Tin tức

Tây Ninh tăng tốc chương trình khám sức khỏe định kỳ cho hơn 1 triệu người

Với hơn 4,2 triệu lượt khám, chữa bệnh, trên 3 triệu hồ sơ sức khỏe điện tử được tạo lập và nhiều kết quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh, ngành Y tế Tây Ninh đang tập trung nâng cao năng lực y tế cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng tốc thực hiện chương trình khám sức khỏe toàn dân trong những tháng cuối năm để hoàn thành các mục tiêu năm 2026.
Y tế cơ sở và chuyển đổi số đang được xác định là hai trụ cột quan trọng trong chiến lược nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân của tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Đức Hạnh - TTXVN

Theo Sở Y tế Tây Ninh, công tác khám, chữa bệnh tiếp tục được duy trì ổn định, bảo đảm thường trực cấp cứu 24/24 giờ, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 4,21 triệu lượt khám ngoại trú, 263.330 lượt điều trị nội trú, công suất sử dụng giường bệnh đạt 73,83%.

Chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc được triển khai tại 96/96 xã, phường. Tính đến ngày 10/9, toàn tỉnh đã tổ chức khám cho hơn 1,83 triệu người thuộc các nhóm đối tượng theo kế hoạch.

Cùng với công tác điều trị, ngành Y tế Tây Ninh duy trì giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên, số ca mắc một số bệnh truyền nhiễm có xu hướng gia tăng. Từ đầu năm đến tuần 36, toàn tỉnh ghi nhận 9.807 ca sốt xuất huyết, tăng 41,4% so với cùng kỳ năm 2025, có 1 trường hợp tử vong; bệnh tay chân miệng ghi nhận 5.714 ca, tăng 64,2%, không có trường hợp tử vong.

Trước diễn biến trên, ngành Y tế Tây Ninh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều kế hoạch phòng, chống dịch, tăng cường giám sát tại các địa bàn trọng điểm, triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường, đồng thời nâng cao chất lượng điều trị nhằm hạn chế thấp nhất các trường hợp chuyển nặng và tử vong.

Công tác kiểm dịch y tế biên giới tiếp tục được duy trì tại các cửa khẩu đường bộ, đường thủy và cảng trên địa bàn. Qua kiểm tra, giám sát chưa phát hiện trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A, B nhập cảnh qua địa bàn tỉnh.

Trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, toàn tỉnh ghi nhận 5 vụ ngộ độc thực phẩm rải rác, trong đó có 1 trường hợp tử vong, chủ yếu liên quan đến ngộ độc nấm không rõ loại. Ngành Y tế Tây Ninh đã tăng cường tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ và triển khai các biện pháp phòng ngừa.

Chuyển đổi số tiếp tục là điểm sáng của ngành. Đến nay, hồ sơ sức khỏe điện tử đã được tạo lập cho hơn 3,07 triệu người, đạt 96,76%. Tỷ lệ khám, chữa bệnh bằng căn cước công dân đạt 98%; 100% cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện liên thông dữ liệu sổ sức khỏe điện tử, giấy chuyển tuyến, giấy hẹn khám lại và kết quả xét nghiệm.

Bốn bệnh viện đã hoàn thành triển khai bệnh án điện tử giai đoạn 1, các đơn vị còn lại đang thực hiện và dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Ngành Y tế cũng đang triển khai chiến dịch làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành để hình thành cơ sở dữ liệu y tế dùng chung phục vụ quản lý và điều hành.

Thực hiện chương trình khám sức khỏe toàn dân, toàn tỉnh đã tổ chức khám cho hơn 1,83 triệu người thuộc các nhóm đối tượng theo kế hoạch. Ảnh: Đức Hạnh - TTXVN

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh Đỗ Hồng Sơn, dù đạt nhiều kết quả tích cực, ngành Y tế tỉnh vẫn còn một số chỉ tiêu cần tập trung hoàn thành trong những tháng cuối năm. Tỷ lệ bác sĩ hiện đạt 10,38 bác sĩ/10.000 dân, so với chỉ tiêu 10,4; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,55%, trong khi mục tiêu là trên 95,7%; tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ dưới 5 tuổi còn 17%, cao hơn mục tiêu đề ra.

Từ nay đến cuối năm, ngành Y tế tỉnh xác định tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh, nhất là sốt xuất huyết và tay chân miệng; tăng tốc chương trình khám sức khỏe định kỳ cho hơn 1 triệu người còn lại; củng cố năng lực y tế cơ sở, giải quyết khó khăn về nhân lực, đồng thời đẩy nhanh chuyển đổi số, hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử và bệnh án điện tử, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân./.

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/tay-ninh-tang-toc-chuong-trinh-kham-suc-khoe-dinh-ky-cho-hon-1-trieu-nguoi-468076.html


top