Tin tức

"Chất xúc tác" giúp tái định hình kinh tế ASEAN thông qua công nghệ hydro

Ngày 13/5, Hội nghị Hydro Xanh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 2024 đã diễn ra tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Hội nghị đóng vai trò nền tảng để các nhà lãnh đạo ngành, các nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu và các bên liên quan cùng nhau chia sẻ kiến thức và thúc đẩy sự hợp tác trong lĩnh vực hydro xanh vốn được xem là giải pháp đầy hứa hẹn cho quá trình chuyển đổi năng lượng ở nhiều nước, đặc biệt là các nước đang phát triển. Kéo dài đến ngày 14/5, Hội nghị Hydro Xanh ASEAN năm nay có nhiều chương trình khác nhau bao gồm thảo luận nhóm, hội thảo và triển lãm giới thiệu các công nghệ năng lượng hydro mới nhất từ nhiều doanh nghiệp và công ty khởi nghiệp hàng đầu khu vực, nhằm khám phá và nâng cao vai trò của hydro xanh trong việc định hình lại nền kinh tế của khu vực ASEAN. 
Với chủ đề chính "Định hình lại nền kinh tế thông qua công nghệ hydro", hội nghị này được đánh giá là "chất xúc tác" thúc đẩy các sáng kiến hydro xanh trong ASEAN, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững và quản lý môi trường. Với sự tham gia của những diễn giả có kiến thức chuyên ngành sâu rộng về hệ sinh thái sản xuất năng lượng hydro xanh, các phiên thảo luận sẽ có thể cung cấp cho các công ty những thông tin chi tiết cũng như cơ hội giao lưu và trao đổi kinh nghiệm để khai phá hết tiềm năng của loại năng lượng này. 
Theo các nhà khoa học, do hàm lượng năng lượng cao, đảm bảo không phát thải khí nhà kính và thân thiện môi trường, hydro xanh là nhiên liệu lý tưởng thay thế nhiên liệu hóa thạch trong các hệ thống năng lượng trong tương lai gần. Tuy nhiên, việc sản xuất hydro xanh cần điều kiện tiên quyết, đó phải là hydro xanh được sản xuất từ công nghệ điện phân nước có nguồn cung cấp năng lượng từ năng lượng tái tạo.
Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Chuyển đổi Năng lượng và Nguồn nước Malaysia, ông Fadillah Yusof khẳng định nước này cam kết tích cực hợp tác với các đối tác  trong ASEAN để thúc đẩy các sáng kiến như Lưới điện ASEAN (một lưới điện xuyên ASEAN) nhằm tăng cường kết nối năng lượng và an ninh trên toàn khu vực.
Phó Thủ tướng Fadillah Yusof nhấn mạnh thông qua trao đổi tài nguyên, kiến thức và công nghệ, Malaysia tự tin có thể vượt qua những trở ngại và đẩy nhanh việc áp dụng công nghệ xanh nhằm thúc đẩy bước tiến chung hướng tới sự bền vững.
Tuy nhiên, quan chức này thừa nhận rằng vẫn còn những trở ngại ở phía trước để Malaysia hiện thực hóa mục tiêu nói trên, trong đó phải kể đến khó khăn về công nghệ đến những hạn chế về kinh tế. Tuy nhiên, Malaysia vẫn quyết tâm thực hiện cam kết về một khuôn khổ chính sách mềm dẻo và linh hoạt. Khuôn khổ này cũng sẽ đảm bảo quản lý thích ứng và tích hợp liền mạch các công nghệ mới nổi. Phó Thủ tướng Malaysia cũng cho biết nước này sẽ tiếp tục hợp tác với các bên liên quan chính và duy trì đối thoại cởi mở để đảm bảo các chiến lược vẫn phù hợp với xu hướng trong nước và toàn cầu, cũng như định hướng đất nước kiên định hướng tới tầm nhìn chung về một tương lai bền vững.
Malaysia đặt mục tiêu vào năm 2050 sẽ trở thành quốc gia dẫn đầu về phát triển nền kinh tế dựa trên năng lượng hydro xanh, đồng thời đạt được các mục tiêu giảm phát thải carbon mà thế giới đặt ra./.

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/quotchat-xuc-tacquot-giup-tai-dinh-hinh-kinh-te-asean-thong-qua-cong-nghe-hydro-367066.html


top