Phóng sự

Phú Quốc: Từ làng chài trở thành điểm đến hàng đầu thế giới

Hơn 20 năm trước đảo Phú Quốc được biết đến với những sản vật nổi tiếng như: hồ tiêu, nước mắm, cá tôm, ghẹ, mực… nhưng mới chỉ là một "làng chài" khá hoang sơ. 

Hơn 20 năm trước đảo Phú Quốc được biết đến với những sản vật nổi tiếng như: hồ tiêu, nước mắm, cá tôm, ghẹ, mực… nhưng mới chỉ là một "làng chài" khá hoang sơ. 

Đảo Phú Quốc rộng gần 600/km2 có khoảng 80 ngàn dân nằm cách trung tâm hành chính tỉnh 120km đường biển ngày ấy đối mặt với bao khó khăn. Muốn vào đất liền phải lênh đêng trên biển cả ngày. Thiếu điện, thiếu nước sạch, thiếu trường học, trạm y tế, thiếu lương thực và thiếu cả rau xanh trong mùa mưa bão. Trong khi đó hải sản ngư dân đánh bắt được ế ẩm vì không có người thu mua.

Những nông trường dừa, tiêu, điều… dần lụi tàn vì không có thị trường tiêu thụ. Những làng chài buồn, đìu hiu, hoang vắng khi hoàng hôn buông xuống. Trồng cây gì, nuôi con gì, làm thế nào để Phú Quốc thoát nghèo vươn lên luôn là nỗi day dứt của cán bộ lãnh đạo không chỉ địa phương mà cả của trung ương đều trăn trở.

Hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước đã đến đầu tư vào Phú Quốc, trong đó có nhưng tên tuổi lớn như Vin Group, Sun Group, CEO Group, Bim Group... Ông Nguyễn Thanh Tùng – Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc cho biết: trên đảo hiện có 263 dự án của các doanh nghiệp với diện tích gần 10.000ha, tổng vốn đầu tư khoảng 476.590 tỷ đồng, chủ yếu đầu tư vào ngành du lịch.

 

Làn sóng đầu tư toàn diện, đồng bộ, khẩn trương đã làm cho Đảo Ngọc lột xác vươn lên mạnh mẽ. Những năm gần đây, Đảo Ngọc – Phú Quốc  đang tỏa sáng trên bản đồ du lịch thế giới. Hòn đảo được ví như "ngọc quý" của Việt Nam khi liên tục nhận giải thưởng quốc tế và lọt top các điểm đến xu hướng toàn cầu. Phú Quốc thu hút du khách nhờ vẻ đẹp biển đảo nguyên sơ, hệ sinh thái phong phú cùng các cơ sở hạ tầng du lịch đẳng cấp.

Khu tham quan, du lịch, trải nghiệm Thủy cung - Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: TTXVN phát

Phú Quốc liên tiếp giành danh hiệu "Điểm đến biển đảo thiên nhiên hàng đầu thế giới" tại World Travel Awards 2025 và được vinh danh là "Điểm đến của năm 2026" bởi Expedia. Tạp chí Mỹ Condé Nast Traveler bình chọn là đảo đẹp nhất châu Á và đứng thứ 3 thế giới. Lonely Planet (cẩm nang du lịch của Mỹ) gọi Phú Quốc là điểm đến số 1 tại Việt Nam.

Tốc độ phát triển kinh tế những năm qua luôn đạt ở mức cao, bình quân 19,6%/năm. Khu vực thương mại, du lịch tăng 68,45% so với đầu nhiệm kỳ. Thu ngân sách của Phú Quốc năm 2025 đạt trên 10 ngàn tỷ đồng, cao hơn một số tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Long trước sáp nhập. Thu nhập bình quân đầu người tại Phú Quốc năm 2024 đạt gần 6.000 USD/người, gấp 1,5 lần mức bình quân chung cả nước.

 

Ông Lê Quốc Anh – Bí thư đặc khu Phú Quốc cho biết: Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị đã định hướng xây dựng Phú Quốc trở thành "Trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển, đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế, kết nối với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực và thế giới"; đặc biệt là thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với tỉnh An Giang vào cuối tháng 11/2025 với mục tiêu phát triển mạnh về kinh tế biển, du lịch, dịch vụ hiện đại, đổi mới sáng tạo, lấy Đặc khu Phú Quốc làm cực tăng trưởng đột phá cho tỉnh An Giang.

  • Nội dung:  Trịnh Bộ/Báo ảnh Việt Nam
  • Ảnh:  Báo ảnh Việt Nam/TTXVN
  •  

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/phu-quoc-tu-lang-chai-tro-thanh-diem-den-hang-dau-the-gioi-430258.html


top