Tiêu điểm

Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong "Ngày hội lớn của toàn dân"

Đúng 7 giờ ngày 23/5/2021, khoảng 80.000 khu vực bỏ phiếu trong cả nước trọng thể tổ chức lễ chào cờ và các thủ tục cần thiết, mở đầu cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là Ngày hội lớn của toàn dân, là dịp quan trọng để cử tri thực hiện và phát huy quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm công dân trong việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Cuộc bầu cử diễn ra vào thời điểm cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp tiếp tục đổi mới toàn diện và đồng bộ, phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn trong thời kỳ mới. Đây cũng là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu tham gia vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới là một nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong năm 2021.

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi của Ngày Bầu cử, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng hơn 69 triệu cử tri trên khắp mọi miền Tổ quốc, đã đến các điểm bầu cử thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân đối với đất nước, để lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 1, thị trấn An Lão, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.
Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN



Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và Bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN


Thủ tướng Phạm Minh Chính bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN

 
Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, số liệu cụ thể như sau: Từ 6.199 ứng cử viên, cử tri sẽ bầu ra 3.726 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; từ 37.468 ứng cử viên, cử tri bầu ra 22.952 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện; từ 405.244 ứng cử viên, cử tri bầu ra 242.312 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Trước đó vào ngày 16/5, được sự cho phép của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, 20 khu vực bỏ phiếu ở các điểm đảo thuộc
thị trấn Trường Sa, xã Sinh Tồn, xã Song Tử Tây đã tiến hành bầu cử sớm. Ảnh: TTXVN phát



Khu vực bở phiếu số 48 Hàng Ngang, Hà Nội là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn độc lập. Ảnh: Trần Thanh Giang/VNP



 Cử tri được đo thân nhiệt và đảm bảo quy định phòng dịch Covid-19 tại Khu vực bỏ phiếu số 01 phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Việt Cường/VNP
 

Tại các điểm bầu cử, cử tri cũng như những lực lượng phục vụ đều đảm bảo giữ đúng khoảng cách và đeo khẩu trang đầy đủ để phòng dịch Covid-19.
Ảnh: Công Đạt/VNP 


Cử tri chọn lựa kĩ càng những người ứng cử trước khi tiến hành bầu cử. Ảnh: Trần Thanh Giang/VNP 


Các cử tri bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu số 04 phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội. Ảnh: Khánh Long/VNP



Cử tri Nguyễn Kim Nguyệt sinh năm 1925 (96 tuổi) đã hoàn thành nghĩa vụ bầu cử tại phường Điện Biên, Hà Nội. Ảnh: Trần Thanh Giang/VNP

 
 Các nữ tu Dòng mến Thánh giá Hà Nội đi bỏ phiếu tại khu vực số 03, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN


Cử tri dân tộc Mông tại bản Nậm Giắt, xã Phỏng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đi bỏ phiếu. Ảnh: Hữu Quyết /TTXVN

 

Tại "tâm dịch" Bắc Giang, những hòm phiếu phụ được nhân viên tổ bầu cử đưa đến các khu cách ly tập trung
 để cử tri bỏ phiếu. Ảnh: Danh Lam/TTXVN


3 ca dương tính được ưu tiên bỏ phiếu sau đó được đưa đi điều trị tại Trường Đại học Nông lâm. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

 

Hòm phiếu lưu động được chuyển đến phòng bệnh tại bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

 
Diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nhiều tới công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử, nhưng vượt lên mọi khó khăn, trở ngại, công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được các cấp chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, đảm bảo an toàn, tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch, với quyết tâm cao nhất để Ngày Bầu cử 23/5/2021 diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng trình tự pháp luật, phát huy cao nhất quyền làm chủ của nhân dân.


Mặc dù tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nhưng không khí ngày hội bầu cử ở Đà Nẵng vẫn hiện diện ở khắp nơi. Ảnh: Thanh Hòa/VNP


Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên Đà Nẵng thực hiện nghiêm công tác giãn cách phòng dịch tại các điểm bỏ phiếu nhằm đảm bảo an toàn
sức khỏe cho người dân. Ảnh: Thanh Hòa/VNP



Nhân viên y tế tại một tổ bầu cử ở quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng thực hiện quy trình kiểm tra thân nhiệt cử tri trước khi vào khu vực bỏ phiếu. Ảnh: Thanh Hòa/VNP
 

Theo quy định của pháp luật, những người đang bị tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam Công an Tp. Đà Nẵng được thực hiện quyền công dân của mình
trong ngày bầu cử. Ảnh: CTV

 
Đối với bỏ phiếu tại khu vực cách ly tập trung, bệnh viện, cơ sở y tế đang điều trị bệnh nhân Covid-19, Tổ Bầu cử đã tổ chức cho các cử tri đang điều trị, cách ly bảo đảm theo hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế và của tỉnh. Đối với khu vực có cử tri cách ly tại nhà, Tổ Bầu cử đã thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định để cử tri thực hiện quyền bầu cử an toàn, đúng luật.


Đúng 7 giờ ngày 23/5/2021, tại điểm bỏ phiếu số 05 Phường An Khánh, Tp. Thủ Đức cũng bắt đầu tiến hành bầu cử. Ảnh: Kim Phương/VNP


Công tác kiểm tra và niêm phong hòm phiếu tại điểm bỏ phiếu số 12 phường An Lạc, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh. Ảnh: Lê Minh/VNP



 Mỗi cử tri sẽ được cung cấp tài liệu về tiểu sử của các ứng cử viên để dễ dàng nghiên cứu. Ảnh: Kim Phương/VNP



Cử tri bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu số 72, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh . Ảnh: Thông Hải/VNP



Các cán bộ làm công tác bầu cử mang hòm phiếu phụ đến nhà bà Trương Thị Minh sinh năm 1930 tại khu phố 6, phường An Lạc, quận Bình Tân, Tp. HCM
do bà 
không tự đến điểm bỏ phiếu được. Ảnh: Lê Minh/VNP
 

Sư sãi và đồng bào Khmer, Tp. Bạc Liêu bỏ phiếu bầu cử . Ảnh: Nhật Bình/TTXVN

 
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã kết thúc lúc 19 giờ cùng ngày. Theo số liệu mới nhất của Bộ Nội vụ, tổng hợp nhanh kết quả cử tri đi bầu cử tính đến 19 giờ ngày 23/5 cho thấy, cả nước có tổng số 69.509.324/70.098.949 cử tri đi bầu (đạt 99,16%). Địa phương có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất là các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Trà Vinh (99,98%). Địa phương có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp nhất là tỉnh: Nghệ An (97,30%)./.

Thực hiện: TTXVN/VNP

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/phat-huy-quyen-lam-chu-cua-nhan-dan-trong-quotngay-hoi-lon-cua-toan-danquot-261345.html


top