Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Cao Xuân Thạo tiếp Ủy viên Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước Thủ đô Viêng Chăn Phongsavanh Siliphan. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
Trong không khí thắm tình hữu nghị đồng chí, anh em, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Cao Xuân Thạo bày tỏ vui mừng đón ông Phông-xả-vẳn Sỉ-li-phăn và Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước Thủ đô Vientiane sang thăm, làm việc tại Việt Nam; đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc, chân thành nhất đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước Thủ đô Vientiane cùng nhân dân Lào anh em trước sự ra đi của đồng chí Xaysomphone Phomvihane (Xay-xổm-phôn Phôm-vi-hản), Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Cao Xuân Thạo nhấn mạnh: Mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào là tài sản vô giá, là quy luật phát triển và nhân tố bảo đảm thắng lợi cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước. Phát huy tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại cuộc Hội đàm cấp cao ngày 5/2/2026, Mặt trận hai nước tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt trong việc thắt chặt tình đoàn kết, đưa mối quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu và thực chất.
Thông tin về kết quả quan hệ hợp tác giữa Mặt trận hai Thủ đô, ông Phông-xả-vẳn Sỉ-li-phăn cho biết: Thời gian qua, Mặt trận hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đặc biệt là nhân dân vùng biên giới tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh trật tự và tăng cường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết. Năm 2026, hai bên tiếp tục đẩy mạnh cụ thể hóa Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2027, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác ngoại giao nhân dân.
Ông Phông-xả-vẳn Sỉ-li-phăn mong muốn từ thành công của thoả thuận hợp tác đã ký kết, thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục triển khai các thoả thuận hợp tác để phát triển công tác Mặt trận tại Thủ đô Vientiane; đồng thời đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tạo điều kiện để hệ thống của Mặt trận Lào xây dựng đất nước Thủ đô Vientiane sẽ ký kết thoả thuận hợp tác với các phường, xã tại Thủ đô Hà Nội thời gian tới.
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Cao Xuân Thạo khẳng định: Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá rất cao mối quan hệ hợp tác hiệu quả, gắn bó giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước Thủ đô Vientiane. Việc hai bên phối hợp tổ chức chuyến thăm, hội đàm và ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 – 2030 tại Hà Nội lần này có ý nghĩa rất quan trọng, tạo xung lực mới cho hợp tác giữa hai Thủ đô - ông Cao Xuân Thạo nêu rõ.
Để triển khai hiệu quả phương hướng hợp tác trong thời gian tới, ông Cao Xuân Thạo đề nghị Mặt trận hai Thủ đô tập trung một số trọng tâm: Nâng tầm chất lượng trao đổi chuyên môn (đổi mới phương thức vận động nhân dân; đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong nắm bắt dư luận xã hội, tập hợp quần chúng; nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền); tăng cường giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ (đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, tuyên truyền sâu rộng về lịch sử quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt - Lào cho thanh thiếu niên hai Thủ đô, bảo tàng và phát huy tài sản vô giá này cho các thế hệ mai sau); đồng hành, hỗ trợ kiều bào và người dân sinh sống (tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng người Việt Nam tại Vientiane cũng như người dân, học sinh, sinh viên Lào đang học tập, làm việc tại Hà Nội an tâm ổn định cuộc sống và đóng góp cho sự phát triển chung).
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ luôn ủng hộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Mặt trận hai Thủ đô Hà Nội - Vientiane triển khai thắng lợi Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 – 2030./.
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/phat-huy-vai-tro-mat-tran-trong-vun-dap-moi-quan-he-doan-ket-dac-biet-viet-lao-463527.html