Hơn 1 năm qua, tại Moskva có một lớp học tiếng Việt vẫn ngày ngày vun xới cho tình yêu với văn hoá Việt. Đó là lớp "Tiếng Việt vui". "Tiếng Việt vui" đặc biệt ở chỗ, lực lượng giáo viên nòng cốt chính là sinh viên Việt Nam đang học tập tại các trường đại học ở Nga. Đây là môi trường học tập bổ ích cho các em nhỏ là con em người Việt Nam tại Nga, giúp các em có thể nói tiếng Việt và có kiến thức, hiểu biết về văn hóa cội nguồn "Con Rồng cháu Tiên".
Tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ song vì sinh ra và lớn lên tại nước ngoài, các cháu ở đây đang học tiếng Việt như học ngoại ngữ.
Đứng lớp là các sinh viên có bằng sư phạm hoặc đang theo học ngành sư phạm. Mỗi lớp ngoài giáo viên chính, còn cần sự hỗ trợ của các trợ giảng. Các “học sinh” cùng lớp có thể không cùng độ tuổi, chương trình học cũng không thể lấy hoàn toàn từ sách giáo khoa phổ thông Việt Nam, do đó các thành viên Câu lạc bộ phải tự xây dựng nội dung giờ học nhằm đem đến sự hứng thú đồng thời đan xen những kiến thức chung về văn hoá Việt Nam.
Bạn Hồ Thị Bích Ngọc - Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Tiếng Việt vui”:
“Tiếng Việt vui không chỉ dừng lại ở việc dạy học, mà còn là sử dụng tiếng Việt như một công cụ. Từ đó chúng ta có thể phát triển một cộng đồng con em người Việt tại Nga đoàn kết, biết yêu thương nhau và giúp đỡ lẫn nhau”.
Hiện Câu lạc bộ đang duy trì được bốn lớp từ trình độ đánh vần, nhận mặt chữ, ghép vần đến cấp cao nhất là cảm nhận được vẻ đẹp của tiếng Việt, hiểu và nhớ được những giá trị truyền thống đậm đà bản sắc. Các thầy cô đứng lớp học đặc biệt này trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện, song phải qua vòng tuyển chọn kỹ lưỡng theo các tiêu chí: nhiệt tình, năng lực sư phạm và cam kết về nghĩa vụ.
Bác Nguyễn Trọng Giao - Có cháu đang học tại Câu lạc bộ “Tiếng Việt vui”:
“Các cháu tiếp thu tiếng Việt với sự khát khao, đạt được nhiều kết quả. Tôi nghĩ thứ nhất là thầy cô hết sức cố gắng, là những người rất trẻ, là sinh viên đang học tại các trường đại học tại Moskva này. Qua từng năm tháng, các thầy cô cũng rút được nhiều kinh nghiệm”.
Các cháu tham gia Câu lạc bộ có độ tuổi từ 7 đến 13. . Tuy không phải là trường, nhưng Câu lạc bộ cũng đề ra tiêu chí rõ ràng để học sinh có thể “tốt nghiệp”, đó là sau 5 kỳ học tại Câu lạc bộ các cháu phải hoàn toàn có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Việt.
Bạn Hồ Thị Bích Ngọc - Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Tiếng Việt vui”:
“Khi các bạn đã nghe được tiếng Việt, nói được tiếng Việt, có thể hiểu được về văn hoá, về ca dao tục ngữ, cũng như các nghĩa cử cao đẹp của Việt Nam thì các thầy cô giáo sẽ cho các bạn tốt nghiệp. Tốt nghiệp ở đây rồi các bạn sẽ có thể sinh hoạt ở các nhóm khác, các câu lạc bộ khác”.
Để được tham gia lớp học, yêu cầu lớn nhất từ phía câu lạc bộ là sự đồng hành của gia đình trong việc quan tâm và duy trì giao tiếp tiếng Việt sau giờ học.
Bác Nguyễn Trọng Giao - Có cháu đang học tại Câu lạc bộ “Tiếng Việt vui”:
“Gần như 100% các phụ huynh đều muốn con cháu mình không bị quên tiếng mẹ đẻ và biết được tiếng Việt càng nhiều càng tốt. Đó là nhiệm vụ không thể bỏ qua được đối với phụ huynh chúng tôi”.
Nhiệt huyết và trình độ của sinh viên, sự hỗ trợ về cơ sở vật chất từ phía các hội đoàn, sự quan tâm chỉ đạo từ phía Đại sứ quán là những yếu tố đã và đang nâng bước cho mô hình lan toả tiếng Việt tại Nga, mỗi ngày góp phần giúp cho đồng bào xa xứ thêm gần gụi quê hương, thêm cảm nhận và tự hào về bản sắc Việt./.
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/quottieng-viet-vuiquot-–-mo-hinh-lan-toa-tieng-viet-tai-lb-nga-403382.html