Chiều 27/2, tiếp đoàn Ủy ban tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên hợp quốc (ICDV) do Hòa thượng, Giáo sư, Tiến sĩ Phra Brahmapundit, Chủ tịch ICDV dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho rằng, chuyến thăm của Đoàn không chỉ thể hiện sự hợp tác chặt chẽ giữa ICDV với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, hòa hợp giữa các quốc gia trong việc thúc đẩy những giá trị tốt đẹp của Phật giáo trên toàn thế giới.
Cho biết, Phật giáo du nhập và gắn liền với dân tộc Việt Nam từ hơn 2.000 năm trước, Phó Thủ tướng nêu rõ, Phật giáo đã trở thành đời sống tâm linh rất rộng rãi và phổ biến, là một phần của đời sống văn hóa người dân. Giáo hội Phật giáo Việt Nam có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển đất nước.
Với tư cách là một thành viên trách nhiệm, Giáo hội cũng có những đóng góp thiết thực, tích cực đối với các hoạt động Phật giáo toàn cầu. Các cơ quan chức năng của Việt Nam, trong đó có Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã phối hợp tốt với Ủy ban tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên hợp quốc trong đăng cai và tổ chức thành công 3 Đại lễ Vesak Liên hợp quốc vào các năm 2008, 2014 và 2019.
Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức lần này cũng được các cơ quan chức năng của Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đặc biệt quan tâm chỉ đạo, chuẩn bị một cách chu đáo nhất.
Phó Thủ tướng cho biết, vừa qua, tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông đã có buổi làm việc với các bộ, ngành hữu quan, địa phương cũng như Giáo hội Phật giáo Việt Nam để chỉ đạo các nội dung về công tác chuẩn bị, công tác phối hợp; khẳng định các cơ quan chức năng của Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên hợp quốc thực hiện chu đáo, chuyên nghiệp công tác chuẩn bị, bảo đảm cho Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 diễn ra thành công tốt đẹp.
Đánh giá cao chủ đề của Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 với các mục tiêu hướng tới, trong đó có vấn đề về biến đổi khí hậu, hòa bình, phát triển bền vững, theo Phó Thủ tướng Thường trực, đây là những vấn đề lớn toàn cầu mà các nước đang chung tay hợp tác, thúc đẩy. Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 lần này được tổ chức thành công sẽ là một đóng góp lớn, rất thiết thực cho nhân loại, toàn cầu.
Cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp Đoàn, Hòa thượng, Giáo sư, Tiến sĩ Phra Brahmapundit đánh giá cao các hoạt động Phật giáo tại Việt Nam cũng như những đóng góp thiết thực, tích cực, có trách nhiệm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với các hoạt động phật giáo quốc tế; cho rằng Phật giáo Việt Nam luôn chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, góp phần thúc đẩy những giá trị tốt đẹp của Phật giáo trên thế giới.
Hòa thượng cảm ơn sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của Chính phủ, các cơ quan chức năng của Việt Nam trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025; tin tưởng với kinh nghiệm 3 lần đăng cai, tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên hợp quốc, trong lần thứ tư này, Đại lễ năm 2025 sẽ được diễn ra thành công, để lại dấu ấn tốt đẹp đối với các đại biểu và bạn bè quốc tế, lan tỏa những giá trị đạo đức, văn hóa, tinh thần nhân văn, nhân ái của Phật giáo trong cộng đồng quốc tế.
Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức từ ngày 6-8/5/2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì Hòa bình thế giới và Phát triển bền vững”. Dự kiến có khoảng 2.000 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự sự kiện quan trọng này.
Từ năm 2004 đến năm 2025, Đại lễ Vesak được tổ chức 20 lần, trong đó Thái Lan đăng cai 15 lần, Sri Lanka 1 lần, Việt Nam đăng cai 3 lần./.
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/pho-thu-tuong-thuong-truc-tiep-doan-uy-ban-to-chuc-quoc-te-dai-le-vesak-lien-hop-quoc-389215.html