Diễn ra trong hai ngày 07–08/03 tại Công viên 23 tháng 9 (Tp. Hồ Chí Minh), Lễ hội Việt – Nhật lần thứ 11 năm 2026 thu hút hơn 400.000 lượt người tham dự với chuỗi hoạt động văn hóa, ẩm thực, thể thao sôi động. Không chỉ là không gian giao lưu văn hóa đặc sắc giữa hai quốc gia, sự kiện còn hướng mạnh đến thế hệ trẻ, lan tỏa thông điệp về kết nối, sẻ chia và cùng kiến tạo tương lai.
Diễn ra trong hai ngày 07–08/03 tại Công viên 23 tháng 9 (Tp. Hồ Chí Minh), Lễ hội Việt – Nhật lần thứ 11 năm 2026 thu hút hơn 400.000 lượt người tham dự với chuỗi hoạt động văn hóa, ẩm thực, thể thao sôi động. Không chỉ là không gian giao lưu văn hóa đặc sắc giữa hai quốc gia, sự kiện còn hướng mạnh đến thế hệ trẻ, lan tỏa thông điệp về kết nối, sẻ chia và cùng kiến tạo tương lai.
Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 11 năm 2026 với chủ đề “Cùng nắm chặt tay nhau, trẻ em, trái đất, tương lai” diễn ra trong hai ngày 07-08/3 tại Công viên 23 tháng 9 (phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam
Không gian sắc màu rực rỡ tại lễ hội Việt Nhật 2026. Ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam
Một thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản kỉ niệm 30 năm phát triển tại Việt Nam. Ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam
Theo Ban tổ chức, lễ hội thu hút hơn 400.000 lượt người dân và du khách trong, ngoài nước tham quan, trải nghiệm tại 300 gian hàng thương mại, ẩm thực, du lịch cùng không gian văn hóa đậm sắc màu hai quốc gia. Nổi bật tại lễ hội là hình ảnh các bạn trẻ hóa thân thành nhân vật anime, manga, samurai hay chiến binh Nhật Bản. Những màn giao lưu của các “anh hùng” Ultraman – biểu tượng tuổi thơ của nhiều thế hệ – nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả trẻ. Trang phục, đạo cụ và phong cách thể hiện được đầu tư công phu, tạo nên bức tranh lễ hội rực rỡ, đậm chất văn hóa xứ sở hoa anh đào.
Rất nhiều hoạt động thương mại, ẩm thực, văn hóa đặc trưng của Nhật Bản và Việt Nam được giới thiệu tại lễ hội lần này.
Ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam
Chuỗi hoạt động văn hóa – xã hội – thể thao đan xen giữa Việt Nam và Nhật Bản mang đến nhiều trải nghiệm đa dạng như: giao lưu thương mại, ẩm thực, du lịch; quảng bá sản phẩm hai nước; hội thảo về xu hướng du lịch Việt – Nhật; hội thảo phát triển nguồn nhân lực hướng tới tương lai bền vững; giao lưu trượt ván, nhảy breaking, nhảy dây; đạp xe hữu nghị; thi thiết kế áo dài, workshop kimono… Đặc biệt, các chương trình trình diễn ẩm thực đường phố Nhật Bản, múa cổ truyền Awa Odori và giao lưu nhã nhạc Việt – Nhật thu hút đông đảo công chúng.
Không gian ẩm thực truyền thống Nhật Bản thu hút đông đảo thực khách đến thưởng thức.
Ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam
Chương trình biểu diễn nghệ thuật chủ đề “Trẻ em – trái đất – tương lai” tại sân khấu chính của lễ hội.
Ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam
Biểu diễn nghệ thuật múa cổ truyền Awa Odori Nhật Bản trên đường phố lễ hội. Ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam
Tại khu trưng bày sản phẩm và thương hiệu của hai quốc gia, người dân được tư vấn, trải nghiệm dịch vụ, tham gia mini game và nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn. Lễ hội năm nay cũng đánh dấu năm đầu tiên của thập niên thứ hai tổ chức sự kiện, mở ra kỳ vọng mới về hợp tác sâu rộng giữa hai nước. Đây đồng thời là lễ hội đầu tiên được tổ chức trong bối cảnh Tp. Hồ Chí Minh hoàn tất việc sắp xếp đơn vị hành chính, hướng tới mục tiêu phát triển thành siêu đô thị năng động, tăng cường hội nhập quốc tế.
Khu vực ẩm thực nhộn nhịp du khách. Ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam
Các đầu bếp Nhật Bản giới thiệu đến thực khách món bánh xèo Nhật Bản. Ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam
Qua nhiều năm, Lễ hội Việt – Nhật không chỉ là hoạt động giao lưu văn hóa thường niên mà còn trở thành không gian kết nối cộng đồng và doanh nghiệp hai nước. Sự kiện năm nay tiếp tục lan tỏa thông điệp vì cộng đồng, vì thế hệ trẻ, khẳng định tinh thần đồng hành và cùng kiến tạo tương lai giữa nhân dân Việt Nam và Nhật Bản./.
Bài và ảnh: Sơn Nghĩa/ Báo ảnh Việt Nam
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/sac-mau-tre-tai-le-hoi-viet-nhat-lan-thu-11-433878.html