Nghệ thuật

"Khởi nguồn"

Sau thành công ở dự án âm nhạc “Đường xa vạn dặm" khai thác chất liệu nhạc dân gian Việt Nam, nhạc sĩ Quốc Trung đang thực hiện tiếp dự án âm nhạc "Nguồn cội" và được mở đầu bằng đêm diễn “Khởi nguồn" tại Nhà hát lớn Hà Nội hôm 2/9 vừa qua.
Dự án “Nguồn cội” được nhạc sĩ Quốc Trung tiến hành cùng nhóm nghệ sĩ từng thực hiện “Đường xa vạn dặm“. Theo nhạc sĩ Quốc Trung, dự án “Nguồn cội“ là sự giao thoa giữa âm nhạc Việt Nam và thế giới với sự kết hợp nhiều màu sắc của các thể loại như Jazz, Word Music, nhạc dân gian, nhạc điện tử cùng hình thức âm nhạc thể nghiệm.

Chương trình có sự tham gia của ca sĩ Thanh Lam, nhạc sĩ - nghệ sĩ Nguyên Lê (Pháp), nghệ sĩ Rhani Krija (Maroco/ Germany), nhạc sĩ - nghệ sĩ Dhafer Youssef (Tunisia), ca nương trẻ Kiều Anh và các nhạc công được đào tạo ở Học viện Âm nhạc Việt Nam.
 

Nghệ sĩ Dhafer (
Tunisia) mang đến cho đêm diễn nhiều ca khúc ấn tượng.

Thông điệp âm nhạc biểu hiện qua tài năng hoà âm của Nguyên Lê với các nhạc cụ đàn oud và đàn bầu.

Nghệ sĩ đàn oud, ca sĩ - nhạc sĩ Dhafer Youssef  biểu diễn ấn tượng cùng ca sĩ Thanh Lam.

Những đoạn solo dài của nghệ sĩ bộ gõ Maroco Rhani Krija nhận được những tràng vỗ tay lớn.

Một nam nhạc công của Học viện Âm nhạc Việt
Nam với nhiều màn đánh trống ấn tượng.

Sự kết hợp giữa nghệ sĩ Dhafer (
Tunisia) và “đào nương” Kiều Anh đã cho khán giả một cảm nhận độc đáo.

Theo nhạc sĩ Quốc Trung, “Nguồn cội" ẩn chứa bản sắc, chất liệu văn hoá dân gian Việt Nam. Tính chất quốc tế ở dự án cũng sẽ là dịp để nghệ sĩ Việt Nam được giao lưu và hợp tác với những nghệ sĩ nổi tiếng thế giới, đó là những người đã đóng góp đưa âm nhạc của đất nước họ vượt ra khỏi phạm vi quốc gia. Word Music thuộc thể loại có không gian mở và không giới hạn trong một khuôn mẫu nào. Với sự tham gia của các nghệ sĩ quốc tế, hi vọng album âm nhạc sẽ có chất lượng tốt. Các nghệ sĩ Word Music quốc tế đều là nghệ sĩ biểu diễn đẳng cấp. Họ tham gia thu âm, biểu diễn, đóng góp và xây dựng những ý tưởng âm nhạc cho dự án.

Dấu ấn Word Music đọng lại qua đêm nhạc “Khởi nguồn". Phần một giới thiệu những tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Lê (Pháp), trong đó có những bài hát dân gian Việt Nam được ông hoà âm lại. Ca sĩ trẻ Kiều Anh mượt mà với “Lí mười thương“, “Cây trúc xinh”, “Lí qua đèo”. Những bài hát nằm trong dự án chung của nhạc sĩ Nguyên Lê và ca sĩ Hương Thanh với hoà âm hiện đại phức tạp từng gây tiếng vang ở quốc tế. Nhạc sĩ Nguyên Lê từng quen biết nhạc sĩ Quốc Trung từ năm 2004, trở về Việt Nam lần này đi cùng Nguyên Lê có hai đại diện của âm nhạc Bắc Phi là Dhafer Youssef (Tunisia) và Rhani Krija (Maroco/Germany). Giữa nhạc sĩ Nguyên Lê và nhạc sĩ Quốc Trung dường như có sự đồng điệu trong khám phá dòng nhạc Word music.

Nghệ sĩ trẻ Kiều Anh, sinh viên đàn tranh Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và lớn lên trong gia đình có truyền thống ca trù ở Hà Nội đã trình diễn tự tin, thuyết phục khán giả ở chất giọng cùng khả năng hoà âm của nhạc sĩ Nguyên Lê qua bài “Huyền thoại“, “Vọng nguyệt“. Ở Kiều Anh có sự hoà quyện trong âm nhạc Nguyên Lê, Quốc Trung cũng như kết hợp thành công với nghệ sĩ Dhafer Youssef (Tunisia).

Thông điệp âm nhạc biểu hiện qua tài năng hoà âm của Nguyên Lê. Năm 2004, ông cùng cộng sự gây sự ngạc nhiên cho nhiều người khi tìm thấy những giai điệu truyền thống Việt Nam trong âm nhạc của các nghệ sĩ quốc tế. Hai chương trình biểu diễn năm 2011, Nguyên Lê làm việc với các nghệ sĩ Việt Nam tạo ra nhịp cầu âm nhạc giữa Việt nam và quốc tế. Trở về Việt Nam năm 2012, nghệ sĩ Nguyên Lê vui mừng bởi đã chắp nối mời được nghệ sĩ đàn oud, ca sĩ - nhạc sĩ Dhafer Youssef, một trong những gương mặt của dòng Word Music thành công nhất Bắc Phi và Ả Rập. Người tiếp theo là Rhani Krija, nghệ sĩ bộ gõ nổi tiếng gốc Maroco, hiện định cư ở Đức, là nghệ sĩ từng biết đến nhiều qua dự án Sacred Love của ca sĩ Sting.
 

Nhạc sĩ Quốc Trung bên bàn điều khiển nhạc điện tử.

Nhạc sĩ Nguyên Lê thêm một lần trở lại Việt
Nam với “Khởi nguồn”.
 
Ở phần 2 của “Khởi nguồn” công diễn những tác phẩm cả cũ và mới của nhạc sĩ Quốc Trung gồm: “Dòng sông một bờ”, “Vọng nguyệt”, “Suối nguồn”, “ Lưu lạc”, “Huyền thoại”… Sự góp mặt của 2 nghệ sĩ Dhafer Youssef và Rhani Krija làm cho đêm nhạc sôi động. Sự kết hợp của nhiều dòng âm nhạc tạo nên hiệu ứng đặc biệt, bên cạnh nhạc cụ điện tử như Guitar, Key board, Oud, Bass còn có đàn bầu, nguyệt cầm, đàn tranh của Vệt Nam. Nhạc sĩ Quốc Trung rất say sưa với Key board, nhiều lúc còn rời đàn nhún nhảy cùng ca sĩ.
 

NSƯT Thanh Lam trình diễn những tác phẩm Word music từng thể hiện ở album sắp phát hành như:
“Mây trắng bay về”, “Giữa đôi bờ xa cách”, “Tò vò”.
 
Trong phần 3 của “Khởi nguồn”, NSƯT Thanh Lam trình diễn những tác phẩm Word Music từng thể hiện ở album sắp phát hành như: “Mây trắng bay về”, “Giữa đôi bờ xa cách”, “Tò vò”. Biểu diễn trong trang phục áo dài Việt Nam, nhưng phong cách hát của Thanh Lam vẫn bốc lửa mang một tinh thần hiện đại. Chị hát phiêu nhưng không quá lạm dụng, phô diễn kĩ thuật trình diễn trọn vẹn trên bản phối mới của nhạc sĩ Nguyên Lê, tạo sự tiếp cận mới cho các ca khúc quen thuộc. Tài hoa của nhạc sĩ Nguyên Lê qua hoà âm phối khí làm nên dư vị mới thu hút công chúng, trong đó có rất nhiều người nước ngoài tới xem. Nghệ sĩ đàn Oud, ca sĩ nhạc sĩ Dhafer Youssef biểu diễn ấn tượng cùng ca sĩ Thanh Lam. Dhafer Youssef là nghệ sĩ chơi đàn Oud nổi tiếng ở châu Âu, đã phát hành 4 album và hợp tác với nghệ sĩ kèn Trumpet nổi tiếng Paolo Frecu và nghệ sĩ Guitar người NaUy Eivind Arset. Âm hưởng nhạc Bắc Phi với âm thanh ngẫu hứng qua biểu diễn của nghệ sĩ vang, êm dịu như mê hoặc khán giả. Nghệ sĩ Rhani Krija đến từ Maroco bùng nổ với giai điệu thổ dân trong màn solo bằng bộ gõ của mình. Nghệ sĩ nhạc Jazz và Word music nổi tiếng này am hiểu các nhạc cụ gõ, các loại trống… âm nhạc của nghệ sĩ chịu ảnh hưởng nhiều loại nhạc truyền thống Ả Rập và Bắc Phi, phong cách Mĩ La tinh, Blues, Reggae và Pop.

Vào phần cuối chương trình, nhạc sĩ Quốc Trung cùng các nhạc sĩ nghệ sĩ quốc tế trình diễn chung một tác phẩm âm nhạc ngộ nghĩnh “Hot Gril” tạo sự thú vị mới lạ. Trước đó, các bản “Mangustao” (Nguyên Lê) và “Byzance” (Nguyên Lê và Rhani Krija ) tạo cảm hứng cho khán giả. Những đoạn solo dài của nghệ sĩ bộ gõ Maroco Rhani Krija nhận được những tràng vỗ tay lớn. Có thể nói, Word Music của “Khởi nguồn” đan xen những bài dân ca truyền thống của Việt Nam (ca trrù, ca Huế, hát xẩm, cải lương) với những giai điệu huyền bí Ả Rập cùng tiết tấu nhanh dồn dập của Bắc Phi, nhạc điện tử rộn rã, hấp dẫn lôi cuốn người xem từ đầu đến cuối chương trình.

Dự án “Khởi nguồn” mở đầu bằng liveshow “Nguồn cội” đã thành công qua khai thác chất dân tộc (những bài hát đậm chất dân gian) kết hợp tính quốc tế (Word Music đa dạng và ngẫu hứng ). Nhạc sĩ Quốc Trung cho biết, dự án được bắt đầu thực hiện từ 22/8/2012. Các hoạt động nằm trong khuôn khổ của dự án “Nguồn cội “ là để các nghệ sĩ Việt Nam giao lưu với những nghệ sĩ nổi tiếng quốc tế. Sau đêm nhạc “Khởi nguồn”, các nghệ sĩ đã cùng nhau thu âm cho album mới mang tên “Nguồn cội” của nhạc sĩ Quốc Trung và một album của nghệ sĩ Thanh Lam do nhạc sĩ Quốc Trung sản xuất. Hai album này được phát hành trong và ngoài nước vào đầu năm 2013. Đồng thời, các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế sẽ đưa dự án “Nguồn cội” tham gia Festival âm nhạc quốc tế nhằm quảng bá và giới thiệu những tinh hoa của âm nhạc Việt Nam với thế giới./.
Bài: Vĩnh Hưng - Ảnh: Tất Sơn

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/quotkhoi-nguonquot-37957.html


top