Bài phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Israel Lý Đức Trung của tạp chí PassportNews, đăng phát ngày 1/7. Ảnh: TTXVN phát
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, trong cuộc phỏng vấn độc quyền của tạp chí PassportNews đăng phát ngày 1/7, Đại sứ Lý Đức Trung đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ thương mại giữa hai nước, nhấn mạnh rằng Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Israel (VIFTA) chính thức có hiệu lực vào tháng 11/2024 là bước ngoặt trong mối quan hệ song phương. Hiệp định sẽ giúp gỡ bỏ các rào cản về thủ tục hành chính trong kinh doanh và thương mại, mở rộng không gian hợp tác cho cả người dân và doanh nghiệp hai nước.
Đại sứ Lý Đức Trung khẳng định: “Nền kinh tế của hai nước có tính bổ trợ lẫn nhau. Hàng xuất khẩu của Việt Nam phù hợp với nhu cầu của Israel, và ngược lại”. Ông cho biết VIFTA không chỉ giúp Israel tiếp cận tốt hơn với một nền kinh tế năng động và thị trường hơn 100 triệu dân, mà còn mở ra cánh cửa vào khu vực Đông Nam Á, trong đó Việt Nam đóng vai trò là cầu nối chiến lược. Theo nội dung hiệp định, có tổng cộng 11.446 dòng thuế sẽ được hưởng ưu đãi thuế quan. Mức thuế trung bình sẽ được điều chỉnh giảm dần từ 10,3% vào năm 2024 xuống còn 9,3% vào năm 2025, 8,4% vào năm 2026 và 7,5% vào năm 2027.
Về phía Việt Nam, các doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận công nghệ tiên tiến của Israel trong các lĩnh vực như công nghệ thông tin, nông nghiệp, chế biến, y tế và nhiều lĩnh vực khác. Ông Lý Đức Trung tin tưởng Israel có thể đóng vai trò cầu nối đưa Việt Nam tiếp cận thị trường khu vực và châu Âu.
Đại sứ Lý Đức Trung gợi ý rằng các nhà đầu tư Israel nên chú trọng vào các lĩnh vực như khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ông dẫn chứng báo cáo mới nhất của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), đánh giá tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 7,09% vào năm 2024 nhờ thương mại mạnh, phục hồi sản xuất và dòng vốn đầu tư nước ngoài dồi dào. Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách thể chế nhằm thúc đẩy tăng trưởng khu vực tư nhân và tạo việc làm chất lượng.
Việt Nam và Israel đã được ký kết một thỏa thuận hàng không, theo đó, Việt Nam dự kiến khai thác 2 chuyến bay/tuần giữa Hà Nội và Tel Aviv. Tuy nhiên, kế hoạch chưa thể triển khai do tình hình chiến sự. Liên quan vấn đề này, Đại sứ Lý Đức Trung cho biết: “Việc rút ngắn thời gian di chuyển đến 40% và giảm số lần quá cảnh sẽ giúp rút ngắn khoảng cách giữa nhân dân và doanh nghiệp hai nước, cả về địa lý lẫn tâm lý”. Đề cập đến kế hoạch bay thẳng trước đó của hãng Vietjet Air bị tạm hoãn do xung đột tại Trung Đông từ tháng 10/2023, Đại sứ nhấn mạnh: “Ngay khi tình hình ổn định và hòa bình trở lại với khu vực, việc khai thác các chuyến bay thẳng sẽ là cơ hội tuyệt vời để đưa hai đất nước đến gần nhau hơn bao giờ hết”.
Đại sứ Việt Nam tại Israel Lý Đức Trung trả lời phỏng vấn tạp chí PassportNews, đăng phát ngày 1/7. Ảnh: TTXVN phát
Dù chưa có chuyến bay thẳng, lượng du khách Israel đến Việt Nam vẫn không ngừng gia tăng. Đại sứ Lý Đức Trung chia sẻ: “Việt Nam hiện có 72 di sản UNESCO, gồm 8 di sản thế giới, 16 di sản văn hóa phi vật thể, 10 di sản tư liệu thế giới, 11 khu dự trữ sinh quyển, 4 công viên địa chất, 3 thành phố sáng tạo và 5 thành phố học tập toàn cầu”. Du khách có thể trải nghiệm đa dạng loại hình du lịch từ nghỉ dưỡng biển đảo, khám phá sinh thái – văn hóa, đến sống cùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao. Các điểm đến như Phú Quốc, Ninh Bình, Cát Bà, Ninh Thuận... đều để lại dấu ấn đặc biệt.
Ẩm thực Việt Nam – với “bức tranh kính vạn hoa đầy màu sắc về hương vị, kết cấu và ảnh hưởng vùng miền” – xếp hạng 19 thế giới theo đánh giá của Tasteatlas năm 2024–2025. Đây là điểm hấp dẫn không thể bỏ qua cho các tín đồ ẩm thực.
Theo Đại sứ Lý Đức Trung, Chính phủ Việt Nam đã đơn giản hóa chính sách thị thực, cho phép công dân tất cả các nước đăng ký thị thực điện tử (e-visa) với thời hạn lưu trú tối đa 90 ngày. Du khách Israel giờ đây có thể dễ dàng lên kế hoạch du lịch mà không cần đến Đại sứ quán. Điều này giúp tiết kiệm thời gian, mở rộng trải nghiệm du lịch từ núi rừng phía Bắc, biển miền Trung đến đảo ngọc Phú Quốc.
Đại sứ Lý Đức Trung cũng cho biết Việt Nam là một trong những nền kinh tế có khả năng phục hồi mạnh mẽ nhất trong lĩnh vực du lịch. Theo số liệu thống kê năm 2024, tỷ lệ phục hồi du lịch của Việt Nam đạt 98%, đồng nghĩa với việc ngành du lịch gần như đã trở lại nhịp độ như trước đại dịch COVID-19. Tầng lớp trung lưu Việt Nam đang tăng mạnh và nhu cầu du lịch quốc tế ngày càng lớn. Trong quý I/2025, đã có 2,68 triệu lượt người Việt xuất cảnh – gấp đôi cùng kỳ năm trước.
Về Israel, những điểm đến như Jerusalem cổ kính, biển Chết, Địa Trung Hải, Acre cổ... đã trở nên quen thuộc với du khách Việt Nam. Đại sứ Lý Đức Trung hy vọng sẽ có thêm nhiều chương trình hợp tác để tăng cường giao lưu văn hóa, kinh tế và nhân dân giữa hai quốc gia.
Tạp chí PassportNews thuộc Tập đoàn Passport Media Group là đơn vị truyền thông chuyên biệt trong lĩnh vực du lịch, hàng không, khách sạn và giải trí, hoạt động tại Israel từ năm 1995. Bên cạnh hoạt động tại Israel, Passport Media Group còn mở rộng phạm vi sang nhiều quốc gia khác như Nga, Ukraine, Hungary, CH Cyprus và một số nước châu Âu khác. Tạp chí này có hơn 46.000 độc giả đăng ký và 300.000 lượt truy cập vào website./.
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/tap-chi-passportnews-ket-noi-dong-–-tay-viet-nam-israel-cung-buoc-di-tren-hanh-trinh-moi-401438.html