Tin tức

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Kinh nghiệm thành công của “Phong trào làng mới” tại Hàn Quốc đang được áp dụng tại Việt Nam

Phát biểu tại buổi tiếp Chủ tịch Liên đoàn Hợp tác xã Nông nghiệp quốc gia Hàn Quốc Lee Sung Hee vào chiều 3/4, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chia sẻ, Việt Nam là nước có nền tảng nông nghiệp vững, với khoảng 70% dân số sống bằng nông nghiệp. Trong quá trình công nghiệp hóa, Việt Nam chăm lo phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân, quan tâm tới kinh nghiệm của các nước, trong đó có Hàn Quốc, để tận dụng những kinh nghiệm tốt trong quá trình phát triển.
  Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tiếp Chủ tịch Liên đoàn Hợp tác xã Nông nghiệp quốc gia Hàn Quốc Lee Sung-hee. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái hy vọng Bản ghi nhớ hợp tác song phương giữa Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Liên đoàn Hợp tác xã Nông nghiệp quốc gia Hàn Quốc vừa được hai bên ký kết sẽ tiếp tục góp phần tích cực vào việc phát triển hợp tác xã nông nghiệp và tăng thu nhập của nông dân hai nước. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, tháng trước ông và Phó Thủ tướng Đại Hàn Dân Quốc Kyungho Choo đã đồng chủ trì cuộc họp Đối thoại về hợp tác kinh tế cấp Phó Thủ tướng Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 2. Hai bên đã trao đổi thống nhất nhiều nội dung quan trọng để thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Hai bên chính thức nâng cấp quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc” dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1992-2022), mở ra thời kỳ phát triển mới thực chất, hiệu quả và toàn diện cho quan hệ hai nước thời gian tới. Hiện Hàn Quốc tiếp tục duy trì vị trí số một về đầu tư trực tiếp; số hai về hợp tác phát triển, du lịch và lao động; số ba về hợp tác thương mại.

Giao lưu nhân dân giữa hai nước phát triển hết sức sâu rộng, với hơn 200 nghìn kiều dân mỗi nước đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước kia, trong đó có khoảng 80 nghìn gia đình đa văn hóa Việt - Hàn.

  Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tiếp Chủ tịch Liên đoàn Hợp tác xã Nông nghiệp quốc gia Hàn Quốc Lee Sung-hee. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Liên đoàn Hợp tác xã Nông nghiệp quốc gia Hàn Quốc được thành lập năm 1961, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy “Phong trào làng mới” tại Hàn Quốc trong những năm 60 của thế kỷ trước, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn và cải thiện đời sống người dân nơi đây. Cùng với “Kỳ tích sông Hàn”, “Phong trào làng mới” đã trở thành “thương hiệu” và cũng là biểu tượng của quá trình phát triển vượt bậc của đất nước Hàn Quốc.

Theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn chú trọng phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, coi đây là cơ sở quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội bền vững. Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ tích cực và hợp tác chặt chẽ từ phía Chính phủ Hàn Quốc trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Những kinh nghiệm thành công của “Phong trào làng mới” tại Hàn Quốc đang được áp dụng tại Việt Nam thông qua Chương trình hạnh phúc Việt Nam do Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) thực hiện tại một số địa phương.

Phó Thủ tướng tin tưởng, với bề dày kinh nghiệm của mình, Liên đoàn sẽ tích cực phối hợp với Chính phủ Việt Nam hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Chủ tịch Lee Sung Hee cho rằng, với số lượng người dân Việt Nam đang sống ở Hàn Quốc cũng như người Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc ở Việt Nam đã cho thấy mối quan hệ rất gắn bó giữa hai nước. Việc Liên đoàn Hợp tác xã Nông nghiệp quốc gia Hàn Quốc và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam ký kết bản ghi nhớ sẽ tạo cơ sở cho hợp tác phát triển trong lĩnh vực này, góp phần thúc đẩy nền nông nghiệp hai nước có thêm những bước tiến mới./.

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/pho-thu-tuong-le-minh-khai-kinh-nghiem-thanh-cong-cua-phong-trao-lang-moi-tai-han-quoc-dang-duoc-ap-dung-tai-viet-nam-327647.html


top