Tại Hầm De Castrie và Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, các đoàn khách cũng được hướng dẫn viên thuyết minh, tái hiện lại diễn biến chiến dịch, giúp chuyến tham quan thêm sinh động và ý nghĩa. Dịp này, nhiều du khách cũng đến Nghĩa trang Liệt sĩ A1 thắp hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
Đáng chú ý, sau thời gian trùng tu, tôn tạo, Trung tâm Đề kháng Him Lam, một điểm di tích quan trọng thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ đã mở cửa đón khách từ ngày 28/4/2026. Hệ thống hầm hào, giao thông hào, lô cốt cùng các công trình phục dựng tái hiện sinh động trận đánh mở màn chiến dịch năm 1954, đưa du khách trở về không gian lịch sử hào hùng, nơi từng được ví như “cánh cửa thép” bảo vệ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.
Du khách tham quan, chụp ảnh check in tại Di tích Đồi A1. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN
Để phục vụ tốt nhu cầu tham quan, Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ và Ban Quản lý di tích tỉnh Điện Biên đã tăng cường lực lượng, bố trí đội ngũ hướng dẫn viên, đảm bảo công tác đón tiếp, thuyết minh chu đáo.
Theo ông Trần Hải Hà, Quyền Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, dịp nghỉ lễ năm nay, Sở đã chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch nhằm phục vụ nhân dân và du khách. Trong đó, nổi bật là chuỗi hoạt động trưng bày, triển lãm tại các bảo tàng và điểm di tích, góp phần lan tỏa giá trị lịch sử của Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Đông đảo du khách tham quan Di tích Hầm De Castrie. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN
Cụ thể, bên cạnh triển lãm mỹ thuật “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, Sở còn tổ chức các triển lãm ảnh với chủ đề “Chiến thắng Điện Biên Phủ và Điện Biên ngày nay” tại một số điểm di tích như Đồi A1, Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ; trưng bày, giới thiệu tư liệu, hiện vật, sách báo về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và chiến dịch Điện Biên Phủ tại Thư viện tỉnh. Các không gian trưng bày được thiết kế theo hướng mở, kết hợp giữa tư liệu lịch sử và hình ảnh đương đại, giúp du khách có cái nhìn toàn diện về quá khứ hào hùng và sự đổi thay của Điện Biên hôm nay.
Cùng với đó, các hoạt động văn hóa cộng đồng như biểu diễn nghệ thuật đường phố “Về miền ký ức”, tổ chức quầy sách lưu động, chiếu phim, tuyên truyền lưu động tại cơ sở… cũng được triển khai, tạo không khí sôi nổi, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian được tổ chức tại phố đi bộ Mường Thanh, góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm trong dịp nghỉ lễ.
Du khách tham quan, chụp ảnh check in tại Di tích Đồi A1. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN
Việc tổ chức đa dạng các hoạt động không chỉ nhằm phục vụ nhu cầu tham quan, vui chơi của nhân dân và du khách, mà còn hướng tới mục tiêu giáo dục truyền thống lịch sử, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh Điện Biên điểm đến hấp dẫn, giàu bản sắc văn hóa và tiềm năng du lịch.
Lượng du khách tăng cao trong dịp nghỉ lễ không chỉ cho thấy sức hút của các di tích lịch sử Điện Biên mà còn khẳng định hiệu quả của công tác tổ chức, phục vụ và quảng bá du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.
Bài và ảnh: Xuân Tư