Ngày 25/5, Hội Da liễu TP.Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Khoa học thường niên lần thứ 21 với chủ đề “Phối hợp liên ngành trong chuyên khoa da liễu”. Hội nghị thu hút hơn 500 chuyên gia, y bác sĩ trong lĩnh vực da liễu tại Việt Nam.
PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hào, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Chủ tịch Hội Da liễu TP.Hồ Chí Minh cho biết, chuyên ngành da liễu có mối liên hệ mật thiết với nhiều lĩnh vực, không chỉ trong y học mà còn mở rộng sang các lĩnh vực ngoài y tế như kinh tế học, marketing và chăm sóc khách hàng. Việc phối hợp liên ngành sẽ giúp tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao hiệu quả điều trị, từ đó chăm sóc người bệnh tốt hơn.
PGS.TS.BS Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Da liễu Việt Nam đánh giá cao tinh thần “liên chuyên ngành” của hội nghị năm nay khi có sự tham gia của nhiều đại diện từ các lĩnh vực hồi sức, nội khoa, di truyền, miễn dịch - dị ứng, tiêu hóa, hô hấp... cũng như các ngành ngoài y tế như marketing. Sự phát triển của chuyên ngành da liễu gắn liền với yếu tố kết nối - từ kết nối giữa các hội chuyên môn, giữa các bệnh viện, cho đến sự hợp tác giữa các chuyên gia trong cả nước. Đây chính là nền tảng để chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn và tăng cường sự đoàn kết trong toàn ngành, hướng đến mục tiêu cuối cùng là phục vụ người bệnh một cách toàn diện và hiệu quả hơn.
Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm.
Hội nghị khoa học thường niên năm 2025 của Hội Da liễu TP.Hồ Chí Minh gồm 2 phiên toàn thể và 6 phiên đồng thời với các báo cáo nổi bật như: Tương tác gan và da trong điều trị bệnh da mạn tính, Mối liên hệ giữa stress, cortisol và da; Nghiên cứu hành vi khách hàng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo… Đáng chú ý là báo cáo của PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hào, Chủ tịch Hội Da liễu TP.Hồ Chí Minh về tình trạng gia tăng bệnh nhân mắc bệnh da liễu liên quan đến rối loạn tâm thần. Theo bác sĩ Hào, các trường hợp bệnh da tâm thần ngày càng phổ biến, thường liên quan đến lo âu, trầm cảm, loạn thần hay rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Điều này đòi hỏi bác sĩ da liễu cần được trang bị thêm kiến thức tâm thần học để nhận diện và xử lý hiệu quả. Hiện mô hình kết hợp da liễu - tâm thần hiện đã được triển khai tại nhiều quốc gia, mang lại hiệu quả tích cực khi giúp người bệnh được lắng nghe, giảm kỳ thị và cải thiện chất lượng điều trị./.
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/tang-cuong-phoi-hop-lien-nganh-nang-cao-hieu-qua-dieu-tri-cac-benh-da-lieu-398241.html