Tối 10/8/2025, hàng chục nghìn trái tim đã cùng hòa chung nhịp đập tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, tạo nên một đêm nghệ thuật chính luận đầy cảm xúc mang tên “Tổ quốc trong tim”. Sự kiện do Báo Nhân Dân phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức, là một trong những điểm nhấn quan trọng chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đây không chỉ là một đêm nhạc, mà còn là một bản anh hùng ca tái hiện trọn vẹn dòng chảy lịch sử dân tộc bằng ngôn ngữ của âm nhạc, ánh sáng và trái tim.
Ngay từ khi công bố, “Tổ quốc trong tim” đã gây ấn tượng mạnh với quy mô hoành tráng và sự đầu tư công phu. Sân khấu chính được thiết kế đặc biệt theo hình chữ V cao 26 mét, không chỉ mang ý nghĩa “Việt Nam” mà còn thể hiện tinh thần “Vinh quang” và “Vững mạnh” của một quốc gia đang trên đà phát triển. Sự kết hợp giữa công nghệ âm thanh, ánh sáng hiện đại đạt chuẩn quốc tế cùng với hệ thống màn hình LED khổng lồ đã biến Mỹ Đình thành một không gian nghệ thuật đa chiều, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa.
Chương trình đã thu hút hơn 50.000 khán giả trực tiếp và hàng triệu người theo dõi qua sóng truyền hình, tạo nên một hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ người dân Thủ đô mà cả những người con xa xứ cũng hướng về Việt Nam, cùng nhau dõi theo những thước phim lịch sử và giai điệu hào hùng.
Chương trình được dàn dựng công phu, chia thành ba chương chính, dẫn dắt khán giả qua từng mốc son lịch sử.
Chương I: “Dáng hình đất nước” mở màn với những ca khúc ca ngợi vẻ đẹp non sông, đất nước, con người Việt Nam từ thuở bình minh của lịch sử. Giai điệu trữ tình của những bài hát dân ca xen lẫn với những bản phối mới mẻ đã khắc họa một Việt Nam tươi đẹp, giàu bản sắc văn hóa. Đây là lời giới thiệu nhẹ nhàng nhưng đầy tự hào về cội nguồn, về hồn thiêng sông núi, về những con người cần cù, kiên cường.
Chương II: “Giai điệu tự hào” là phần chính, đưa khán giả quay ngược thời gian về những năm tháng kháng chiến oanh liệt. Những ca khúc cách mạng bất hủ như "Tiến quân ca," "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không," hay "Bài ca hy vọng" được thể hiện bởi dàn nghệ sĩ gạo cội và những giọng ca trẻ đầy nội lực. Mỗi bài hát là một câu chuyện, một trang sử sống động về lòng dũng cảm, sự hy sinh và ý chí kiên cường của dân tộc. Màn trình diễn của NSND Thu Huyền, NSƯT Đăng Dương, cùng với Tùng Dương, Phạm Thu Hà, Võ Hạ Trâm đã tạo nên những khoảnh khắc bùng nổ, đưa khán giả chìm đắm trong không gian hào hùng của quá khứ.
Chương III: “Tổ quốc trong tim” là lời kết đầy xúc cảm, tập trung vào Việt Nam đổi mới, hội nhập và phát triển. Các ca sĩ trẻ như Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên, Hà Lê đã mang đến một hơi thở hiện đại, trẻ trung, thể hiện tinh thần năng động của thế hệ mới, luôn kề vai sát cánh xây dựng đất nước. Âm nhạc ở chương này không chỉ nói về quá khứ mà còn hướng về tương lai tươi sáng, khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Đỉnh điểm của đêm diễn chính là màn đồng ca Quốc ca "Tiến quân ca" với sự tham gia của toàn bộ khán giả tại sân vận động. Hàng chục nghìn người cùng đứng lên, cất cao tiếng hát, tạo nên một khoảnh khắc vô cùng xúc động và thiêng liêng. Đó không chỉ là hát Quốc ca, mà còn là lời tuyên thệ, là sự khẳng định một tình yêu bất diệt dành cho Tổ quốc. Cùng với đó là sự xuất hiện của 68 quân nhân thuộc Trường Sĩ quan Lục quân 1. Họ là những người từng đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ (Moscow, Nga) nhân kỷ niệm 80 năm chiến thắng trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.
Sự kiện kết thúc bằng màn pháo hoa rực rỡ thắp sáng cả bầu trời đêm Hà Nội, như một lời khẳng định về sức sống mãnh liệt và tương lai rạng ngời của đất nước.
“Tổ quốc trong tim” đã thành công vang dội, vượt xa ý nghĩa của một đêm nhạc thông thường. Nó là một sự kiện chính luận đầy tính nhân văn, khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc trong mỗi người Việt. Chương trình đã cho thấy sự sáng tạo không ngừng của những người làm văn hóa và báo chí khi biết kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, để từ đó lan tỏa những giá trị cốt lõi, tiếp nối hành trình 80 năm vẻ vang của dân tộc.
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/quotto-quoc-trong-timquot-ban-hung-ca-cua-80-nam-lich-su-viet-nam-406166.html