Văn hóa

Những chiếc laptop kì lạ

Ngày nay, trong cuộc sống hiện đại, hình ảnh những chiếc laptop không còn xa lạ với con người. Thế nhưng, câu chuyện về lai lịch và hành trình phát triển của những chiếc laptop ấy lại luôn chứa đựng điều bất ngờ thú vị. Và đó chính là câu chuyện về bộ sưu tập những chiếc laptop "độc" của anh Đinh Quang Thắng.

Vốn là một du học sinh về ngành công nghệ thông tin ở Canada, nên câu chuyện về lịch sử phát triển của công nghệ sản xuất laptop nói riêng và công nghệ thông tin nói chung đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của Đinh Quang Thắng. Chính vì vậy anh đã bỏ không ít công sức sưu tầm nhiều dòng laptop khác nhau. Những chiếc laptop ấy không chỉ giúp anh thỏa mãn một thú chơi mà sâu xa hơn nó còn giúp anh giải mã được những câu chuyện thú vị liên quan đến nó như: lịch sử hình thành, công nghệ sản xuất, kiểu dáng thiết kế, tính năng ứng dụng... và thậm chí cả "số phận" của chúng.
Chẳng hạn, qua bộ sưu tập và những thông tin anh thu thập được, người ta có thể biết được dòng laptop Commodore PET, sản xuất năm 1977, có hình dáng bên ngoài trông như một chiếc va li, là dòng laptop đầu tiên trên thế giới với đầy đủ những tính năng cơ bản. Và quan trọng hơn, sự ra đời của chiếc laptop này đã làm thay đổi phương pháp học tập và nghiên cứu của cả thế giới. Hay như dòng laptop Commodore VIC-20, sản xuất năm 1980, là dòng laptop đầu tiên trên thế giới bán được 1 triệu cái.


Máy đen to bên tay trái: Docomo Sigmarion III sản xuất năm 2003 chạy hệ điều hành Windows CE, màn hình chạm,
khởi động tức thì (không cần boot), đọc các loại thẻ nhớ, pin 12 tiếng sử dụng liên tục.

Chiếc Commodore PET được sản xuất năm 1977 là máy tính đầy đủ tính năng đầu tiên, top-seller ở
thị trường giáo dục Bắc Mỹ. Làm thay đổi phương pháp học tập và nghiên cứu của cả thế giới.

Anh Đinh Quang Thắng là người có niềm say mê sưu tầm và tìm hiểu chức năng của những dòng máy tính trên thế giới.

Chiếc Panasonic Toughbook CF-F9 là dòng laptop chuyên dụng cho cảnh sát, quân đội Mỹ,
có khả năng chống shock và chống nước, bảo vệ dữ liệu tuyệt mật.

Sony MYLO: dịch ra là Sony My Life Online sản xuất năm 2006 - sản phẩm đột phá về thiết kế sidekick chuyên dành cho
giới trẻ, ứng dụng online và mạng xã hội mọi lúc mọi nơi, giải trí đa phương tiện.

Chiếc Vaio X505 được sản xuất năm 2004, một model mang thương hiệu Vaio mỏng và nhẹ nhất trên
thị trường thời điểm ấy, được làm từ fiber carbon, chất liệu dùng trong tàu vũ trụ hay xe đua F1,
không sử dụng quạt tản nhiệt, không tiếng động, là bước đột phá mới trong làng công nghệ.

Bộ sưu tập máy tính siêu nhỏ.

Đến nay, anh Thắng đã có trong tay trên 70 chiếc laptop của nhiều hãng máy tính danh tiếng trên thế giới như Apple, Compaq, IBM… nhưng cũng có những danh hiệu đã từ lâu không còn xuất hiện hoặc được ít người biết đến như: Atari, Bondwell 2, Coleco Adam, Columbia VP, Commodore, Franklin Ace, GridPad, Heathkit, Kaypro, Kenbak, MITS Altair, Osborne, Rockwell, Sinclair, Synertek, Telcon Zorba…
Theo anh Thắng, mỗi chiếc máy là một câu chuyện về sự sáng tạo của nhân loại. Ví dụ, năm 2004, khi ý tưởng về một chiếc laptop siêu mỏng như MacBook Air hay ThinkPad X300 còn chưa manh nha trong đầu đội ngũ kĩ sư của Apple và Lenovo, thì Sony đã trình làng một model mang thương hiệu Vaio mỏng và nhẹ nhất trên thị trường. Vaio X505 được làm từ fiber carbon, chất liệu dùng trong tàu vũ trụ hay xe đua F1. Bên cạnh đó, sự ra đời của dòng laptop này còn được đánh giá là một bước nhảy vọt về mặt công nghệ khi nó không sử dụng quạt tản nhiệt nên không tạo ra tiếng động khi sử dụng.
Với bộ sưu tập này, anh Thắng không chỉ tạo dựng được cho mình một bảo tàng thu nhỏ về laptop, một loại phương tiện làm việc không thể thiếu của con người trong thời hiện đại, mà nó còn giúp những người đam mê công nghệ có thể khám phá thêm về những điều thú vị liên quan đến thế giới công nghệ, lĩnh vực mà con người luôn không ngừng khám phá và chinh phục để phục vụ cuộc sống./.

Bài: Hữu Tuấn  -  Ảnh:  Tất Sơn

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/nhung-chiec-laptop-ki-la-23785.html


top