Tỉnh đang tập trung phát triển các sản phẩm du lịch mới, đẩy mạnh kinh tế đêm, mở rộng không gian du lịch, từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch đa dạng, hướng tới đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 20230.
Tỉnh đang tập trung phát triển các sản phẩm du lịch mới, đẩy mạnh kinh tế đêm, mở rộng không gian du lịch, từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch đa dạng, hướng tới đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 20230.
Tây Ninh đang chuyển từ khai thác điểm đến sẵn có sang xây dựng hệ sinh thái du lịch đa dạng, tăng trải nghiệm, thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách. Tính đến tháng 8/2026, tỉnh đón khoảng 6,38 triệu lượt khách, tăng 11%; doanh thu ước 5.600 tỷ đồng, tăng 36% so cùng kỳ. Tỉnh đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, phát triển sản phẩm mới, liên kết vùng, kinh tế đêm và chuyển đổi số; mở rộng không gian du lịch. Qua đó, từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch đa dạng, hướng tới mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2030, định hướng 2050.
Tòa Thánh Cao Đài là điểm đến văn hóa, tâm linh được kết nối trong các chương trình, sản phẩm du lịch của Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú - TTXVN
Du khách tham quan Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, điểm đến trong tour “Tâm linh - Sinh thái - Về nguồn”. Ảnh: Minh Phú – TTXVN
Minh Phú /TTXVN
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/tay-ninh-dua-du-lich-tro-thanh-nganh-kinh-te-mui-nhon-465944.html