Ngày 26/2, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã đến thăm, chúc mừng Bệnh viện Ung bướu Hà Nội và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025).
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và đoàn công tác đến thăm, động viên và chúc mừng tập thể y bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao danh hiệu Thầy thuốc ưu tú cho 3 thầy thuốc, đồng thời là 3 nhà khoa học của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Tại 2 bệnh viện, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất và lời tri ân sâu sắc đến các thầy thuốc, các giáo sư, các y bác sỹ, các nhân viên y tế. Trong suốt 70 năm qua, ngành y tế Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt được nhiều thành tựu rất đáng tự hào, được nhân dân tin yêu. Các thế hệ cán bộ y tế đã luôn sát cánh cùng các lực lượng, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: “Lương y phải như từ mẫu”, luôn nỗ lực hoàn thành sứ mệnh chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển đất nước.
Tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện. Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, ung thư đang là một trong những thách thức y tế hàng đầu của toàn cầu cũng như của Việt Nam. Theo thống kê, mỗi năm nước ta ghi nhận khoảng hơn 180 nghìn ca mắc mới và hơn 120 nghìn ca tử vong do ung thư. Đây là con số rất lớn, đặt ra nhiều yêu cầu cấp bách trong công tác phòng, chống ung thư và nâng cao nhận thức cộng đồng.
Qua theo dõi và báo cáo của Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao đội ngũ cán bộ y tế, nhất là các bác sĩ, y tá, điều dưỡng phát triển về số lượng với chất lượng ngày càng cao; là bệnh viện chuyên khoa sâu, toàn diện, có mô hình hoạt động linh hoạt, phù hợp; ứng dụng và đẩy mạnh chuyển đổi số, đưa vào sử dụng bệnh án điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao chất lượng dịch vụ; mở rộng kết nối với các đối tác quốc tế giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, thời gian tới, Quốc hội, Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu dành sự quan tâm đặc biệt, hoàn thiện hệ thống pháp luật về y tế, có các cơ chế, chính sách phù hợp để hỗ trợ ngành y tế nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, đầu tư trang thiết bị hiện đại, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân trong tình hình mới.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị tập thể Bệnh viện Ung bướu Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống, lĩnh hội đầy đủ các ý kiến phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Bộ Y tế (ngày 24/2); chỉ đạo của Bộ Y tế và UBND thành phố Hà Nội nỗ lực ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong điều trị ung thư, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế
Thăm, chúc mừng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tựu quan trọng Viện đạt được thời gian qua. Với quá trình 80 năm xây dựng và phát triển, từ tiền thân là Viện Vi trùng học Việt Nam, đến nay Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã khẳng định vị thế quan trọng là một trong những Viện đầu ngành, một địa chỉ uy tín của hệ thống y tế dự phòng trong nước và quốc tế. Đơn vị đã đóng góp bền bỉ và hiệu quả trong phòng, chống dịch bệnh và tiêm chủng mở rộng, đóng góp quan trọng cho việc khống chế nhiều dịch bệnh nguy hiểm như SARS, cúm A(H5N1), cúm A(H7N9), Ebola… Bên cạnh đó, Viện đã nghiên cứu thành công nhiều loại vaccine quan trọng, hiện được sử dụng trong Chương trình tiêm chủng mở rộng, góp phần giảm thiểu các trường hợp mắc, tử vong do các bệnh truyền nhiễm, đóng góp lớn trong việc thực hiện mục tiêu thanh toán, loại trừ nhiều bệnh truyền nhiễm, như; bại liệt, uốn ván sơ sinh…
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển mới, cùng với các cơ hội, còn có nhiều thách thức mới, nhất là những thách thức phi truyền thống đến từ sự thay đổi nhanh chóng của cơ cấu bệnh tật, nguy cơ bùng phát các đại dịch luôn tiềm ẩn, cùng với biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường.
Tiếp tục phát huy truyền thống đáng tự hào, Phó Chủ tịch Quốc hội tin rằng ngành y tế nói chung và hệ thống y tế dự phòng sẽ vượt lên mọi thách thức, khắc phục có hiệu quả những hạn chế đã được nhận diện để đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên vươn tới giàu mạnh, thịnh vượng, sánh vai với bạn bè quốc tế. Thời gian tới, Quốc hội, Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu dành sự quan tâm đặc biệt, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về y tế, y tế dự phòng, y tế công cộng, thực hiện tốt phương châm“vệ sinh phòng bệnh là trụ cột của ngành Y tế”.
Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tăng cường đầu tư phát triển khoa học kỹ thuật hiện đại trong các lĩnh vực chuyên môn của Viện. Xây dựng, nâng cấp hệ thống phòng xét nghiệm tiên tiến, hiện đại; tăng cường đầu tư công nghệ, nghiên cứu, thử nghiệm các loại vaccine và sinh phẩm y tế mới; đầu tư cho các nghiên cứu về y sinh học, nghiên cứu về sinh học phân tử trong lĩnh vực y tế dự phòng...; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Thực hiện hiệu quả Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; tập trung công tác đào tạo trong lĩnh vực dịch tễ học, vi sinh y học, miễn dịch học, sức khỏe cộng đồng và y tế công cộng cho tuyến dưới; thúc đẩy hợp tác quốc tế để tăng cường năng lực kiểm soát và ứng phó với dịch bệnh./.
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/pho-chu-tich-quoc-hoi-nguyen-thi-thanh-tham-chuc-mung-ngay-thay-thuoc-viet-nam-tai-mot-so-co-so-y-te-389136.html