Ngày 9/8, tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Ninh, sau hai ngày tranh tài sôi nổi, Giải Robocon Bắc Ninh mở rộng 2026 - Tranh Cúp Foxconn với chủ đề “Bắc Ninh hội tụ” đã khép lại. Ban tổ chức trao 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 8 giải Khuyến khích cho các đội xuất sắc ở hai bảng đấu.
Ban tổ chức trao giải cho các đội. Ảnh: TTXVN
Ngày 9/8, tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Ninh, sau hai ngày tranh tài sôi nổi, Giải Robocon Bắc Ninh mở rộng 2026 - Tranh Cúp Foxconn với chủ đề “Bắc Ninh hội tụ” đã khép lại. Ban tổ chức trao 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 8 giải Khuyến khích cho các đội xuất sắc ở hai bảng đấu. Cụ thể, đội TQ (Trường Trung học cơ sở Dĩnh Kế, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, tỉnh Bắc Ninh) nhất bảng O1; đội Phenikaa Xsmax (Đại học Phenikaa, thành phố Hà Nội) nhất bảng O2.
Giải Robocon Bắc Ninh mở rộng 2026 - Tranh Cúp Foxconn thu hút 150 đội đăng ký, 126 đội đủ điều kiện dự thi đến từ 14 tỉnh, thành phố (trong đó các đội ngoài tỉnh chiếm khoảng 70% tổng số đội dự thi), đến từ 14 tỉnh, thành phố, 17 trường đại học, học viện, 11 trường cao đẳng và nhiều cơ sở giáo dục, trung tâm đào tạo công nghệ hội tụ. Đặc biệt, với sự tham gia của Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học FPT, Đại học Vinh, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Đại học Phenikaa… đã góp phần tạo nên một sân chơi có tính cạnh tranh và chất lượng chuyên môn cao. Đây là cơ hội để thanh thiếu niên Bắc Ninh cọ xát, mở rộng kiến thức về lập trình, robot, cơ khí, tự động hóa và được rèn luyện tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm, năng lực giải quyết vấn đề.
Các đội tranh tài ở hai bảng: O1 dành cho thí sinh từ 9 đến 15 tuổi và O2 dành cho thí sinh từ 16 đến 22 tuổi. Với chủ đề “Bắc Ninh hội tụ”, nội dung thi đấu được thiết kế gắn với những giá trị văn hóa, lịch sử và định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao của tỉnh.
Ông Ngô Chí Vinh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Ninh, Trưởng Ban tổ chức cho rằng thành công lớn nhất của Giải Robocon Bắc Ninh mở rộng năm 2026 - Tranh Cúp Foxconn không chỉ ở chất lượng các trận đấu mà còn ở việc tạo dựng một sân chơi công nghệ có tính chuyên môn, khơi dậy tư duy đổi mới sáng tạo, phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ trong lĩnh vực Robotics và STEM. Giải đấu đồng thời góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tạo tiền đề phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của Bắc Ninh trong giai đoạn mới.
Ban tổ chức sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng chuyên môn, mở rộng hợp tác với các trung tâm công nghệ, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo; tăng cường các hoạt động hướng nghiệp, trải nghiệm công nghệ, nghiên cứu khoa học và kết nối việc làm cho học sinh, sinh viên. Qua đó, từng bước xây dựng Robocon Bắc Ninh trở thành thương hiệu uy tín, sân chơi Robotics có sức lan tỏa trên phạm vi cả nước và tạo cầu nối chặt chẽ hơn giữa đào tạo với thực tiễn. Ban tổ chức mong muốn các đội thi tiếp tục giữ vững niềm đam mê, không ngừng học hỏi, sáng tạo, tích lũy tri thức và trải nghiệm, qua đó góp phần hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển của Bắc Ninh./.
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/phat-hien-va-boi-duong-tai-nang-tre-qua-giai-robocon-mo-rong-2026-461054.html