Tin tức

Tăng cường hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Vương quốc Anh

Ngày 16/3, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh tiếp ông Mark Garnier, Đặc phái viên thương mại của Thủ tướng Anh tại Thái Lan, Myanmar, Brunei và Việt Nam, đang trong chuyến thăm làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.
  Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Chào mừng chuyến thăm làm việc của Đặc phái viên Thủ tướng Anh trong năm Việt Nam và Vương quốc Anh kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Thành phố là địa phương thụ hưởng những kết quả từ sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh.

Ông Phan Văn Mãi cho rằng, thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh và Vương quốc Anh cần đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, tập trung vào việc chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng cơ chế pháp lý, cũng như triển khai Đề án xây dựng Trung tâm tài chính Thành phố Hồ Chí Minh; thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo của Thành phố, trước mắt là trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu, sản xuất thuốc và chế phẩm, vật tư y tế.

Ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn cùng Vương quốc Anh đẩy mạnh hoạt động giao thương, xúc tiến đầu tư giữa các doanh nghiệp để sớm hoàn thành mục tiêu  kim ngạch thương mại hai bên đạt 1 tỷ USD ngay trong năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Vương quốc Anh. Thành phố sẽ phối hợp cùng Tổng lãnh sự quán Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh, các đối tác Vương quốc Anh để sớm hiện thực hóa các thỏa thuận giữa hai bên, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ Việt Nam-Vương quốc Anh.
 
Đặc phái viên Mark Garnier bày tỏ ấn tượng trước sự năng động và tiềm năng phát triển của Việt Nam cũng như của Thành phố Hồ Chí Minh; khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác về thương mại, đầu tư giữa Vương quốc Anh và Việt Nam, cũng như giữa Vương quốc Anh và Thành phố Hồ Chí Minh.

Đặc phái viên Thủ tướng Anh nêu rõ, doanh nghiệp Anh có kinh nghiệm và luôn quan tâm, sẵn sàng hợp tác cùng Thành phố Hồ Chí Minh trong thực hiện kế hoạch xây dựng Thành phố trở thành trung tâm tài chính của khu vực có đủ tính cạnh tranh toàn cầu. Bên cạnh đó, Vương quốc Anh cũng mong muốn cùng Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ doanh nghiệp hai bên, tăng cường hợp tác đẩy mạnh thương mại và đầu tư. 

Nhất trí với những đề xuất hợp tác của lãnh đạo Thành phố, Đặc phái viên Mark Garnier nhấn mạnh, các doanh nghiệp Anh nhận thức rõ tiềm năng và nhu cầu của Thành phố trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu thuốc, chế phẩm dược và mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Thành phố trong lĩnh vực này; đồng thời cam kết đồng hành, đóng góp vào sự phát triển của Thành phố. Bên cạnh đó, Vương quốc Anh sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ Thành phố trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ lĩnh vực ngân hàng, tài chính, y tế, góp phần thiết thực thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư giữa hai bên, cũng như quan hệ hợp tác giữa Vương quốc Anh và Việt Nam./.

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/tang-cuong-hop-tac-giua-thanh-pho-ho-chi-minh-va-vuong-quoc-anh-326280.html


top