạo không gian đối thoại, kết nối lãnh đạo, chuyên gia và doanh nghiệp trong nước, quốc tế, thúc đẩy hợp tác kinh tế.
Du lịch cũng đang trở thành một thế mạnh quan trọng của không gian TP.Hồ Chí Minh sau mở rộng. Từ trung tâm đô thị với hệ thống di sản, kiến trúc, văn hóa và ẩm thực đặc sắc đến biển Cần Giờ, các vùng sinh thái và những điểm đến mới, Thành phố có khả năng hình thành hệ sản phẩm du lịch đa dạng hơn.
Các hoạt động tại ITE HCMC 2026 và Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi góp phần quảng bá điểm đến, sản phẩm du lịch, lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh đến du khách quốc tế.
Sự kết hợp giữa du lịch đô thị, du lịch biển, sinh thái, văn hóa và ẩm thực tạo thêm sức hấp dẫn đối với du khách quốc tế, đồng thời góp phần đưa hình ảnh TP.Hồ Chí Minh đến gần hơn với bạn bè năm châu.
Từ những tuyến hàng hải quốc tế đến các trung tâm hội nghị, hội chợ và những điểm đến du lịch, mỗi không gian đang trở thành một “cầu nối” đưa Thành phố hội nhập sâu hơn với khu vực và thế giới.
Xe buýt du lịch và tuyến metro góp phần đa dạng hóa trải nghiệm tham quan, nâng cao năng lực giao thông công cộng, thúc đẩy phát triển đô thị hiện đại tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Sau mở rộng, TP.Hồ Chí Minh có thêm lợi thế để phát triển một hệ sinh thái kết nối toàn diện, trong đó cảng biển và logistics là cầu nối của hàng hóa, còn hội nghị, hội chợ và du lịch là cầu nối của doanh nghiệp, con người và văn hóa. Đây là nền tảng để Thành phố tiếp tục khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế và từng bước trở thành một trung tâm giao thương, hội nhập năng động của khu vực châu Á./.
- Nội dung: Lê Minh - Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam
- Ảnh: Lê Minh - Thông Hải - Huỳnh Sơn - Kim Cương - Văn Trung - Trần Lê Huy
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/thanh-pho-ho-chi-minh-mo-rong-khong-gian-nang-tam-ket-noi-472051.html