Trước thực trạng bệnh nhân phải mòn mỏi chờ đợi lịch xạ trị hay thiếu hụt nguồn cung thuốc phóng xạ kéo dài, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh vừa đăng ký triển khai các dự án đầu tư trọng điểm nhằm hiện đại hóa hệ thống chẩn đoán, điều trị ung thư trong giai đoạn 2026 - 2030
Tình trạng quá tải bệnh nhân ung thư kéo dài tại các bệnh viện tuyến cuối khu vực phía Nam đã và đang trở thành bài toán cần giải quyết cho ngành y tế TP. Hồ Chí Minh. Trước thực trạng bệnh nhân phải mòn mỏi chờ đợi lịch xạ trị hay thiếu hụt nguồn cung thuốc phóng xạ kéo dài, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh vừa đăng ký triển khai các dự án đầu tư trọng điểm nhằm hiện đại hóa hệ thống chẩn đoán, điều trị ung thư trong giai đoạn 2026 - 2030. Mục tiêu mà Thành phố hướng tới là xây dựng mạng lưới chẩn đoán và điều trị ung thư mang tầm khu vực ASEAN.
Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 2 hiện là một trong những cơ sở y tế được đầu tư nhiều trang thiết bị y tế hiện đại nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Châu - TTXVN
Người bệnh chờ đợi đến lượt khám bệnh tại Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
Bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh lập kế hoạch xạ trị cho người bệnh trên ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
Người bệnh ung thư chuẩn bị được chụp CT bằng máy chụp cắt lớp vi tính (CT Scan) tại Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh.
Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
Nội dung: Báo Ảnh Việt Nam/TTXVN
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/thanh-pho-ho-chi-minh-dau-tu-mo-rong-he-thong-dieu-tri-ung-thu-hien-dai-472310.html