Đời sống Việt

Thăm xứ sở chùa Vàng

Với hàng nghìn ngôi chùa cổ kính trải rộng khắp đất nước, Myanmar là một đất nước nổi tiếng với những ngôi chùa cổ dát vàng và những bức tượng Phật to lớn, kỳ vĩ.
Chỉ mất khoảng 2 giờ bay từ sân bay Tân Sơn Nhất (Tp. Hồ Chí Minh), chúng tôi đến thành phố Yangon, cố đô của đất nước Myanmar. Đây là thành phố có nhiều di tích Phật giáo, trong đó có ngôi chùa Vàng (Shvenavdaw) nổi tiếng được xây dựng cách đây 2600 năm. Chùa được dát 60 tấn vàng ròng, trên đỉnh có viên kim cương 76 kara và là nơi cất giữ 8 sợi tóc thiêng liêng của Đức Phật.

Ở Yangon, từ sáng sớm đã thấy từng đoàn tăng lữ, áo nâu hay áo vàng tùy mùa, rồng rắn khắp các đường phố đi khất thực. Shwe Dagon là chùa lớn và nổi tiếng nhất ở Yangon có tượng sư tử và rồng Naga khổng lồ canh giữ. Thăm chùa, chúng tôi như lạc vào thế giới của Phật với gần 1.000 tượng Phật lớn, nhỏ, có khuôn mặt đẹp đến lạ lùng và không tượng nào giống tượng nào. Đến chùa Shwe Dagon du khách và tín đồ hành hương thay nhau tắm Phật để cầu an cho gia đình và bản thân.



Đất nước Myanmar bắt đầu phát triển kể từ khi lệnh cấm vận được xóa bỏ năm 2011, trong đó có dịch vụ du lịch.


Myanmar là quốc gia có rất nhiều chùa tháp linh thiêng, huyền bí và nổi tiếng với những ngôi chùa cổ dát vàng kỳ vĩ.


Yangon là thành phố cố đô, nơi có nhiều di tích và thắng cảnh Phật giáo tại Myanmar.


Pho tượng Phật nằm Shwethalyaung lớn thứ 2 trên thế giới, dài 55m, cao 16m được tạc công phu và trông giống như thật.


Các chạm khắc trên pho tượng với 108 nét vân ở bàn chân Phật thể hiện sự tốt lành của Đức Phật.


85% dân chúng của đất nước Myanmar theo Phật giáo Tiểu Thừa hay Nam Tông.


Hòn đá vàng Golden Rock nổi tiếng nằm chênh vênh ở độ cao 1.100m.


Ngôi chùa có lịch sử cổ Shwedagon thiêng liêng bậc nhất tại Myanmar.


Ngôi chùa Kyaik Pun nổi tiếng với 4 tượng Phật to lớn ngồi đấu lưng vào nhau và dựa vào một cột hình vuông.


Shwe Dagon là chùa lớn và nổi tiếng nhất ở Yangon, nơi có điêu khắc tượng sư tử và rồng Naga khổng lồ canh giữ.


Người dân Myanmar luôn có ý thức và trách nhiệm vệ sinh nơi chùa tháp.


Trang phục hoàng gia của Myanmar.


Một phụ nữ  của bộ lạc Kayan ở Myanmar vẫn giữ tục đeo nhiều chiếc vòng cổ.


Du khách đến Myanmar không quên chọn cho mình và gia đình những viên đá thiên nhiên quý hiếm như:
hồng ngọc (ruby), lam ngọc (sapphire) và đặc biệt là ngọc xanh, còn gọi là cẩm thạch (jade).

Từ Yangon đến chùa vàng Kim Thạch Golden Rock, chúng tôi di chuyển khoảng 185 km. Trên đường đi đoàn dừng lại tham quan ngôi chùa Kyaik Pun nổi tiếng với 4 tượng Phật to lớn ngồi đấu lưng vào nhau và dựa vào một cột hình vuông. Đây là chùa duy nhất không có tháp. Bốn mặt Phật nhìn 4 hướng, bao quát cả vũ trụ càn khôn.

Du khách đến viếng thường khấn nguyện trước tượng Phật hướng về quê mình rồi dóng chuông cầu an cho cha me, anh em, thân hữu.

Đến Kyaikhtiyo, chúng tôi phải chuyển sang xe đặc chủng, có thùng phía sau để đi lên núi tham quan chùa vàng Kim Thạnh (Golden Rock). Nghỉ đêm trên núi với trăng, sao sáng vằng vặc, khí hậu mát mẻ tạo không gian lãng mạn là một trải nghiệm huyền hoặc đối với chúng tôi./.

 
                                                                                                                                    Bài và ảnh: Đặng Kim Phương

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/tham-xu-so-chua-vang-85919.html


top