Là một trong những doanh nghiệp FDI hiện diện lâu năm tại Khu Công nghiệp Thăng Long (Hà Nội), Panasonic đang mở rộng hoạt động từ sản xuất sang nghiên cứu, phát triển công nghệ và đào tạo nhân lực chuyên ngành. Mới đây, doanh nghiệp đưa HVAC Innovation Center (Trung tâm Đổi mới công nghệ HVAC) vào hoạt động, đánh dấu bước phát triển mới trong hệ sinh thái HVAC của Panasonic tại Việt Nam.
Là một trong những doanh nghiệp FDI hiện diện lâu năm tại Khu Công nghiệp Thăng Long (Hà Nội), Panasonic đang mở rộng hoạt động từ sản xuất sang nghiên cứu, phát triển công nghệ và đào tạo nhân lực chuyên ngành. Mới đây, doanh nghiệp đưa HVAC Innovation Center (Trung tâm Đổi mới công nghệ HVAC) vào hoạt động, đánh dấu bước phát triển mới trong hệ sinh thái HVAC của Panasonic tại Việt Nam.
HVAC Innovation Center (Trung tâm Đổi mới công nghệ HVAC) là bước phát triển mới trong hệ sinh thái HVAC của Panasonic tại Việt Nam.
Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo Ảnh Việt Nam
Với diện tích 800 m², Trung tâm được thiết kế thành 6 khu vực chức năng, kết hợp trưng bày công nghệ, trình diễn giải pháp, thử nghiệm, phát triển sản phẩm và đào tạo kỹ thuật. Hàng ngày, nơi đây đón tiếp các đoàn khách Việt Nam và quốc tế, gồm chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng, kỹ sư công nghệ… đến tham quan, tìm hiểu giải pháp và trao đổi tư vấn cùng các chuyên gia Panasonic.
Theo đó, HVAC Innovation Center bao gồm 6 khu chức năng: Experience Zone - trải nghiệm công nghệ; IAQ Zone - giải pháp chất lượng không khí trong nhà; Solution Zone - trình diễn các giải pháp điều khiển, quản lý hệ thống HVAC; Testing Zone - thử nghiệm và nghiên cứu phát triển sản phẩm; Engineering Zone - thực hành kỹ thuật; và Conference Zone - hội thảo, đào tạo kỹ sư và đội ngũ lắp đặt.
HVAC là nơi trình diễn công nghệ gắn với yêu cầu kiểm soát chất lượng không khí và hiệu quả năng lượng trong các công trình.
Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo Ảnh Việt Nam
Các giải pháp công nghệ của HVAC đã được các trường học ở Việt Nam nghiên cứu ứng dụng và đưa vào sử dụng thực tế. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo Ảnh Việt Nam
Trung tâm giúp nhà đầu tư trực tiếp trải nghiệm, thử nghiệm và trao đổi về giải pháp kỹ thuật trước khi đưa vào công trình.
Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo Ảnh Việt Nam
Tại Experience Zone, hệ thống màn hình LED và công nghệ trình chiếu hiện đại sẽ giúp khách hàng có cái nhìn trực quan về hành trình đổi mới của Panasonic cũng như các dự án, công nghệ tiên phong trong lĩnh vực HVAC. IAQ Zone tập trung vào các giải pháp nâng cao chất lượng không khí trong nhà, được mô phỏng trong những môi trường ứng dụng thực tế, trong đó có khách sạn. Trong khi đó, Solution Zone giới thiệu các giải pháp điều khiển và quản lý hệ thống điều hòa thông minh, hướng tới tối ưu hiệu quả vận hành và sử dụng năng lượng. Testing Zone là không gian dành cho thử nghiệm, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, đồng thời giới thiệu những dòng điều hòa không khí mới. Engineering Zone phục vụ thực hành kỹ thuật, còn Conference Zone được sử dụng cho các hoạt động hội thảo, đào tạo đội ngũ kỹ thuật, nhà thầu và kỹ sư.
Chuyên gia của Panasonic hướng dẫn kiểm tra và xử lý lỗi kỹ thuật với các công nghệ của HVAC. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo Ảnh Việt Nam
Solution Zone giới thiệu các giải pháp điều khiển và quản lý hệ thống điều hòa thông minh, hướng tới tối ưu hiệu quả vận hành và sử dụng năng lượng. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo Ảnh Việt Nam
Theo ông Taka Fujino, Tổng Giám đốc Panasonic, ngành HVAC tại Việt Nam đang phát triển cùng với sự gia tăng của các dự án quy mô lớn, kéo theo yêu cầu ngày càng cao về hiệu suất, chất lượng, tính bền vững và năng lực kỹ thuật. Trong bối cảnh đó, HVAC Innovation Center được kỳ vọng trở thành không gian kết nối công nghệ, R&D (Nghiên cứu & Phát triển) và nguồn nhân lực, hỗ trợ các chủ đầu tư, nhà thầu tìm hiểu, lựa chọn giải pháp phù hợp với từng công trình.
HVAC là lĩnh vực công nghệ liên quan đến sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí, đồng thời ngày càng gắn với yêu cầu kiểm soát chất lượng không khí và hiệu quả năng lượng trong các công trình. Vì vậy, Trung tâm không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm mà còn tạo điều kiện để các bên trực tiếp trải nghiệm, thử nghiệm và trao đổi về giải pháp kỹ thuật trước khi đưa vào công trình.
Trình diễn các giải pháp điều khiển, quản lý hệ thống HVAC. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo Ảnh Việt Nam
Trải nghiệm công nghệ HVAC. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo Ảnh Việt Nam
Việc hình thành một trung tâm tích hợp các chức năng trên tại Hà Nội cho thấy hoạt động của Panasonic đang từng bước mở rộng từ sản xuất sang R&D, đào tạo nhân lực và phát triển hệ sinh thái công nghệ.
Trong nhiều năm qua, Panasonic đã hợp tác với các trường đại học tại Việt Nam, hỗ trợ phòng thí nghiệm nghiên cứu và tổ chức các chương trình đào tạo, hội thảo chuyên sâu cho sinh viên, kỹ sư và đội ngũ nhà thầu. Các hoạt động này hướng tới nâng cao năng lực kỹ thuật, đồng thời chuẩn hóa quy trình thi công, lắp đặt và vận hành hệ thống HVAC.
Mô hình IAQ Zone tập trung vào các giải pháp nâng cao chất lượng không khí trong nhà.
Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo Ảnh Việt Nam
Song song với phát triển nhân lực, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu suất, độ bền và khả năng tiết kiệm năng lượng của các giải pháp điều hòa không khí. Một trong những công nghệ được Panasonic phát triển là nanoe™ X, công nghệ xử lý không khí của hãng đã được chứng nhận bởi HACCP International và được ứng dụng trong nhiều môi trường khác nhau.
Hệ thống màn hình LED và công nghệ trình chiếu giúp khách tham quan trực quan hóa hành trình đổi mới của Panasonic cũng như các dự án, công nghệ trong lĩnh vực HVAC. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo Ảnh Việt Nam
Từ một địa điểm sản xuất, Khu công nghiệp Thăng Long đang trở thành nơi Panasonic phát triển thêm các hoạt động liên quan đến công nghệ, nghiên cứu, đào tạo và dịch vụ kỹ thuật. Sự hiện diện của HVAC Innovation Center cũng cho thấy một hướng đi mới của dòng vốn FDI: không chỉ đầu tư vào nhà máy và cam kết sản xuất lâu dài, mà ngày càng chú trọng tới công nghệ, nhân lực và khả năng tạo ra giá trị cao hơn tại Việt Nam.
Đây cũng là hướng đi mà Việt Nam ủng hộ, khuyến khích đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong việc nâng cao trách nhiệm, tăng cường liên kết, chia sẻ tri thức, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trong nước và đồng hành lâu dài với nền kinh tế Việt Nam mà Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã đề ra./.
- Bài: Bích Vân - Ảnh: Thanh Giang/Báo Ảnh Việt Nam
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/thanh-lap-trung-tam-doi-moi-cong-nghe-panasonic-khang-dinh-cam-ket-nang-cao-nang-luc-va-hoat-dong-lau-dai-tai-viet-nam-468535.html