Nghệ thuật

Sự kết hợp ngẫu hứng của âm thanh và điện tử

Liên hoan Âm thanh Hà Nội với sự tham gia của các nghệ sỹ quốc tế, ban nhạc rock - điện tử Đức, Nhật Pitchtuner và các nghệ sỹ Việt Nam đã đem đến sự kết hợp thú vị giữa âm nhạc trong nước và quốc tế.
«
     Liên hoan Âm thanh Hà Nội 2013 có sự góp mặt của 14 nghệ sỹ cả trong nước và quốc tế. Những thể loại âm nhạc mà các nghệ sỹ mang đến đa dạng hơn, bao gồm: minimalism (tối giản), experimental (thể nghiệm), dance, jazz, acoustic, pop-rock....  
                                              »
Liên hoan Âm thanh Hà Nội năm 2013 là một dự án hợp tác đặc biệt mang tên “Sound Walk”. Vào trung tuaafnt háng 4 vừa qua, chương trình hòa nhạc điện tử đã diễn ra tại khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Việt Nam ở Hà Nội với sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ Nhật Bản, Anh, Áo, Thụy Điển và Việt Nam. Buổi diễn nhằm gây quỹ từ thiện cho trẻ khuyết tật và đã gây được ấn tượng với khán giả về một loại hình nghệ thuật còn khá mới mẻ với công chúng Việt Nam.

Nhạc điện tử là dòng nhạc mang tính cách tân cao với những tìm tòi trong cách thức sáng tạo và thể hiện khác nhau, xóa nhòa sự phân biệt “âm nhạc” và “âm thanh”. Nhạc điện tử có khả năng kết hợp với hầu như tất cả các thể loại, các dòng âm nhạc từ dân gian, cổ điển tới đại chúng đương đại để tạo ra những "tiểu thể loại" mới mẻ, từ phổ biến dễ nghe như dance tới lạ lẫm, độc đáo, bất ngờ như new age hay world music…

Tại Việt Nam, nhạc điện tử hiện đang trở thành một trào lưu trong giới sáng tác, biểu diễn và sản xuất âm nhạc. Các dự án âm nhạc điện tử, cả xu hướng electronic lẫn dance của các nghệ sĩ như Quốc Trung, Trí Minh, Võ Thiện Thanh, Nguyễn Hải Phong, Hồng Nhung, Tùng Dương, Thu Minh… và nhiều gương mặt trẻ khác thực sự đã đưa nhạc điện tử dần trở thành một dòng quan trọng trên thị trường âm nhạc Việt Nam. Trong số những người trẻ tham gia xu hướng này, có những gương mặt đã trưởng thành từ chính Liên hoan Âm thanh Hà Nội. Liên hoan Âm thanh Hà Nội 2013 đã thể hiện những hình thức biểu diễn mới - kết hợp âm thanh và hình ảnh, chứ không đơn thuần chỉ là các tiết mục trình diễn âm thanh như các kỳ liên hoan trước. Việc kết hợp này, ở một khía cạnh nào đó đã tạo sự tương tác giữa âm thanh và hình ảnh của nhạc điện tử hiện đang là một xu thế rất phổ biến trên thế giới.
 

Nghệ sĩ Richard Eigner (Áo) thể hiện sự kết hợp giữa âm nhạc điện tử
được điều khiển bằng máy tính và chiếc chiêng nhỏ của Việt Nam.

Nghệ sĩ Daito Manabe (Nhật Bản) khiến khán giả hồi hộp pha lẫn chút lo lắng khi để dòng diện
chạy trên các cơ mặt làm cho các cơ mặt chuyển động theo điệu nhạc.

Màn biểu diễn hấp dẫn với sự nhảy múa của âm thanh và ánh sáng của nghệ sĩ Leafcutter John.

Một nghệ sĩ trong nhóm The Six Tones with Guest.

 Nghệ sĩ Nguyễn Thanh Thủy – Giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
và cây đàn tranh biểu diễn cùn nhóm The Six Tones with Guest trong Liên hoan Âm thanh Hà Nội 2013.

Sự tập trung của nghệ sĩ Stefan Osterjso đến từ (Đức) trong phần biểu diễn của nhóm The Six Tones.

Nghệ sĩ Đào Anh Khánh thử những trải nghiệm mới về âm thanh bằng cách
nhờ nghệ sĩ Daito Manabe (Nhật Bản) gắn những mạch điện tử lên mặt mình.

Nghệ sĩ Ngô Trà My thể hiện tiếng đàn bầu trong tiết mục biểu diễn của nhóm The Six Tones with Guests.

Nghệ sĩ Richard Eigner sử dụng các loại nhạc cụ thô sơ
và các thiết bị điện tử để tạo nên những hiệu ứng âm thanh đặc biệt cho một bản nhạc điện tử của mình.

Sự phát triển của các thiết bị điện tử đã đem lại luồng gió mới cho các nghệ sỹ âm nhạc điện tử.

Liên hoan Âm thanh Hà Nội thu hút sự quan tâm của khán giả trẻ Hà Nội.

Cụ thể, các tiết mục trình diễn trong Liên hoan năm 2013 là sự kết hợp giữa âm nhạc điện tử với các hình thức trình diễn hình ảnh như video-art, short-films như các tiết mục trình diễn của nghệ sĩ Leafcutter John (Anh), Daito Manabe (Nhật), Richard Eigner (Áo), Horacio Pollard (Anh)... Nghệ sĩ Richard Eigner đã dùng âm thanh được tạo ra từ chiếc laptop và một số dụng cụ như chiêng nhỏ của Việt Nam để thể hiện những âm thanh quen thuộc trong cuộc sống thường ngày của người Việt như tiếng còi xe, tiếng người nói chuyện, tiếng kẹt cửa...

Sự sáng tạo của các nghệ sỹ đã tạo nên nhiều yếu tố thú vị bất ngờ, góp phần tạo nên những trải nghiệm âm nhạc khác biệt đối với người xem. Ví dụ như màn biểu diễn lạ mắt của nghệ sỹ người Nhật Bản Daito Manabe khi anh gắn những mạch điện nhỏ lên mặt mình và cho dòng điện chạy qua khiến cho nét mặt của anh bỗng nhiên biến chuyển theo nhịp nhạc. Trong khi đó, nghệ sĩ Leafcutter John (Anh) lại thể hiện sở trường trình diễn âm thanh với ánh sáng từ những cây đèn cầm tay. Trong bóng tối, những chuyển động từ cánh tay anh khiến cho ánh sáng của những ngọn đèn nhảy múa nhịp nhàng theo điệu nhạc. Pollard còn thể hiện cả những giai điệu của thể loại mới - neigh music do chính anh tạo nên bằng nhạc điện tử kết hợp cùng lời hát mộc.

Đặc biệt, trong tiết mục The Six Tone with Guest, sự kết hợp giữa các nghệ sĩ Thụy Điển và Việt Nam đã đem đến những trải nghiệm mới mẻ về âm thanh của những nhạc cụ truyền thống Việt Nam với những nhạc cụ điện tử phương Tây. Nghệ sĩ Nguyễn Thanh Thủy, giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia, thành viên của nhóm Six Tones and Guests cho biết: “Trong nhóm Six Tones and Guests, tôi biểu diễn đàn tranh bên cạnh các nhạc cụ điện tử khác, bởi tôi muốn tìm kiếm âm thanh mới và cách thể hiện cũng như cách biểu diễn âm thanh của tiếng đàn tranh cùng với các nhạc cụ và âm nhạc điện tử. Đây cũng có thể gọi là sự kết hợp của âm thanh truyền thống và âm thanh hiện đại. Đây cũng là hoạt động góp phần để âm nhạc Việt Nam hòa nhập với âm nhạc hiện đại thế giới.”

Qua các kỳ tổ chức, Liên hoan Âm thanh đã góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, mà cụ thể là đẩy mạnh sự hợp tác giữa âm nhạc trong nước với nước ngoài, giúp âm nhạc Việt Nam có thể hòa vào xu thế phát triển chung của nền âm nhạc quốc tế trên những khía cạnh cụ thể, góp phần giúp âm nhạc Việt Nam khẳng định được vị trí của mình. Ngoài ra, cũng giúp công chúng có được cái nhìn và cách tiếp cận mới về âm nhạc đương đại, có thêm sự lựa chọn trong việc thưởng thức âm nhạc hiện nay./.
Bài: Thục Hiền - Ảnh: Trịnh Văn Bộ

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/su-ket-hop-ngau-hung-cua-am-thanh-va-dien-tu-44071.html


top