Là một trong tám vùng quy hoạch phát triển dược liệu quốc gia được Bộ Y tế công nhận, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển dược liệu miền Trung (TT NC&PTDLMT) ở xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên hiện đang bảo tồn và phát triển nguồn gen của 40 loài cây thuốc quý hiếm tại vùng ven biển miền Trung.
Việt Nam là quốc gia có khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng và ẩm nên nguồn tài nguyên thực vật phát triển phong phú, đa dạng. Từ năm 1987, kỹ sư Lê Thị Tuyết Anh, Giám đốc TT NC&PTDLMT đã tiếp quản khu đất cát ven biển này và bỏ nhiều công sức, tâm huyết để xây dựng nên một trung tâm chuyên trồng và chế biến dược liệu. Theo thời gian, TT NC&PTDLMT đã được trang bị nhiều máy móc hiện đại với lực lượng lao động có tay nghề cao.
Kỹ sư Lê Thị Tuyết Anh đã cho trồng phi lao ở xung quanh trung tâm để tránh gió, cát, giúp bảo vệ vườn giống, vườn sản xuất, vườn bảo tồn cây thuốc ven biển. Những cây thuốc cũng được trồng dàn theo hướng Đông - Tây để cây đón ánh nắng mặt trời, giúp sinh trưởng tốt.

Hệ thống tưới nước tự động cho các cây dược liệu.

Nhổ cỏ chăm sóc các cây giống dược liệu được ươm trong bầu đất.

Vườn nguyên liệu được công nhân chăm sóc cẩn thận.

Kỹ sư TT NC&PTDLMT giám sát sự tăng trưởng các cây dược liệu.

Công nhân phân loại nguyên liệu từ đầu vào để chế biến dược liệu.

Công nhân tại TT NC&PTDLMT cắt bỏ những phần không đủ tiêu chuẩn của dược liệu để chế biến.

Kiểm tra chất lượng của dược liệu.

Khâu kiểm định chất lượng hạt giống tại TT NC&PTDLMT.

Những tiêu bản được bảo tồn tại TT NC&PTDLMT. |
Từ năm 1993, quá trình trồng dược liệu đã bước đầu có kết quả khi TT NC&PTDLMT xuất khẩu cây dừa cạn cho Hungari. Đến nay, ngoài 10ha nông trại, trung tâm còn nghiên cứu kỹ thuật trồng và chế biến để hợp tác với 150 hộ dân trồng 5ha cây cỏ mực, 5ha cây tần dày lá và 30ha cây diệp hạ châu theo GACP-WHO. Doanh thu của mỗi ha trồng dược liệu đạt 200 triệu đồng/năm, cao gấp 4-5 lần so với trồng lúa và các loại cây màu khác, giúp cải thiện đáng kể thu nhập cho các hộ dân.
Cùng với việc trồng cây dược liệu, TT NC&PTDLMT còn sản xuất, đưa ra thị trường nhiều nguyên liệu và sản phẩm trà dược liệu, phân phối đến nhiều nhà thuốc, các công ty dược liệu cũng như các nhà máy dược GMP trên cả nước. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường, TT NC&PTDLMT đã thực hiện tốt là phát huy rõ vai trò, vị trí, thế mạnh của 4 nhà: nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp trong việc phối hợp phát triển nguồn dược liệu và sản phẩm thuốc quốc gia.
Kỹ sư Lê Thị Tuyết Anh cho biết, do được canh tác, thu hoạch đúng quy trình theo tiêu chuẩn quốc tế và có quy trình chế biến công nghệ cao nên dược liệu của Trung tâm được các đối tác nước ngoài như Nhật, Pháp, Đức, Đài Loan, Hungary và các xí nghiệp sản xuất đông dược trong nước như: DaNaPha (Đà Nẵng), Nam Dược (Hà Nội), Đông Nam (Tp. Hồ Chí Minh)… ưu tiên sử dụng.

Hệ thống chế biến dược liệu hiện đại tại TT NC&PTDLMT.

TT NC&PTDLMT áp dụng kĩ thuật tiến tiến vào kiểm định chất lượng cây dược liệu.

Các quy trình sản xuất tại TT NC&PTDLMT được quy định nghiêm ngặt.

Đóng bao bì sản phẩm Diệp Hạ Châu tại TT NC&PTDLMT. |
Vừa qua, Trung tâm cũng tham gia vào dự án “Phát triển hoạt động BioTrade trong lĩnh vực nguyên liệu tự nhiên tại Việt Nam” do tổ chức HELVETAS Swiss Intercooperation Vietnam thực hiện cùng đối tác trong nước là Viện Dược liệu (Bộ Y tế). Thông qua dự án này, cán bộ của TT NC&PTDLMT đã được tập huấn tăng cường năng lực và học tập trao đổi với các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế uy tín trong lĩnh vực nguyên liệu tự nhiên, góp phần tăng cường hợp tác quốc tế, thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm của Trung tâm./.
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển dược liệu miền Trung (TT NC&PTDLMT) hiện đang trồng các loại cây thuốc như: Diệp Hạ Châu, Tần dày lá, Hồng Đài, Sâm bố chính (nhâm sâm Phú Yên), dây Thìa Canh, Trinh Nữ Hoàng Cung, Xuyên Tâm Liên, Dừa Cạn, Kim Tiền Thảo, Lạc Tiên Tây, Gừng, Đinh Lăng, Đương Quy, Phan Tả Diệp…
|
Bài: Nguyễn Vũ Thành Đạt - Ảnh: Thông Hải
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/noi-bao-ton-va-phat-trien-duoc-lieu-quy-mien-trung-113504.html