Kinh tế

Thành công ấn tượng của Hội chợ mùa Xuân năm 2026 - “Kết nối thịnh vượng- Đón Xuân huy hoàng

Với chủ đề “Kết nối thịnh vượng- Đón Xuân huy hoàng”, Hội chợ Xuân năm 2026 diễn ra từ 2/2 đến 13/2/2026 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (VEC), Hà Nội đã thành công rực rỡ khi tạo một nên một Đại nhạc hội kinh tế và văn hóa, một hành trình du xuân sáng tạo, nơi kết nối thị trường tiêu dùng trong nước, tôn vinh tinh thần lao động của người dân Việt Nam đồng thời lan tỏa giá trị thương hiệu, khởi tạo sự phát triển năng động, đột phá cho kinh tế Việt Nam ngay từ đầu năm 2026.


 

Với chủ đề “Kết nối thịnh vượng- Đón Xuân huy hoàng”, Hội chợ Xuân năm 2026 diễn ra từ 2/2 đến 13/2/2026 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (VEC), Hà Nội đã thành công rực rỡ khi tạo một nên một Đại nhạc hội kinh tế và văn hóa, một hành trình du xuân sáng tạo, nơi kết nối thị trường tiêu dùng trong nước, tôn vinh tinh thần lao động của người dân Việt Nam đồng thời lan tỏa giá trị thương hiệu, khởi tạo sự phát triển năng động, đột phá cho kinh tế Việt Nam ngay từ đầu năm 2026.

Hành trình du Xuân Việt - nơi các giá trị kinh tế, văn hóa và sáng tạo cùng được hội tụ

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết. Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 chính là một “hạt giống ươm mầm thịnh vượng” mà chúng ta cùng nhau gieo xuống trong những ngày đầu của năm mới và thu hoạch lâu bền bằng sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng kiến tạo thương hiệu hàng hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Lời phát biểu của Thủ tướng như một lời hiệu triệu toàn dân chung tay phát triển, dựng xây kinh tế đất nước và không quên giữ gìn bản sắc văn hóa, đặc trưng của vùng miền Việt Nam. Hành trình Du xuân trong Hội chợ mùa xuân 2026 trải dài với hơn 3000 gian hàng được chia thành 8 phân khu trên quy mô hơn 100.000m2, cùng sự tham gia của trên 2.500 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đây thực sự là một đại nhạc hội kết nối cung cầu sống động, đa sắc màu đối với nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Hội chợ được tổ chức như một hành trình du xuân xuyên Việt, nơi các giá trị kinh tế, văn hóa và sáng tạo cùng được hội tụ và được cấu trúc thành 8 phân khu: (1) Phân khu Địa phương chủ đề; (2) Phân khu “Du xuân quê hương - Sản vật Bốn phương”; (3) Phân khu “Nông sản Việt - Lan tỏa sắc xuân”; (4) Phân khu “Xuân Thịnh vượng”; (5) Triển lãm chuỗi giá trị ngành Dệt may, Da giày, Đồ gỗ và Thủ công mỹ nghệ (VIVC 2026); (6) Phân khu “Tết Sum vầy”; (7) Phân khu “Tinh hoa Văn hóa Việt Nam”; và (8) Phân khu “Vị Xuân gắn kết”.

Tích hợp với Hội chợ là nhiều hội nghị, hội thảo, diễn đàn chuyên đề chuyên sâu nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp cập nhật các thông tin mới liên quan đến sản xuất kinh doanh, các công nghệ mới, người dân hiểu hơn về các đường lối chủ trương của nhà nước trong phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, các chương trình văn hóa - nghệ thuật chính là "linh hồn" tạo nên sự khác biệt cho hội chợ năm nay. Việc lồng ghép các không gian diễn xướng dân gian, các buổi trình diễn di sản văn hóa phi vật thể xen kẽ với những hoạt động trải nghiệm như gói bánh chưng, nặn tò he... đã tạo nên một không khí Tết rộn ràng. Những hoạt động này không chỉ giúp kéo dài thời gian lưu trú của khách tham quan mà còn nâng tầm giá trị cho sản phẩm. Khi đó, mỗi đặc sản vùng miền không còn là món hàng đơn thuần, mà mang theo cả câu chuyện văn hóa, khơi dậy niềm tự hào và sự tin tưởng của người dân đối với hàng Việt.

Hiệu quả từ nhịp cầu giao thương - Góp phần hiện thức hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026

Bộ Công Thương đánh giá Hội chợ đã thành công trong việc tạo ra một không gian lễ hội Tết và Xuân rộn ràng. Sự kiện không chỉ đơn thuần là nơi mua bán mà còn là sự kết hợp phong phú giữa các hoạt động trải nghiệm sản xuất, kinh doanh với trình diễn văn hóa nghệ thuật dân gian và hiện đại. Qua đó, Hội chợ đã thành công trong việc quảng bá thương hiệu sản phẩm, hình ảnh vùng miền và khơi dậy niềm tự hào của người dân đối với sản phẩm Việt Nam. Hội chợ đã thu hút khoảng 500.000 lượt người trong 10 ngày tổ chức. Đặc biệt, sự kiện còn đón các đoàn khách quốc tế từ Ấn Độ, Philippines, Bỉ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc đến tìm hiểu cơ hội hợp tác.  Về doanh thu kinh doanh dao động từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng mỗi ngày/1 đơn vị. Ước tính có tới 75% doanh nghiệp tham gia đạt mức tăng trưởng doanh thu vượt bậc trong hai ngày cuối tuần, tiêu biểu là các địa phương như Hà Nội, Cà Mau, Lào Cai…Tổng doanh thu trên 300 tỷ đồng với 15 triệu lượt view trên mạng xã hội, khoảng 3000 tin bài truyền thông trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

 

Các chương trình kích cầu tại Hội chợ được triển khai đồng bộ, có trọng tâm và gắn với kiểm soát chất lượng hàng hóa, góp phần thúc đẩy phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thành công của Hội chợ mùa xuân 2026 là giảm các khâu trung gian để kết nối giữa nhà sản xuất, nhà phân phối với người tiêu dùng, qua đó, giúp doanh nghiệp tiết giảm từ 15-20% chi phí vận hành, ký gửi, từ đó mang lại lợi ích cho người tiêu dùng. Ông Hoàng Minh Chiến- Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Bộ Công thương, cho biết: “Các chương trình kích cầu tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 không chỉ mang lại lợi ích trước mắt cho người dân trong dịp Tết cổ truyền này mà còn góp phần ổn định tâm lý thị trường, củng cố niềm tin tiêu dùng và tạo động lực cho sản xuất kinh doanh ngay từ đầu năm 2026, chúng tôi kỳ vọng có thể đóng góp tích cực cho mục tiêu phát triển thị trường trong nước bền vững, hiệu quả như chỉ đạo của Chính phủ đã giao,”

Tổng thể, Hội chợ đã xây dựng không gian tiêu dùng mang đậm sắc xuân, quy tụ sản phẩm Việt Nam chất lượng cao và đặc sản vùng miền, kết hợp các hoạt động trải nghiệm, trình diễn văn hóa - nghệ thuật. Qua đó, khách tham quan không chỉ mua sắm mà còn trải nghiệm giá trị truyền thống gắn với sản phẩm Việt, góp phần nâng cao sức hấp dẫn sự kiện và quảng bá hình ảnh, năng lực sản xuất – thương mại của các địa phương./.

 

  • Nội dung:  Bích Vân/Báo ảnh Việt Nam
  • Ảnh:  Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

 

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/thanh-cong-an-tuong-cua-hoi-cho-mua-xuan-nam-2026-ket-noi-thinh-vuong-don-xuan-huy-hoang-433565.html


top