Hội Việt - Mỹ (tiền thân là "Việt - Mỹ thân hữu hội") được thành lập ngày 17/10/1945, tức sau 45 ngày kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2/9/1945. Hội là tổ chức hữu nghị song phương đầu tiên ở Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập. Qua 68 năm hoạt động, Hội Việt - Mỹ có nhiều đóng góp qua các hoạt động ngoại giao nhân dân, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
Trong câu chuyện với chúng tôi, Tổng thư ký Hội Việt - Mỹ, Bùi Văn Nghị cho biết, Hội Việt - Mỹ hiện là một tổ chức thành viên tích cực của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Chủ tịch Hội Việt - Mỹ nhiệm kỳ III (2012 - 2017) là Đại sứ Nguyễn Tâm Chiến, nguyên Thứ trưởng Bộ ngoại giao. Hội có 07 Hội hữu nghị Việt - Mỹ địa phương ở các tỉnh thành: Hà Nội, Hải Phòng, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Kiên Giang và đang có kế hoạch mở rộng hội viên tại các tỉnh thành khác.
Hội Việt - Mỹ có quan hệ đối tác với khoảng 300 tổ chức và hàng ngàn cá nhân tại Mỹ và nước ngoài. Các hoạt động ưu tiên của Hội hiện nay gồm: Thúc đẩy, chắp nối mối quan hệ hợp tác cùng có lợi trong các lĩnh vực kinh tế thông qua kênh giao lưu nhân dân. Tổ chức các đoàn làm việc kết hợp tham quan tìm hiểu nước Mỹ gồm thành phần là doanh nghiệp, các tổ chức giáo dục, các tổ chức xã hội... góp phần thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao... giữa hai nước. Cung cấp thông tin nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, về tình hình mỗi nước và quan hệ hợp tác Việt - Mỹ. Xây dựng, phát triển mạng lưới bạn bè, đối tác của Hội ở Mỹ, bao gồm cả cộng đồng người Việt Nam ở Mỹ. Tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, các hoạt động gặp gỡ hữu nghị, giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của mỗi nước và của hai bên. Tiến hành các hoạt động nghiên cứu, khuyến nghị giải pháp, chính sách về thúc đẩy phát triển quan hệ Việt - Mỹ. Đồng thời, tiến hành các hoạt động vận động theo kênh đối ngoại nhân dân nhằm góp phần giải quyết các vấn đề tồn tại, giảm thiểu các khác biệt gây cản trở trong quan hệ Việt - Mỹ.

Lễ ký biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa Hội Việt - Mỹ
và Viện Liên kết Toàn cầu (IGE) của Hoa Kỳ. Ảnh: Tư liệu của Hội Việt - Mỹ

Hội nghị Quốc tế nạn nhân chất độc da cam lần thứ II. Ảnh: Tư liệu của Hội Việt - Mỹ

Đoàn Cựu binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam (VVA)
giúp Việt Nam xác định địa điểm hài cốt của bộ đội Việt Nam hi sinh tại đèo Phước Tượng (Huế). Ảnh: Tư liệu của Hội Việt - Mỹ

Ông Daniel Tucker (ngoài cùng bên phải), cựu binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam,
trong chuyến trở lại Việt Nam giúp tìm kiếm hài cốt của bộ đội Việt Nam hi sinh ở đèo Phước Tượng (Huế). Ảnh: Tư liệu của Hội Việt - Mỹ

Thông tin về vị trí hài cốt của bộ đội Việt Nam hi sinh tại đèo Phước Tượng (Huế) trong hồ sơ của các cựu binh Mỹ. Ảnh: Tư liệu của Hội Việt - Mỹ

Các cựu binh Mỹ thắp hương trên một ngôi mộ được tìm thấy tại đèo Phước Tượng. Ảnh: Tư liệu của Hội Việt - Mỹ

Đoàn Cựu binh Mỹ từng tham chiến ở nước ngoài (VFW)
trong chuyến đi tìm kiếm hài cốt lính Mỹ tại Khâm Đức (Quảng Ngãi). Ảnh: Tư liệu của Hội Việt - Mỹ

Đoàn VFW tìm kiếm hài cốt lính Mỹ tại Khâm Đức (Quảng Ngãi). Ảnh: Tư liệu của Hội Việt - Mỹ.

Phía Việt Nam giúp đoàn VFW tìm kiếm hài cốt của lính Mỹ tử trận ở Việt Nam. Ảnh: Tư liệu của Hội Việt - Mỹ

Đoàn VVA trao các kỷ vật chiến tranh cho Cục chính sách - Bộ Quốc phòng Việt Nam. Ảnh: Tư liệu của Hội Việt - Mỹ

Lễ khánh thành trường học do Tổ chức Quỹ tưởng niệm Cựu binh Mỹ tại việt Nam (VVMF) tài trợ cho tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Tư liệu của Hội Việt - Mỹ |
Nhịp cầu hữu nghị Việt - Mỹ không ngừng mở rộng, phát triển. Trong 06 năm (2006 - 2012), Hội đón tổng số hơn 140 đoàn với hơn 1.000 khách Mỹ gồm các đoàn thuộc các tổ chức cánh tả, tiến bộ, các NGO, các trường đại học và trung học, các tổ chức hòa bình, hữu nghị, các nhà hoạt động nhân đạo, từ thiện... vào thăm Việt Nam.
Hội cũng tiếp tục ra sức vận động bạn bè Mỹ quan tâm hơn nữa đến việc giải quyết hậu quả chiến tranh, chất độc da cam/dioxin và hợp tác giúp đỡ các nạn nhân chiến tranh ở Việt Nam. Đồng thời, Hội cũng tranh thủ trao đổi, thông tin giúp bạn bạn bè quốc tế hiểu thêm về quan điểm, lập trường của Việt Nam về tình hình Biển Đông, cũng như về sự phát triển quan hệ với Mỹ. Bên cạnh đó, Hội còn thường xuyên trao đổi, hợp tác với tổ chức “Hội đồng các nhà lãnh đạo chính trị trẻ của Mỹ” (ACYPL) nhằm thúc đẩy sự giao lưu giữa thế hệ trẻ hai nước, qua đó tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau về hệ thống chính trị, hoạt động của hệ thống công quyền và quá trình hoạch định chính sách ở mỗi nước.
«
Cho đến nay, thông qua đầu mối của Hội Việt - Mỹ, Hội cựu binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam (VVA) đã cung cấp cho phía Việt Nam gần 300 bộ hồ sơ liên quan tới khoảng 10.000 trường hợp bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tích, quan đó giúp Việt Nam tìm kiếm và quy tập được hài cốt của khoảng 1000 liệt sĩ.
»
|
Mảng quan hệ với các tổ chức cựu chiến binh Mỹ vẫn là một trọng tâm và tiếp tục được Hội xúc tiến bằng việc đón các đoàn của các tổ chức đã có quan hệ như VVA, VFW, VVMF, VVAF... sang thăm, tìm hiểu về đất nước, con người Việt Nam. Ngoài ra, Hội còn mở rộng thêm các đối tác mới như: Tổ chức “Trái tim người lính” (SHI), “Cựu chiến binh vì hòa bình” (VFP), “Cựu chiến binh vì cựu chiến binh” (VfV), “Sáng kiến Hòa bình cựu binh Mỹ tại Việt Nam” (VVPI), nối lại quan hệ với một số đối tác lớn như “Cựu binh lê dương Mỹ” (American Legion). Bên cạnh các chương trình trao đổi đoàn tìm hiểu Việt Nam, triển khai hoạt động nhân đạo liên quan tới hậu quả chiến tranh như bom mìn, vật nổ, tìm hài cốt người mất tích... các tổ chức này cũng đã bắt đầu tích cực hơn về hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.
Mới đây, để giới thiệu mạnh mẽ hơn nữa cho mối quan hệ Việt - Mỹ trong giai đoạn mới, Hội Việt - Mỹ cùng với Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã đưa ra sáng kiến tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Cựu chiến binh Việt - Mỹ, dự kiến sẽ tổ chức vào Quý III/2014.
Phát huy chức năng cầu nối giao lưu nhân dân, Hội Việt - Mỹ gia tăng hoạt động với tổ chức “Sức mạnh hữu nghị Quốc tế” (FFI), chú trọng phát triển quan hệ với “Viện Liên kết Toàn cầu” (IGE) để qua đó cung cấp, trao đổi thông tin cho bạn bè, đối tác và nhân dân Mỹ về thực tế tình hình thực thi quyền con người và tự do, tôn giáo tại Việt Nam, góp phần giúp dư luận nhân dân Mỹ và quốc tế hiểu đúng về tình hình đang diễn ra ở Việt Nam.
Về công tác vận động hợp tác, viện trợ phi chính phủ, Hội vận động bạn bè, đối tác hỗ trợ phía Việt Nam và giải quyết những vấn đề xã hội và nhân đạo. Điển hình như Tổ chức NGOS - Mỹ tài trợ 08 triệu USD Mỹ, trong đó quỹ trợ thính StarKey hỗ trợ 4.400 thiết bị trợ thính cho hàng ngàn trẻ em khiếm thính trị giá 2,2 triệuUSD. Nhiều đoàn đối tác, bạn bè vào thăm Việt Nam cũng đã tài trợ cho các dự án xây dựng trường học, thư viện, nhà trẻ, nhà tình nghĩa ở các địa phương có nhiều khó khăn ở Việt Nam.
Có thể nói, hoạt động của Hội Việt - Mỹ đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy tăng cường sự hiểu biết, hợp tác hữu nghị giữa nhân dân hai nước trong thời kì mới./.
Thực hiện: Vĩnh Hưng, Trịnh Văn Bộ - Ảnh: Tư liệu của Hội Việt - Mỹ
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/nhip-cau-huu-nghi-viet-–-my-53365.html