Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, với chủ đề “Trí tuệ số thúc đẩy phát triển - Đổi mới sáng tạo dẫn dắt tương lai - Tận dụng những cơ hội mới của Hiệp định Thương mại Tự do Trung Quốc – ASEAN (ACFTA) phiên bản 3.0 để xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai”, CAEXPO năm nay thu hút khoảng 3.200 công ty đến từ 60 quốc gia tham gia triển lãm trong không gian có tổng diện tích khoảng 160.000 m2 để trưng bày những thành tựu mới nhất trong hợp tác giữa Trung Quốc và các nước ASEAN.
Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính cho biết Hội chợ CAEXPO và Hội nghị CABIS là diễn đàn quan trọng thúc đẩy giao lưu hữu nghị giữa Trung Quốc và ASEAN, đồng thời là cơ chế thúc đẩy hợp tác phát triển ở khu vực. Ông kỳ vọng các bên sẽ tận dụng diễn dàn và cơ chế này để cùng chia sẻ cơ hội và hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính phát biểu tại Lễ khai mạc. Ảnh: Công Tuyên - PV TTXVN tại Trung Quốc
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cho biết hội chợ CAEXPO và Hội nghị CABIS sau 21 kỳ tổ chức đã đóng góp tích cực cho sự phát triển, hợp tác và trở thành biểu tượng của hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Trung Quốc và ASEAN. Phó Thủ tướng khẳng định các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, luôn ghi nhận những đóng góp quan trọng của Trung Quốc trong thúc đẩy hợp tác và phồn vinh chung ở khu vực. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc.
Đầu tư FDI từ Trung Quốc vào Việt Nam những năm gần đây tăng mạnh, đứng đầu về số lượng dự án cấp mới. Kết nối chiến lược và kết nối giao thông, nhất là hợp tác đường sắt, được đẩy mạnh và trong tương lai sẽ tạo thuận lợi hơn nữa cho giao thương hàng hóa cũng như đi lại của người dân giữa Trung Quốc và Việt Nam nói riêng cũng như Trung Quốc và ASEAN nói chung.
Trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực đang đối diện nhiều khó khăn và thách thức với sự gia tăng các rào cản thương mại, các bên cần cùng nhau xây dựng và củng cố lòng tin hợp tác, đồng thời phát huy tinh thần hợp tác cùng phát triển, giải quyết hiệu quả các vấn đề dựa trên luật lệ và bảo đảm hài hòa lợi ích của các bên liên quan. Trong bối cảnh đó, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đưa ra 3 đề xuất hợp tác.
Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính tham quan các gian hàng Việt Nam tham gia tại CAEXPO lần thứ 22. Ảnh: Công Tuyên - PV TTXVN tại Trung Quốc
Một là, tiếp tục mở cửa thị trường, tạo thuận lợi hơn nữa cho thương mại giữa các nước. Các nước ASEAN và Trung Quốc cần tích cực thúc đẩy các thủ tục ký kết và phê duyệt chính thức Nghị định thư nâng cấp ACFTA phiên bản 3.0 trong năm nay, hoàn thiện hệ thống pháp luật trong nước phù hợp với các quy định mới của Hiệp định. Doanh nghiệp các nước thành viên có thể tận dụng tối đa những lợi ích mà ACFTA phiên bản 3.0 mang lại, nâng cao tỷ trọng xuất nhập khẩu hàng hóa giữa các bên, tăng cường thu hút đầu tư vào khu vực, thúc đẩy thịnh vượng và phát triển chung của cả hai bên.
Hai là, đẩy mạnh hơn nữa kết nối chiến lược để thúc đẩy giao thương giữa các nước trong khu vực. ASEAN và Trung Quốc cần tăng cường hơn nữa kết nối hạ tầng giao thông, nhất là đường sắt và đường bộ; lan tỏa và kết nối rộng hơn đến các nước, các khu vực khác thông qua ASEAN và Trung Quốc để đưa hàng hóa của ASEAN đến Trung Á, châu Âu... Việt Nam hiện đang đẩy nhanh xây dựng đường sắt, đường bộ kết nối với Trung Quốc, Lào và Campuchia, góp phần hoàn thiện mạng lưới vận tải đa phương thức, kết nối tốt hơn ASEAN với Trung Quốc và đại lục Á - Âu.
Ba là, thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ trở thành điểm sáng hợp tác mới. Cần mở rộng hợp tác đầu tư phát triển sang các lĩnh vực tiên phong là kinh tế số, kinh tế xanh, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trí tuệ nhân tạo (AI), tận dụng tốt các thành quả và những cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.
Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam tự hào là một thành viên tích cực đóng góp vào thành công chung của 21 kỳ CAEXPO và CABIS vừa qua. Tại kỳ hội chợ lần này, Việt Nam tiếp tục có đông đảo doanh nghiệp tham dự với gần 200 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đa dạng có chất lượng cao thuộc các lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh và có tính bổ trợ cao cho thị trường Trung Quốc và các nước khác trong ASEAN như nông sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng, gia dụng, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ…
Cùng với đó, là nền kinh tế có độ mở lớn, tốc độ tăng trưởng cao và thị trường quy mô hơn 100 triệu dân, Việt Nam sẵn sàng hợp tác chặt chẽ hơn nữa cùng với các nước ASEAN, Trung Quốc và các đối tác trên cơ sở “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, “các bên cùng thắng”, cùng thúc đẩy xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho kinh doanh, phát triển bền vững, góp phần vào sự phồn vinh, hòa bình, thịnh vượng của khu vực và thế giới, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân các nước.