Tin tức

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác chuẩn bị SEA Games 31 tại Bắc Ninh

Ngày 3/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) cùng đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31; động viên các đội tuyển của Đoàn Thể thao Việt Nam tham gia thi đấu SEA Games 31 tại Bắc Ninh. Cùng đi có các đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao, các lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh.
  Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (thứ 7 từ phải sang) kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ SEA Games 31 tại Cụm sân Quần vợt Hanaka Paris Ocean Park, thành phố Từ Sơn. Ảnh: Thanh Thương - TTXVN  

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trực tiếp thăm, kiểm tra cơ sở vật chất tại Nhà Thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh, Trung tâm luyện tập bóng chuyền, thành phố Bắc Ninh (nơi tập luyện, thi đấu môn  Boxing, Kickboxing); Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, thành phố Từ Sơn (nơi tổ chức thi đấu môn bóng ném trong nhà); Cụm sân Quần vợt Hanaka Paris Ocean Park, thành phố Từ Sơn (nơi thi đấu môn quần vợt) và đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức của tỉnh Bắc Ninh. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng đến nay công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 đã được tỉnh triển khai tích cực, bảo đảm tiến độ đề ra. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bắc Ninh, các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ, rà soát lại các công việc, nhiệm vụ, xử lý các khó khăn, vướng mắc, tăng cường phòng, chống dịch COVID-19… để giải đấu thành công tốt đẹp.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã thăm hỏi, động viên các vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển Kickboxing (tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh) và bóng ném trong nhà (Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh) của Đoàn thể thao Việt Nam. Phó Thủ tướng đã chia sẻ với các huấn luyện viên, huấn luyện viên những khó khăn, vất vả trong quá trình tập luyện, chuẩn bị thi đấu, nhất là trong tình hình dịch COVID-19; đồng thời ghi nhận các cơ quan chức năng đã quan tâm, tạo điều kiện cho nhiều đội tuyển tập luyện nghiêm túc với cố gắng cao.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng mong vận động viên, huấn luyện viên các đội tuyển của Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất, phát huy kết quả, thành tựu đã đạt được, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực luyện tập cả về tinh thần, thể chất, chuyên môn, quyết tâm thi đấu đạt thành tích cao tại SEA Games 31./.

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/pho-thu-tuong-vu-duc-dam-kiem-tra-cong-tac-chuan-bi-sea-games-31-tai-bac-ninh-292659.html


top